Đã hết 7 ngày “ai ở đâu ở yên đấy”, Chủ tịch thành phố Vinh nói gì?

QUANG ĐẠI |

Chủ tịch TP Vinh (Nghệ An) cho biết sau khi kết thúc 7 ngày dân “ai ở đâu ở yên đấy”, đang chờ kết quả xét nghiệm cộng đồng, xin ý kiến tỉnh về bước đi tiếp theo.

Sáng 29.8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết hôm nay là ngày thứ 7 của giải pháp người dân “ai ở đâu ở yên đấy” trong vòng 7 ngày của thành phố - áp dụng từ ngày 23.8.

“Hiện chúng tôi đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn dân TP Vinh, đang chờ kết quả tổng thể. Kết quả ban đầu cho thấy tình hình vẫn đang trong vòng kiểm soát. Sau đó, thành phố sẽ báo cáo UBND tỉnh để xin chỉ đạo bước đi tiếp theo” – ông Trần Ngọc Tú cho hay.

Chủ tịch thành phố Vinh vẫn lo ngại dịch bệnh chủng mới lây lan nhanh, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh nếu người dân chủ quan và mong muốn người dân tiếp tục chia sẻ, hợp tác với chính quyền, nâng cao ý thức phòng dịch bệnh để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

“Thành phố sẽ nỗ lực tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian cách ly xã hội”- ông Trần Ngọc Tú nói.

Người dân TP Vinh được yêu cầu ở yên trong nhà 7 ngày để tổ chức xét nghiệm, truy tìm F0. Ảnh: QĐ
Người dân TP Vinh được yêu cầu ở yên trong nhà 7 ngày để tổ chức xét nghiệm, truy tìm F0. Ảnh: QĐ

Trước đó, từ 0h ngày 17.8, thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ 0h ngày 23.8, thành phố Vinh triển khai giải pháp “ai ở đâu ở yên đấy” trong vòng 7 ngày.

Tính từ đầu dịch đến ngày 29.8, tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.287 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó TP Vinh nhiều nhất với 396 ca.

Thành phố đã tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho toàn thể dân cư trên địa bàn, hiện đang tổng hợp kết quả.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân "ai ở đâu ở yên đấy"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân tại 11 phường "khóa chặt" an tâm ‘’ai ở đâu ở yên đấy”.

Hãy đọc những con số sau để “ai ở đâu ở yên đấy”

Lê Thanh Phong |

Trong 2.000 người Ninh Thuận từ Đồng Nai về quê tránh dịch vào ngày 31.7, có tới 400 người bị nhiễm COVID-19, nên tỉnh này có văn bản hỏa tốc nhờ 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận hợp tác. Cụ thể là không để người dân Ninh Thuận di chuyển khỏi Đồng Nai về Ninh Thuận đến khi hết giãn cách.

Trao túi An sinh Công đoàn giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy”

Kiều Vũ |

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiến hành trao các túi An sinh Công đoàn. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo, động viên người lao động khó khăn mà còn giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy”.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bình Dương cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân "ai ở đâu ở yên đấy"

ĐÌNH TRỌNG |

UBND tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp lương thực miễn phí để 720.000 dân tại 11 phường "khóa chặt" an tâm ‘’ai ở đâu ở yên đấy”.

Hãy đọc những con số sau để “ai ở đâu ở yên đấy”

Lê Thanh Phong |

Trong 2.000 người Ninh Thuận từ Đồng Nai về quê tránh dịch vào ngày 31.7, có tới 400 người bị nhiễm COVID-19, nên tỉnh này có văn bản hỏa tốc nhờ 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận hợp tác. Cụ thể là không để người dân Ninh Thuận di chuyển khỏi Đồng Nai về Ninh Thuận đến khi hết giãn cách.

Trao túi An sinh Công đoàn giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy”

Kiều Vũ |

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tiến hành trao các túi An sinh Công đoàn. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo, động viên người lao động khó khăn mà còn giúp người lao động yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy”.