Đa dạng sàn giao dịch việc làm Đà Nẵng: Kết nối để cung cầu gặp nhau

Hữu Long |

Ngay khi dịch COVID-19 được khống chế về cơ bản, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm để kết nối người lao động với người sử dụng lao động.

Các chuyên gia nhận định, nhờ những giải pháp chủ động trong mùa dịch nên từ nay đến cuối năm, thị trường lao động (LĐ) Đà Nẵng sẽ sớm sôi động trở lại.

Đa dạng cơ hội việc làm

Những ngày cuối tuần, anh Nguyễn Văn Sầu (45 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã sắp xếp công việc, gửi con cái cho ông bà ở nhà để chuẩn bị ra lại TP.Đà Nẵng làm việc tại Khu Công nghiệp (KCN) Hòa Khánh. Trước đó, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, anh Sầu buộc phải nghỉ việc vì tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) bị ngưng trệ. Trong cái rủi có cái may, vừa qua được một người bạn giới thiệu, anh Sầu đã lên trang “vieclamdanang.edu.vn” và tìm kiếm được một công việc phù hợp.

Chuyên gia nhận định, từ nay đến cuối năm, thị trường lao động Đà Nẵng sẽ sớm sôi động trở lại.
Chuyên gia nhận định, từ nay đến cuối năm, thị trường lao động Đà Nẵng sẽ sớm sôi động trở lại.

“Trong thời buổi như hiện nay, chuyện tìm được một công việc tại Đà Nẵng là vô cùng khó khăn. Quả thật may mắn khi qua trang giới thiệu việc làm online, tôi đã tìm được một công việc bảo vệ tại KCN Hòa Khánh” - anh Sầu chia sẻ.

Trường hợp như anh Nguyễn Văn Sầu tìm được việc thông qua sàn giao dịch online ở Đà Nẵng không phải là hiếm. Song song với sàn giao dịch việc làm online, Trung tâm giới thiệu việc làm TP.Đà Nẵng còn tổ chức 11 phiên giao dịch việc làm định kỳ từ đầu năm đến nay. Theo đánh giá, việc tổ chức đa dạng hóa các sàn giao dịch việc làm là một trong những giải pháp tối ưu để người lao động (NLĐ) sớm tiếp cận được các công việc.

Theo ghi nhận tại sàn giao dịch tại số 21, đường Phan Châu Trinh (TP.Đà Nẵng), sáng đầu tuần đã có nhiều thanh niên đến tìm cơ hội việc làm. Ông Nguyễn Thanh Diệp - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Đà Nẵng - tin rằng, sau dịch COVID-19, cơ hội nghề nghiệp của người dân tuy không cao nhưng không phải là không thể tìm được việc phù hợp.

Cơ hội của nhiều người rộng mở nhờ việc đều đặn duy trì tổ chức điểm giao dịch việc làm vào các ngày trong tuần. Riêng thứ 6, TTDVVL Đà Nẵng còn tổ chức phiên “chợ” việc làm phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể tham gia. Mỗi phiên “chợ” như thế chính là cầu nối thuận lợi để doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư có thể tìm được nguồn nhân lực LĐ chất lượng cao.

“Trong thời gian tới, chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với các TTDVVL ở các tỉnh Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi... tổ chức phiên giao dịch trực tuyến để NLĐ có cơ hội việc làm” - ông Diệp nói.

Tiếp tục duy trì

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, hiện tỉ lệ thất nghiệp chung toàn TP.Đà Nẵng 6 tháng đầu năm chạm mốc 7,24%; tỉ lệ thất nghiệp của lực lượng LĐ trong độ tuổi là 7,55%. So với cùng kỳ năm 2019, tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi LĐ chỉ 2,89%.

Ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng - thừa nhận, tỉ lệ thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm lớn vì ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cụ thể, dịch kéo dài khiến nhiều nhà máy, DN tạm ngưng sản xuất. Nhiều NLĐ vì thế buộc phải nghỉ việc. Theo ông An, bên cạnh các gói hỗ trợ của Chính phủ, thành phố cũng có gói hỗ trợ cho NLĐ thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Về giải pháp của cơ quan quản lý nhà nước, ông An khẳng định, chính các kế hoạch kết nối giữa cung và cầu LĐ thông qua chợ việc làm đã mở ra nhiều cơ hội cho thị trường LĐ Đà Nẵng từ nay đến cuối năm.

Ông Võ Văn Tiến - Trưởng phòng việc làm - An toàn Lao động thuộc Sở LĐTBXH Đà Nẵng - chia sẻ thêm, xuất phát từ thực tế nhu cầu tìm việc tăng cao nên các trang giao dịch việc làm online luôn có sự tương tác tốt giữa NLĐ và người sử dụng lao động.

“Song song với các sàn giao dịch online, Sở LĐTBXH Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với các địa phương để tổ chức và kết nối qua các sàn giao dịch việc làm trực tiếp. Vừa qua, chúng tôi tổ chức ở quận Thanh Khê với kết quả là hơn 100 người tìm được việc làm. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức tư vấn, định hướng giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên, NLĐ” - ông Tiến chia sẻ.

Theo số liệu của Cục Thống kê Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trên địa bàn tăng cao do nhu cầu thị trường lao động sụt giảm. Tính đến giữa tháng 5.2020, TP.Đà Nẵng có khoảng 179.000 lao động bị ảnh hưởng; 12,6 nghìn người bị chấm dứt hợp đồng lao động, 59,6 nghìn người lao động bị ngừng việc và nghỉ không lương...

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.