Đã có Thông tư mới về cấp thẻ căn cước công dân có hiệu lực từ 1.7

Minh Phương |

Bộ Công an ban hành Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Theo đó, quy định nguyên tắc thực hiện trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân như sau:

- Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải tuân thủ quy định của Luật Căn cước công dân và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác cấp, quản lý căn cước công dân.

- Cơ quan Công an tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi thực hiện thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

- Cán bộ thực hiện công tác cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân phải chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn, trả lời công dân hoặc các đề xuất của mình.

- Cán bộ thực hiện công tác cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân thường xuyên phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để cập nhật những thay đổi, bổ sung thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác cấp, quản lý căn cước công dân.

- Cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân không được thực hiện sao chép trái phép dữ liệu cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trong các thiết bị thu nhận hồ sơ căn cước công dân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2021 và thay thế Thông tư 11/2016/TT-BCA, Thông tư 48/2019/TT-BCA.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân môi trường bị nợ lương: Yêu cầu công ty trả trước ngày 10.7

Minh Hương |

Sau khi báo chí phản ánh vụ hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân bị nợ lương, cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã làm việc với các bên liên quan, qua đó yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội trả nợ lương cho công nhân trước 10.7.2021.

Công nhân bị nợ lương phải đi rửa bát thuê, con không dám đi học vì xấu hổ

Minh Hương |

Nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân, trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội bị nợ lương từ tháng 6.2020-12.2020, đến nay vẫn chưa được chi trả. Để duy trì cuộc sống, họ phải đi rửa bát thuê, con cái không dám đến trường vì bố mẹ chậm đóng tiền học...

Đã thu nhận hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp trên toàn quốc

Phạm Đông |

Đến nay, cơ quan công an đã thu nhận được hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) trên toàn quốc (đạt 107%) so với chỉ tiêu được Bộ Công an giao. Trong đó, đã in hoàn chỉnh và trả cho công dân được hơn 15 triệu thẻ CCCD.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.

"Đụng lợn" ăn Tết: Nét đẹp văn hóa làng quê xưa nay

HỮU CHÁNH |

Mỗi độ Tết đến, nhiều gia đình nông thôn lại chung nhau mổ một con lợn, rồi chia phần, dân gian gọi là "đụng lợn". Một tập tục rất thú vị, một nét đẹp trong văn hóa đón Tết vui xuân của người dân làng quê từ xưa tới nay.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Các địa điểm vui chơi thú vị tại TPHCM dịp Tết Quý Mão

Huỳnh Phương |

Để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các khu vui chơi Đầm Sen, Suối Tiên có nhiều ưu đãi và hoạt động xuyên Tết.

Công nhân môi trường bị nợ lương: Yêu cầu công ty trả trước ngày 10.7

Minh Hương |

Sau khi báo chí phản ánh vụ hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân bị nợ lương, cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã làm việc với các bên liên quan, qua đó yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội trả nợ lương cho công nhân trước 10.7.2021.

Công nhân bị nợ lương phải đi rửa bát thuê, con không dám đi học vì xấu hổ

Minh Hương |

Nhiều công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân, trụ sở tại Hà Đông, Hà Nội bị nợ lương từ tháng 6.2020-12.2020, đến nay vẫn chưa được chi trả. Để duy trì cuộc sống, họ phải đi rửa bát thuê, con cái không dám đến trường vì bố mẹ chậm đóng tiền học...

Đã thu nhận hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp trên toàn quốc

Phạm Đông |

Đến nay, cơ quan công an đã thu nhận được hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) trên toàn quốc (đạt 107%) so với chỉ tiêu được Bộ Công an giao. Trong đó, đã in hoàn chỉnh và trả cho công dân được hơn 15 triệu thẻ CCCD.