Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của nam thanh niên trở về từ Nhật

Tuấn Quỳnh |

Sau khi trở về từ vùng dịch Nhật Bản anh H.V.H có triệu chứng ho, sốt, rát họng, khó thở... và được cơ quan chức năng đưa đi cách ly lúc nửa đêm, để phòng COVID-19.

Chiều 12.3, theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, anh H.V.H (37 tuổi), quê xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) là lao động ở Nhật Bản trong vùng có dịch COVID-19 vừa trở về Nghệ An Hiện tại, anh H. có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, anh H.V. H (37 tuổi), trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang làm việc tại Nhật Bản gần 1 năm qua, ở ngay trong vùng đã công bố dịch.

Nhiều ngày trước, anh H. đã có nhiều triệu chứng của dịch bệnh, đau họng, khó thở, tức ngực, ho... Tiếp đó, anh đến cơ sở y tế tại Nhật Bản khám, được những người này khuyên nên về nước.

Tiếp đó, anh H. về đến sân bay Nội Bài lúc 14h30 ngày 11.3, rồi bắt xe buýt vào trung tâm Hà Nội. Tại đây, anh H. đến bến xe Nước Ngầm lên xe khách về Nghệ An.

Được biết, trên xe có 15 hành khách, 1 lái xe và 1 phụ xe. Trong đó, anh H. đeo khẩu trang, nằm giường sau cùng.

Nắm được thông tin, vào lúc 0h ngày 12.3, lực lượng chức năng của Nghệ An bao gồm y tế, công an, quân đội đã tổ chức chốt chặn ở đầu TP Vinh để kiểm tra xe khách này. Tuy nhiên, 7 hành khách khác đã xuống xe dọc đường, trên xe chỉ còn 8 hành khách.

Sở đã lấy mẫu bệnh phẩm, gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm COVID-19 đối với trường hợp này. Trong đó, 8 người trên chuyến xe khách đang được cách ly tập trung của quân đội.

Ông Định cũng cho biết, sau khi anh H. có kết quả âm tính, 7 người còn lại, gồm 5 hành khách và 2 người của nhà xe được về nhà; riêng anh H. vẫn tiếp tục phải cách ly đủ 14 ngày để theo dõi.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Đừng mất bình tĩnh trước ca nhiễm COVID -19 đầu tiên ở Hà Nội

Lê Thanh Phong |

Khai báo trung thực khi nhập cảnh là hợp tác phòng dịch.

Mới nhất dịch COVID-19: Hàn Quốc có số ca mới mắc COVID -19 cao kỷ lục

NHÓM PV |

Ngay từ những ngày đầu bùng nổ dịch bệnh, mạng xã hội đã lan truyền nhiều biện pháp ngừa COVID-19. Thậm chí tại thời điểm này nhiều người còn truyền tai nhau là uống rượu diệt được virus. Thực hư phương pháp này ra sao? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 27.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Bộ Công Thương: Phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó do Covid -19

ANH HUY |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc trong hoạt động thương mại trước tình hình dịch bệnh COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đừng mất bình tĩnh trước ca nhiễm COVID -19 đầu tiên ở Hà Nội

Lê Thanh Phong |

Khai báo trung thực khi nhập cảnh là hợp tác phòng dịch.

Mới nhất dịch COVID-19: Hàn Quốc có số ca mới mắc COVID -19 cao kỷ lục

NHÓM PV |

Ngay từ những ngày đầu bùng nổ dịch bệnh, mạng xã hội đã lan truyền nhiều biện pháp ngừa COVID-19. Thậm chí tại thời điểm này nhiều người còn truyền tai nhau là uống rượu diệt được virus. Thực hư phương pháp này ra sao? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 27.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Bộ Công Thương: Phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó do Covid -19

ANH HUY |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tháo gỡ khó khăn, giải tỏa ách tắc trong hoạt động thương mại trước tình hình dịch bệnh COVID-19.