Đã có kết quả xét nghiệm 63 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam

Thanh Chung |

Toàn bộ 63 lao động từ Hải Dương vào Quảng Nam làm việc sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Ngày 19.2, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn bộ 63 lao động từ Hải Dương vào Quảng Nam làm việc có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Mười, toàn bộ 63 lao động đang được cách ly tại nhà máy ximăng Xuân Thành, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

"Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, toàn bộ các trường hợp ở Hải Dương vào Quảng Nam làm việc từ sau Tết Nguyên đán đều âm tính với SARS-CoV-2. Ngành Y tế địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, cách ly đủ 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm đối với 63 người này" - ông Mười chia sẻ.

Trước đó, 63 người ở Hải Dương đến Quảng Nam vào tối 16.2 (mùng 5 Tết) và sinh hoạt ở bên trong nhà máy ximăng Xuân Thành. Đến mùng 6, lãnh đạo địa phương nhận tin báo và lên phương án thực hiện cách ly ngay bên trong nhà máy.

Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, nhà máy ximăng Xuân Thành Quảng Nam có khoảng 600 lao động làm việc theo ca. Những công nhân chưa đến nhà máy tạm thời được nghỉ việc. Nếu có trường hợp muốn vào bên trong làm việc thì phải ở lại bên trong nhà máy như những trường hợp đang thuộc diện cách ly.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cách ly 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam và nhiều công nhân làm việc tại Nhà máy xi măng Xuân Thành (Quảng Nam).

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đi làm trở lại sau nghỉ Tết

Thanh Chung |

Đến thời điểm này, khoảng 50 doanh nghiệp ở Quảng Nam vẫn chưa mở cửa, hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 khiến người lao động lo lắng.

Quảng Nam: Cấp cứu kịp thời một bệnh nhân trong khu cách ly tập trung

Thanh Chung |

Một trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung bị đau ruột thừa vừa được các bác, y sĩ cấp cứu kịp thời.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Cách ly 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 64 công nhân từ Hải Dương vào Quảng Nam và nhiều công nhân làm việc tại Nhà máy xi măng Xuân Thành (Quảng Nam).

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đi làm trở lại sau nghỉ Tết

Thanh Chung |

Đến thời điểm này, khoảng 50 doanh nghiệp ở Quảng Nam vẫn chưa mở cửa, hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 khiến người lao động lo lắng.

Quảng Nam: Cấp cứu kịp thời một bệnh nhân trong khu cách ly tập trung

Thanh Chung |

Một trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung bị đau ruột thừa vừa được các bác, y sĩ cấp cứu kịp thời.