Không chủ quan, áp dụng toàn diện các biện pháp
Trước tình hình dịch bệnh trên phạm vi cả nước còn diễn biến phức tạp, tại Bình Dương đã có 6 ca bệnh, trong khi đó người lao động đang trở lại nhà máy làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Tỉnh Bình Dương khuyến khích người dân sử dụng ứng dụng tự nguyện khai báo y tế toàn dân NCOVI, đặc biệt là thực hiện "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế một cách sâu rộng. Thường xuyên và phản ánh thông tin liên quan dịch bệnh đến cơ quan có thẩm quyền.
Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép và các trường hợp không khai báo y tế khi di chuyển từ địa phương có dịch đến Bình Dương. Cơ quan chức năng cũng xử lý nghiêm việc không đeo khẩu trang, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch…
Các địa phương đang vận động các Ban trị sự của các chùa, nhà thờ, khu thờ tự… dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người nhân các dịp lễ hội.
Trong lĩnh vực giáo dục, cho bậc học Mầm non và Tiểu học nghỉ hết tháng 2.2021 để kiểm soát tốt dịch bệnh sau đó mới cho học sinh đi học trở lại.
Sở Giao thông Vận tải cũng đang phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị rà soát, lập danh sách các điểm dừng đỗ của các tuyến xe khách đường dài có qua địa phận tỉnh Bình Dương, để xây dựng kế hoách giám sát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
Sở Y tế và Sở Tài chính đang triển khai mua sắm trang thiết bị y tế, máy xét nghiệm... để đưa vào hoạt động phòng xét nghiệm COVID-19 tại Bình Dương đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch trong thời gian sớm nhất.
Nắm chắc tình hình lao động, tạo điều kiện cho DN sản xuất
Tại cuộc họp đầu năm ngày 17.2, ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng, sau Tết, người lao động trở lại Bình Dương làm việc nên nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Do đó, các cấp, ngành, địa phương không chủ quan lơ là, phải nắm chắc tình hình lao động, thực hiện việc khai báo y tế, chú trọng đến việc giãn cách xã hội hợp lý, nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa gắn với phát triển kinh tế.
Ông Trần Văn Nam đề nghị, các ngành chức năng, địa phương có phương án tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp kịp thời ổn định sản xuất.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã triển khai yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Các doanh nghiệp áp dụng các biện pháp cần thiết như đeo khẩu trang, đo nhiệt độ, sát khuẩn... trước khi vào nhà xưởng; lập vách ngăn khi ngồi ăn ca, tiến hành phun khử khuẩn nhà máy mỗi ngày...
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã yêu cầu công đoàn cấp trên, công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện những lao động về từ vùng dịch (nhất là Hải Dương), nắm thông tin và báo cho địa phương và Liên đoàn Lao động tỉnh biết.
220.000 lao động đã đi làm sau Tết
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, đến hết ngày 17.2 có 783/3.880 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đi vào hoạt động, chiếm tỉ lệ 20,18%. Hiện có 220.900/363.500 lao động của 783 doanh nghiệp trở lại làm việc chiếm tỷ lệ 60,7%.
26 người từ Hải Dương vào sau Tết đã được cách ly tập trung
Ngày 18.2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định có 26 người đến từ vùng dịch Hải Dương đến Bình Dương sau Tết Nguyên đán 2021. Tất cả đã được cách ly y tế tập trung.