Đã có 5 địa phương ở Vĩnh Long phòng chống dịch ở mức "nguy cơ rất cao"

TRẦN LƯU |

Ngày 12.7, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã chấp thuận cho Chủ tịch UBND Thị xã Bình Minh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tương ứng với mức "nguy cơ rất cao". Thời gian áp dụng: Từ 0h ngày 13.7 đến 0h ngày 27.7.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Vĩnh Long đã có 5 địa phương áp dụng mức "nguy cơ rất cao", gồm thành phố Vĩnh Long, các huyện Long Hồ, Tam Bình, Bình Tân, và đang trong ngày thứ 4 áp dụng mức này để phòng dịch.

Riêng thị xã Bình Minh sẽ bắt đầu áp dụng vào ngày mai. Các địa phương còn lại của tỉnh, gồm: huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Trà Ôn sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với mức "nguy cơ cao".

Công ty Tỷ Xuân, Vĩnh Long, nơi được phát hiện có hàng loạt ca nhiễm COVID-19. Ảnh: TR.L.
Công ty Tỷ Xuân, Vĩnh Long, nơi được phát hiện có hàng loạt ca nhiễm COVID-19. Ảnh: TR.L.

Trước đó, ngày 9.7, Vĩnh Long cũng bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày đối với thành phố Vĩnh Long, huyện Bình Tân, huyện Long Hồ và huyện Tam Bình. Người dân được khuyến cáo phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.

Hiện tình hình dịch bệnh ở Vĩnh Long vẫn đang rất phức tạp với số ca nhiễm được ghi nhận ít nhất là 129 ca.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Giảng viên, sinh viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ lên đường chi viện Vĩnh Long

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở tỉnh Vĩnh Long, chiều ngày 11.7, đoàn 98 cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ chính thức lên đường chi viện phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long đề nghị Trường ĐH Y dược Cần Thơ chi viện nhân lực chống dịch

BẠCH CÚC |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 9.7, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn gửi Trường Đại học Y dược Cần Thơ đề nghị hỗ trợ nhân lực trong công tác phòng, chống dịch.

Giãn cách xã hội TP Vĩnh Long, các huyện Bình Tân, Long Hồ, Tam Bình

Minh Ánh |

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo giãn cách xã hội TP Vĩnh Long, các huyện Bình Tân, Long Hồ, Tam Bình từ 12h ngày 9.7, đồng thời, khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng mức "nguy cơ rất cao".

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Giảng viên, sinh viên Trường ĐH Y dược Cần Thơ lên đường chi viện Vĩnh Long

NGUYỄN QUYỀN - THANH SƠN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở tỉnh Vĩnh Long, chiều ngày 11.7, đoàn 98 cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ chính thức lên đường chi viện phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long đề nghị Trường ĐH Y dược Cần Thơ chi viện nhân lực chống dịch

BẠCH CÚC |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 9.7, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn gửi Trường Đại học Y dược Cần Thơ đề nghị hỗ trợ nhân lực trong công tác phòng, chống dịch.

Giãn cách xã hội TP Vĩnh Long, các huyện Bình Tân, Long Hồ, Tam Bình

Minh Ánh |

UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo giãn cách xã hội TP Vĩnh Long, các huyện Bình Tân, Long Hồ, Tam Bình từ 12h ngày 9.7, đồng thời, khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng mức "nguy cơ rất cao".