Cứu nhiều tàu cá gặp nạn trên biển do áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cần chủ động ứng phó. Hiện tại, đã có những thiệt hại đầu tiên về người và tài sản.

Lai dắt một số tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

Lúc 23 giờ ngày 8.8.2022, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Vào lúc 16 giờ 5 phút ngày 8.8, tàu cá của ông Nguyễn Văn Hải (trú tại thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) mang số hiệu HT 20408 TS, xuất lạch vào lúc 18 giờ ngày 1.8.2022, hoạt động nghề câu tại vùng lộng biển Hà Tĩnh. Trên tàu gồm có 5 thuyền viên (4 nam và 1 nữ).

Trong quá trình đánh bắt và di chuyển về bờ tại toạ độ 18032'106'' (cách bờ khoảng 20 hải lý) thì phương tiện bị hư hỏng máy, không di chuyển được. Chủ phương tiện chưa liên lạc được các phương tiện lân cận để hỗ trợ lai dắt trong khi thời tiết trên biển đang sóng to, gió lớn.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương liên quan tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

"Theo báo cáo của của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại văn bản số 1619/BC-BCH ngày 8.8.2022, lúc 18 giờ 40 phút ngày 8.8.2022 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều tàu BP 34.98.01 từ Cảng Sơn Dương xuất phát cứu hộ, cứu nạn tàu cá HT20408 TS, khi ra đến luồng Sơn Dương do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sóng to, gió lớn tàu không ra cứu nạn được" - báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh ghi rõ.

Ban chỉ huy Phòng chóng thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá HT20408 TS bị nạn trên biển.

Thông tin từ Phòng Cứu hộ Cứu nạn Bộ đội Biên phòng cho biết, đến 10h15 phút sáng 9.8, tàu cứu nạn của Bộ đội Biên phòng đã tiếp cận được tàu cá Hà Tĩnh, 5 ngư dân an toàn. Hiện tàu cá này đang được tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng lai dắt vào bờ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Bình, 11 giờ 50 phút ngày 8.8.2022 tàu QB 98084 TS với 4 ngư dân tại vị trí 15’13 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông hỏng hộp số nên để thả trôi; 15 giờ ngày 8.8.2022, tàu QB 98215 TS với 5 ngư dân bị hỏng máy; hai tàu trên yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp do gió mạnh cấp 5, cấp 6. Hiện 2 tàu trên đang được tàu Cảnh sát biển CS-2014 và tàu Kiểm ngư KN-336 lai dắt, dự kiến cập bờ trong ngày 9.8.2022.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới đã gây thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, đã có 1 người bị thiệt mạng do lũ cuốn tại Nghệ An; có 34 nhà bị tốc mái, hư hỏng do mưa lớn kèm dông, lốc; trong đó, An Giang: 5, Vĩnh Long: 23, Trà Vinh: 6.

Đã hướng dẫn 52.108 tàu rời khỏi khu vực nguy hiểm

Sáng 9.8.2022, tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão, báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, cho biết:

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có văn bản đề nghị các địa phương triển khai các giải pháp ứng phó.

Báo cáo nhanh ngày 9.8.2022 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, cũng cho biết: Đến 7 giờ sáng 9.8, đã hướng dẫn cho 52.108 tàu với 229.262 người chủ động di chuyển phòng tránh áp thấp nhiệt đới, trong đó: Hoạt động khu vực Bắc biển Đông (bao gồm Quần đảo Hoàng Sa): 298 tàu với 2.137 người. Hoạt động tại khu vực khác: 7.927 tàu với 38.979 người. Neo đậu tại các bến: 43.883 tàu với 188.146 người.

Hiện còn 18 tàu với 113 người ở vùng nguy hiểm (Đà Nẵng: 17 tàu với 105 người; Bình Định: 1 tàu với 8 người). 

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão. Các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa cần khẩn trương ứng phó.

Áp thấp nhiệt đới đang tiếp tục mạnh lên, khả năng sẽ đổi hướng

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc đông bắc, sau có khả năng đổi hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Vũ Long |

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão. Các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa cần khẩn trương ứng phó.

Áp thấp nhiệt đới đang tiếp tục mạnh lên, khả năng sẽ đổi hướng

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc đông bắc, sau có khả năng đổi hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.