Cứu nạn thuyền viên nước ngoài bị nạn trên Vịnh Nha Trang

Phương Linh |

Trước tình huống khẩn cấp thuyền viên bị nạn ngoài khơi Vịnh Nha Trang có thể dẫn đến tử vong, tàu SAR27-01 và tổ cấp cứu y tế được điều động lên đường cứu nạn.

Đến 14h ngày 25.5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã kịp thời đưa thuyền viên người nước ngoài bị nạn về bờ cấp cứu.

Trước đó, lúc 16h ngày 24.5, Trung tâm nhận được thông tin tàu MAYASAN (quốc tịch Panama, đang trong hải trình chở dầu từ UAE đi Nhật Bản) cách Nha Trang 180 hải lý về hướng Đông Nam.

Thuyền trưởng báo nạn khẩn cấp, trên tàu có thuyền viên Del Valle Onilique Rosales (24 tuổi, quốc tịch Philippines) đau dữ dội vùng bụng, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi đau ruột thừa cấp. Thuyền trưởng tàu MAYASAN yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu.

Tàu SAR27-01 được điều động đi cứu nạn trong đêm. Ảnh:Phương Linh
Tàu SAR27-01 được điều động đi cứu nạn trong đêm. Ảnh: Phương Linh

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên trước tình hình sức khỏe ngày càng chuyển biến xấu, Trung tâm đã điều động tàu SAR27-01 đang ứng trực tại Nha Trang và tổ cấp cứu y tế lên đường cứu nạn trong đêm.

Thời điểm này, vùng biển Nha Trang nơi tàu MAYASAN di chuyển qua đang chịu ảnh hưởng của gió mùa nên xuất hiện mưa dông, có lốc xoáy và gió giật mạnh. Với tinh thần khẩn trương cứu nạn, lực lượng trên tàu SAR27-01 cứu nạn hàng hải đã nhanh chóng tiếp cận được tàu MAYASAN, tiếp nhận người bị nạn.

Đến 14h ngày 25.5, tàu SAR27-01 cập cảng Nha Trang đưa bệnh nhân lên bờ, bàn giao cho đơn vị y tế chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Khánh Hòa: Cứu nạn thuyền viên nước ngoài nghi đau ruột thừa cấp

Ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam) - cho biết: "Đối với tất cả trường hợp cứu nạn, lực lượng ứng cứu đều phải thực hiện các quy trình kiểm dịch COVID-19 khắt khe từ trang thiết bị y tế đến lực lượng tham gia cứu nạn. Chúng tôi vừa phải chạy đua với thời gian để cứu nạn nhân, vừa phải đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 khi tiếp nhận bệnh nhân và đưa về bờ cấp cứu".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hơn 300 công nhân Bắc Giang mắc COVID-19, Bộ Y tế họp khẩn

Thùy Linh |

Theo thông tin từ bộ phận công tác đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Bắc Giang, đến đầu giờ chiều ngày 25.5 tại Bắc Giang đã ghi nhận thêm hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đang dịch bệnh, liều lĩnh tổ chức đưa người vượt biên trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 25.5, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Quân (SN 1985, trú tại làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Thực hành huấn luyện bay cứu hộ cứu nạn trên vùng biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, Trung đoàn 917, Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đã hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức bay huấn luyện trên biển, trong đó tập trung chú trọng nội dung thực hành bay cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện hơn 300 công nhân Bắc Giang mắc COVID-19, Bộ Y tế họp khẩn

Thùy Linh |

Theo thông tin từ bộ phận công tác đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Bắc Giang, đến đầu giờ chiều ngày 25.5 tại Bắc Giang đã ghi nhận thêm hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đang dịch bệnh, liều lĩnh tổ chức đưa người vượt biên trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 25.5, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Đình Quân (SN 1985, trú tại làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Thực hành huấn luyện bay cứu hộ cứu nạn trên vùng biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên biển, Trung đoàn 917, Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đã hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức bay huấn luyện trên biển, trong đó tập trung chú trọng nội dung thực hành bay cứu hộ, cứu nạn trên biển.