Cứu hộ, cứu nạn: Giám sát chặt việc cứu trợ để có hiệu quả, ý nghĩa

vương hà chung |

Nơi nào xảy ra thiên tai thì chính quyền và lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở đó phải thực hiện nhiệm vụ về công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng đồng thời cũng phải giám sát việc đó để đảm bảo được đúng hiệu quả.

Công khai, minh bạch tiền, hàng cứu trợ

Hiện đồng bào miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt, để giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai nhiều tổ chức, cá nhân đã quyên góp tiền, vật chất ủng hộ. Để việc cứu trợ đồng bào vùng lũ lụt được hiệu quả, ý nghĩa và đúng theo quy định của pháp luật nhiều chuyên gia cho rằng cần phải tăng cường giám sát đối với việc này.

Ngày 23.10, trao đổi với PV Lao Động, Đại biểu Phan Viết Lượng (đoàn Bình Phước) - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho hay: Mong muốn sử dụng hiệu quả nguồn hàng và tiền cứu trợ là rất chính đáng. Tuy vậy, trong điều kiện mưa lũ và hoàn cảnh thực tế, việc tổ chức, quản lý nguồn hàng, tiền cứu trợ cũng đang đặt ra những vấn đề nhất định.

“Trong thời gian ngắn, thời tiết khó khăn, đi lại vất vả, nhiều nơi khó tiếp cận. Thậm chí có địa bàn nhiều đoàn đến cứu trợ thì rõ ràng khả năng quản lý, điều tiết của cán bộ, chính quyền địa phương cũng có những khó khăn nhất định. Ai cũng mong muốn là sẽ đến được những vùng khó khăn nhất. Ai cũng muốn được công bằng. Nhưng để thực hiện được những việc đó trong thời gian ngắn thì quả không đơn giản” - ông Lượng nói.

Ông Lượng cho biết, qua trao đổi với một số lãnh đạo địa phương, một số cơ sở thì được biết hiện nay ở cơ quan cấp xã ở vùng lũ có trực 24/24 để tiếp nhận và điều phối hàng cứu trợ. Ở một số nơi, nhiều đoàn cứu trợ đến liên tục trong thời gian ngắn khiến cho việc điều phối đúng đối tượng tiếp nhận cũng gặp những khó khăn. Do đó, việc này cần xem xét lại về điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để đánh giá cho được chính xác.

“Trong thời điểm này, cần phải nghiên cứu cách tiếp nhận, quản lý thế nào cho hiệu quả. Có thể uỷ quyền cho các tổ chức, đoàn thể nào, các đoàn cứu trợ có cần phải trực tiếp đưa đến tất cả các đối tượng trong thời khắc, thời điểm khó khăn như vậy không? Hay có cơ chế giao quyền cho cơ sở để họ rà soát các đối tượng, nơi nào cần họ sẽ điều tiết và sau đó họ công khai minh bạch” - Đại biểu Lượng đặt vấn đề và cho rằng, trong điều kiện thời tiết khó khăn mà tất cả các đoàn cứu trợ đều trực tiếp yêu cầu đến từng nơi, từng nhà để trao hỗ trợ thì cũng rất khó cho cơ sở.

Ông Lượng cũng cho rằng, hiện nay các quy định về giám sát khá đầy đủ. Công tác giám sát ở thực tế lâu nay cũng triển khai và được quan tâm. Ông Lượng nhấn mạnh, thời điểm này không phải là thời điểm lần đầu tiên chúng ta tổ chức, phân phối hàng cứu trợ cho đồng bào lũ lụt. Do đó, các cơ quan cũng đang rất quan tâm việc đó. Việc tiếp nhận cứu trợ trong bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu vừa nhanh chóng, kịp thời nhưng cũng phải đảm bảo đúng đối tượng, công bằng và chính xác, hiệu quả. Đây là những vấn đề thực tiễn có những yêu cầu cao hơn so với những giai đoạn trước.

“Tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng sẽ rà soát, đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung để làm thế nào đó thực hiện tốt hơn công tác thiện nguyện trong thời gian tới. Tạo một cái niềm tin, khi có niềm tin thì nhiều người sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa” - ông Lượng nhấn mạnh.

Giám sát để thực hiện cứu trợ được hiệu quả, tránh điều đáng tiếc xảy ra

Cùng trao đổi về việc này, Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (đoàn Khánh Hoà) - Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho rằng, Chính phủ đã có Nghị định 64, áp dụng cho các tổ chức được Nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ nhân đạo và đó là một hình thức quản lý của Nhà nước với các tổ chức có nhiệm vụ được giao như MTTQ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các quỹ xã hội từ thiện. Đó là Nghị định giúp Nhà nước quản lý tốt các nguồn viện trợ, nguồn đóng góp của cộng đồng để không bị thất thoát, lợi dụng và đặc biệt vận động, phân phối được đến đúng người, đúng nơi, đúng chỗ và hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (đoàn Khánh Hoà) - Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (đoàn Khánh Hoà) - Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Ảnh: T.Vương

Để thực hiện công tác cứu trợ được tốt và giám sát việc này để tiền, hàng hoá cứu trợ đến đúng với các đối tượng, Chính phủ đã giao cho các cơ quan chức năng với phương châm 4 tại chỗ. Nơi nào xảy ra thiên tai thì chính quyền và lực lượng cứu hộ, cứu nạn ở đó phải thực hiện nhiệm vụ về công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng, đồng thời cũng phải giám sát việc đó để đảm bảo được đúng hiệu quả.

“Khi ở quy mô rộng hơn, thành một vùng, nhiều tỉnh thì Chính phủ có lực lượng chỉ đạo công tác cứu hộ và thực hiện giám sát và các tổ chức, trong đó có MTTQ, Hội Chữ thập Đỏ, các tổ chức chính trị xã hội cũng được giao nhiệm vụ là vừa động viên, giúp đỡ người dân nhưng đồng thời giám sát hoạt động cứu trợ này để việc cứu trợ thực sự hiệu quả, tránh được điều đáng tiếc xảy ra” - bà Thu nói.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nói thêm, năm nào nước ta có cũng xảy ra thiên tai và mỗi lần như thế người dân cả nước đều mong muốn được đến để trợ giúp bằng những hình thức khác nhau. Đó cũng là nhu cầu chính đáng. Nhưng theo quy định về cứu trợ quốc tế, có 3 nguyên tắc cần phải tuân thủ.

Nguyên tắc thứ nhất là không phân biệt đối xử với những người ở những vùng xảy ra thảm hoạ. Thứ hai là không tạo áp lực cho những người tại đó, kể cả nạn nhân, kể cả chính quyền và các lực lượng. Nguyên tắc cuối cùng là giúp những gì họ cần thay vì mình giúp những gì mình có.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

vương hà chung
TIN LIÊN QUAN

Thượng tướng Lê Chiêm lên tiếng về công tác cứu trợ lũ lụt cho nhân dân

Vương Chung Hà |

Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng việc phát biểu của ông nhằm chỉ ra các bài học kinh nghiệm để cánh báo cũng như chấn chỉnh trong công tác cứu hộ, cứu trợ lũ lụt cho nhân dân.

Giả mạo kêu gọi cứu trợ cho miền Trung: Trái đạo đức và pháp luật

Hà Sơn - Linh Chi |

Từ việc nhiều người kêu gọi làm từ thiện, nhiều trang facebook giả mạo đã lập ra để quyên góp tiền cho miền Trung nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Theo PGS.TS Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, những hành động giả mạo này là trái với cả đạo đức và pháp luật.

Người dân Hà Tĩnh bật khóc khi nhận được hàng cứu trợ

QUÁCH DU |

Rất nhiều đoàn xe từ khắp mọi miền của tổ quốc đã mang hàng cứu trợ thiết yếu đến với bà con vùng lũ Hà Tĩnh. Nhân trên tay hàng cứu trợ, nhiều người dân đã xúc động bật khóc.

Trực thăng thả hàng cứu trợ cho địa phương bị cô lập ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Xuất phát từ sân bay Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế), chiếc trực thăng thả hàng cứu trợ xuống xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tiếp tế cho người dân sau nhiều ngày bị cô lập.

Hơn 39 tấn hàng cứu trợ được miễn cước chuyển phát qua Bưu điện

Nhật Nguyên |

Tổng giá trị cước vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tương đương với hơn 2,6 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thượng tướng Lê Chiêm lên tiếng về công tác cứu trợ lũ lụt cho nhân dân

Vương Chung Hà |

Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng việc phát biểu của ông nhằm chỉ ra các bài học kinh nghiệm để cánh báo cũng như chấn chỉnh trong công tác cứu hộ, cứu trợ lũ lụt cho nhân dân.

Giả mạo kêu gọi cứu trợ cho miền Trung: Trái đạo đức và pháp luật

Hà Sơn - Linh Chi |

Từ việc nhiều người kêu gọi làm từ thiện, nhiều trang facebook giả mạo đã lập ra để quyên góp tiền cho miền Trung nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Theo PGS.TS Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, những hành động giả mạo này là trái với cả đạo đức và pháp luật.

Người dân Hà Tĩnh bật khóc khi nhận được hàng cứu trợ

QUÁCH DU |

Rất nhiều đoàn xe từ khắp mọi miền của tổ quốc đã mang hàng cứu trợ thiết yếu đến với bà con vùng lũ Hà Tĩnh. Nhân trên tay hàng cứu trợ, nhiều người dân đã xúc động bật khóc.

Trực thăng thả hàng cứu trợ cho địa phương bị cô lập ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Xuất phát từ sân bay Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế), chiếc trực thăng thả hàng cứu trợ xuống xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để tiếp tế cho người dân sau nhiều ngày bị cô lập.

Hơn 39 tấn hàng cứu trợ được miễn cước chuyển phát qua Bưu điện

Nhật Nguyên |

Tổng giá trị cước vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tương đương với hơn 2,6 tỉ đồng.