Cứu 33 người trong vụ lở đất ở Trà Leng, còn 13 người mất tích

Thượng Chung |

Theo thông tin mới nhất, tính đến 16h chiều nay đã cứu được 33 người, còn 13 người chưa tìm thấy.

19h: Thông tin từ VP Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai mới nhất đến thời điểm hiện tại, tình hình thiệt hại sau bão số 9 như sau:

Về người: Người chết 20 người (tăng 18 người so với báo cáo sáng nay 29.10. Bao gồm: Quảng Nam (18), Gia Lai (1), Đắk Lắk (1).

Người bị thương: 51 người, tăng 33 người so với báo cáo sáng 29.10 tại Quảng Nam ( 33 người mất tích ở xã Trà Leng đã tìm thấy, chỉ bị thương).

16h45:

Nhiều người thoát hiểm khỏi nước bùn

Các lực lượng chức năng vừa đưa 4 người bị thương, trong đó có 2 trẻ nhỏ từ khu vực sạt lở xã Trà Leng, đến Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My để chữa trị.  Ảnh: VGP
Các lực lượng chức năng vừa đưa 4 người bị thương, trong đó có 2 trẻ nhỏ từ khu vực sạt lở xã Trà Leng, đến Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My để chữa trị. Ảnh: VGP

Theo Thượng tá Hà Ra Diêu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My, tính đến đầu giờ chiều nay đã cứu được 33 người, 16 người bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng; tìm thấy 6 thi thể, còn 13 người chưa tìm thấy.

Những người may mắn sống là do được nước bùn đẩy dồn về chân núi, sau đó trồi lên trên lớp đất nên thoát chết.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Minh Thúy, Phó giám đốc Trung tâm Y tế Bắc Trà My cho biết, đến 16h chiều 29.10, Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận 5 bệnh nhân tại xã Trà Leng, trong đó có 2 bệnh nhân nặng, qua hội chuẩn thống nhất chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để điều trị.

Một nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng được chữa trị ở Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My. Ảnh: VGP

Danh tính 8 nạn nhân tử vong tại xã Trà Vân

1. Đinh Văn Thiều, SN 1993;

2. Vũ Thị Kim Hồng, SN 1990;

3. Đinh Thị Thiên Ân, SN 2020;

4. Đinh Thị Mai Hương, SN 2016;

5. Vũ Văn Nam, SN 1983;

6. Vũ Thị Nhung, SN 2008;

7. Vũ Thị Thảo, SN 2010;

8. Vũ Ngọc Trãi, SN 2013.

16h10:

Thủ tướng yêu cầu triển khai mọi phương án để tiếp cận, cứu nạn những người còn sống sót

Tiếp theo Công điện số 1500/CĐ-TTg ngày 28/10/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1503/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, các đồng chí Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng khẩn cấp tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân. Do điều kiện địa hình, thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất rất cao, vì vậy yêu cầu, trong quá trình tìm kiếm, phải phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng để thực hiện cứu hộ, cứu nạn được đồng bộ, hiệu quả và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

2. Bằng mọi cách, mọi phương tiện đưa lực lượng và phương tiện cứu hộ cứu nạn tiếp cận nhanh nhất đến các khu vực bị sạt lở có người bị vùi lấp. Khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ, triển khai mọi phương án, hướng tiếp cận như di chuyển bằng đường mòn, đường rừng, đường bộ, đường thủy, phương tiện bay,… để tiếp cận, tổ chức cứu nạn và cấp cứu những người còn sống sót.

3. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các lực lượng cứu hộ cứu nạn huy động mọi phương tiện, lực lượng cần thiết, phù hợp tập trung khắc phục sớm nhất các đoạn, tuyến giao thông bị sạt lở tạo điều kiện đưa phương tiện cơ giới vào khu vực tìm kiếm cứu nạn.

4. Cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân các gia đình có người gặp nạn, hỗ trợ tổ chức tang lễ chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục địa phương.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì chủ động cung cấp thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân cho các cơ quan truyền thông. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên.

6. Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở; theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ, phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, bảo đảm an toàn hồ đập và xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

13h30:

Thông đường vào Trà Leng

Lúc 13h chiều 29.10, điểm sạt lở cuối cùng tại km81, quốc lộ 40B đã được thông tuyến giúp lực lượng cứu nạn của Quân khu 5 với 200 cán bộ chiến sĩ. Các lực lượng có thể đi vào hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Lực lượng tiếp cận sớm nhất gồm 20 cán bộ chiến sĩ công binh, quân y mang theo thùng cứu thương vào để cấp cứu các trường hợp bị thương. Có 4 trường hợp bị thương nặng được đưa ra trước, trong đó có 2 trẻ nhỏ từ khu vực sạt lở xã Trà Leng, đến Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My để chữa trị.

Xe cứu thương tiếp tục vào hiện trường để đưa các nạn nhân bị thương trong số những người mất tích ở Trà Leng đến bệnh viện cấp cứu. Người bị thương nặng sẽ tiếp tục được chuyển về tuyến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

10h:

Tìm thấy 8 thi thể ở Trà Leng

Lúc 10h sáng nay 29.10, lực lượng tại chỗ đã tìm thấy 8 thi thể đầu tiên của 45 nạn nhân vụ sạt núi ở điểm thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, nâng số thi thể người mất tích được tìm thấy là 16 người.

Như Lao Động đã thông tin, đến 9h sáng nay, 29.10, tại điểm sạt lở thôn 1 xã Trà Tân, lực lượng cứu nạn của Quân khu 5 đã tìm thấy thêm 8 thi thể nạn nhân. Trong khi đó, tại điểm sạt lở nặng nhất ở thôn 1, xã Trà Leng - nơi vùi lấp 11 hộ gia đình với 54 người mất tích lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được; nhưng chính quyền và người dân tại chỗ đã tìm được 8 thi thể đầu tiên.

Đường vào xã Trà Leng bị sạt lở, ách tắc, lực lượng cứu nạn vẫn chưa tiếp cận được hiện trường.
Đường vào xã Trà Leng bị sạt lở, ách tắc, lực lượng cứu nạn vẫn chưa tiếp cận được hiện trường.

Một thông tin khác cho biết, Bí thư xã Trà Leng Lê Hoàng Việt đã bị mất liên lạc từ 28.10. Vị trí sạt lở ở thôn 1 cũng được cho là nơi gia đình ông Việt trú ngụ nên nhiều khả năng gia đình vị Bí thư xã này cũng là nạn nhân.

Hiện nay không chỉ tắc đường lên Trà Leng mà hầu hết các mạng viễn thông đều mất sóng. Điện lưới bị cắt hoàn toàn.

9h50:

Đang vượt qua các vị trí sạt lở

Theo thông tin từ Sở Chỉ huy tiền phương ứng cứu vụ sạt núi, vùi lấp 53 người dân ở huyện vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam, từ rạng sáng nay 29.10, các lực lượng của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, địa phương và các ngành liên quan đã tìm cách tiếp cận 2 vị trí sạt lở tại Trà Leng và Trà Vân.

Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy đủ 8 thi thể nạn nhân tại điểm sạt lở thôn 1, xã Trà Tân. Riêng 45 người bị núi vùi lấp, mất tích hiện vẫn chưa tìm được thi thể nào.

Công binh quân Khu 5 mở đường từ Trà Vân đi Trà Leng để cứu nạn. Clip Thanh Chung

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trên đường đến hiện trường kiểm tra và chỉ huy các phương án cứu nạn. Tuy nhiên hiện bị tắc ở huyện Bắc Trà My.

Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra chỉ đạo cứu nạn vụ sạt lở núi, vùi 53 người dân ở Nam Trà My. Ảnh Thanh Chung
Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra chỉ đạo cứu nạn vụ sạt lở núi, vùi 53 người dân ở Nam Trà My. Ảnh Thanh Chung

Trung tướng Nguyễn Long Cán - Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, hiện nay lực lượng quân sự địa phương Nam Trà My, Bắc Trà My đang xử lý 3 điểm sạt lở lớn trên tuyến vào thôn 1 xã Trà Leng, cố gắng sớm nhất để thông đường.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nắm tình hình cứu nạn ở Nam Trà My. Ảnh: Thanh Chung

9h30:

Nhiều người mất tích do sạt lở đất

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 9h30 sáng 29.10, số người chết là 2 người, số lượng mất tích 55 người và 28 người bị thương do sạt lở đất và bão số 9.

Cụ thể, có 2 người chết:

+ Gia Lai: 1 người (theo thông tin ban đầu: ông Tuin Tyan sinh năm 1988, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku bị chết do trú mưa ở lán bị sập);

+ Quảng Nam: 1 người (theo thông tin ban đầu nguyên nhân do sạt lở đất, địa phương đang tiếp tục cập nhật).

- Người mất tích: 55 người do sạt lở đất (theo thông tin ban đầu: Quảng Nam: 53 người Nam Trà My; 2 người Phước Sơn).

- Người bị thương: 28 người (Huế 4, Đà Nẵng 1, Quảng Nam 5, Quảng Ngãi 13, Bình Định 5).

8h00

Chưa tiếp cận được Trà Leng

Lúc 8h sáng nay, lực lượng cứu nạn vụ sạt lở núi,vùi lấp 53 người dân ở huyện Nam Trà My vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường. Bão số 9 đổ bộ vào đất liền đã gây mưa to, gió lớn, làm sạt lở khắp nơi ở các huyện miền núi Quảng Nam. Chỉ riêng đường nối từ huyện Bắc Trà My lên đến xã Trà Leng - nơi xảy ra vụ sạt núi thảm khốc ở huyện vùng cao Nam Trà My - đã có đến 5 điểm sạt lở lớn, ách tắc hoàn toàn giao thông đường bộ.

Thời điểm này, đoàn cứu nạn đã bị tắc đường tại khu vực trên thủy điện Sông Tranh 2, không thể đi tiếp được. Đoàn công tác Trung ương của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam buộc phải quay về sở chỉ huy tiền phương ở trung tâm huyện Bắc Trà My. Riêng các lực lượng quân đội cùng xe cơ giới đang tiếp tục mở đường hành quân.

Tuy vậy, có quá nhiều điểm sạt lở lớn trên đường. Ít nhất 5 điểm sạt lở lớn, chia cắt hoàn toàn giao thông. Vị trí điểm sạt lở ở Trà Leng cũng cách nơi tắc đường từ dưới lên hơn 40km. Dự kiến, nếu việc mở đường thuận lợi thì trưa nay mới có thể thông đường.

3h sáng 29.10:

Hành quân trong đêm đến khu vực sạt lở

Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 thuộc Quân khu 5 đã sẵn sàng quân số, máy đào, 1 máy xúc lật, máy phát điện nhỏ, cưa máy, cuốc, xẻng… vừa mở đường, vừa hành quân đến hiện trường.

Vì đường lên huyện vùng cao Nam Trà My vẫn bị chia cắt, mất điện, thông tin liên lạc chưa thông suốt nên các cơ quan chức năng đã lập 3 sở chỉ huy. Trong đó 1 sở đặt tại huyện Bắc Trà My và 2 sở chỉ huy trực tiếp tại hiện trường ở xã Trà Leng và xã Trà Vân, huyện Nam Trà My.

Như Lao Động đã thông tin, ngay khi kết thúc cuộc họp khẩn lúc nửa đêm 28.10 với Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì, lúc 3h sáng 29.10, lãnh đạo UBND tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích. Các cánh quân ngay lập tức lên đường, xuyên đêm để kịp thời cứu nạn người dân ở về 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My.

Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn Công binh 270 thuộc Quân khu 5 đã sẵn sàng quân số, máy đào, 1 máy xúc lật, máy phát điện nhỏ, cưa máy, cuốc, xẻng… vừa mở đường, vừa hành quân đến hiện trường ngay từ lúc 3h sáng nay - 29.10.

Thượng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hành quân trong đêm để cứu nạn người dân ở Nam Trà My do sạt lở đất

An Thượng |

Ngay khi kết thúc cuộc họp khẩn lúc nửa đêm 28.10 với Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì, lúc 3h sáng 29.10, lãnh đạo UBND tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích. Các cánh quân ngay lập tức lên đường, xuyên đêm để kịp thời cứu nạn người dân ở về 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My.

Bão số 9: 1 người chết, 28 người mất tích, 16 người bị thương

Vũ Long |

Thông tin thống kê đến chiều 28.10 cho biết, bão số 9 đã khiến 1 người chết, 28 người mất tích, 16 người bị thương, thiệt hại nhiều tài sản.

Nhiều người mất tích do sạt lở đất tại Trà Leng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ

Nhóm Phóng viên |

Tối ngày 28.10.2020, tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hành quân trong đêm để cứu nạn người dân ở Nam Trà My do sạt lở đất

An Thượng |

Ngay khi kết thúc cuộc họp khẩn lúc nửa đêm 28.10 với Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì, lúc 3h sáng 29.10, lãnh đạo UBND tỉnh, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức họp bàn phương án tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích. Các cánh quân ngay lập tức lên đường, xuyên đêm để kịp thời cứu nạn người dân ở về 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nam Trà My.

Bão số 9: 1 người chết, 28 người mất tích, 16 người bị thương

Vũ Long |

Thông tin thống kê đến chiều 28.10 cho biết, bão số 9 đã khiến 1 người chết, 28 người mất tích, 16 người bị thương, thiệt hại nhiều tài sản.

Nhiều người mất tích do sạt lở đất tại Trà Leng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương cứu hộ

Nhóm Phóng viên |

Tối ngày 28.10.2020, tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân.