Cứu 2 con, người cha đuối nước ở Vườn quốc gia Cát Bà

Đặng Luân |

Vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra chiều 20.8 tại khu vực hồ Hới (Vườn quốc gia Cát Bà - Hải Phòng) khiến một người tử vong.

Ngày 21.8, đại diện Vườn Quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) cho biết, Vườn Quốc gia Cát Bà tạm đình chỉ trường hợp bảo vệ liên quan đến vụ việc đuối nước xảy ra trong Vườn quốc gia do không làm tròn trách nhiệm bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, khiến xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Trước đó, khoảng 14h ngày 20.8, anh T.V.T. (sinh năm 1976) cùng 2 con xin phép bảo vệ Vườn Quốc gia Cát Bà để thăm lại khu tập thể cũ phía trong rừng, nơi anh T. từng sinh sống.

Nể tình là người quen, bảo vệ đã cho phép 3 bố con anh T. qua cổng. Sau khi thăm nhà cũ, anh T. tiếp tục đưa các con ra hồ Hới để chơi. Sau đó, 2 cháu bé không may bị sảy chân, ngã xuống hồ. Anh T. đã bơi xuống nước cứu các con rồi bị đuối nước.

Nhận được thông tin, Vườn Quốc gia Cát Bà phối hợp Công an huyện Cát Hải, chính quyền địa phương tìm kiếm nạn nhân. Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh T. dưới lòng hồ.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Điều tra vụ xô xát khiến 2 nhân viên bảo vệ ở Hải Phòng bị thương

Đặng Luân |

Tối 19.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ xô xát xảy ra tại Khu công nghiệp Nam cầu Kiền, Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng cho phương án điều trị 2.000 bệnh nhân COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành Y tế TP.Hải Phòng tham mưu cho thành phố chuẩn bị phương án trong tình huống dịch lan rộng, với kịch bản 2.000, 5.000, 7.000 và 10.000 người nhiễm COVID-19.

10 thuyền viên trên tàu nhập cảnh vào Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Chiều 18.8, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin nhanh về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên tàu nhập cảnh vào Hải Phòng sáng cùng ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điều tra vụ xô xát khiến 2 nhân viên bảo vệ ở Hải Phòng bị thương

Đặng Luân |

Tối 19.8, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ xô xát xảy ra tại Khu công nghiệp Nam cầu Kiền, Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Hải Phòng chuẩn bị sẵn sàng cho phương án điều trị 2.000 bệnh nhân COVID-19

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành Y tế TP.Hải Phòng tham mưu cho thành phố chuẩn bị phương án trong tình huống dịch lan rộng, với kịch bản 2.000, 5.000, 7.000 và 10.000 người nhiễm COVID-19.

10 thuyền viên trên tàu nhập cảnh vào Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

Chiều 18.8, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin nhanh về trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trên tàu nhập cảnh vào Hải Phòng sáng cùng ngày.