Cướp 107 triệu, đem trả 100 triệu kèm lời hứa “sẽ trả lại cho xã hội”

ĐÌNH TRỌNG |

Tên cướp bí ẩn đã bất ngờ đem để trước UBND phường một túi có 2 chiếc điện thoại và 100 triệu đồng. Bên trong cũng có một bức thư nói về việc bất đắc dĩ phải cướp để có tiền trả nợ tín dụng đen.

Ngày 1.2, đại diện UBND phường An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) xác nhận sự việc trên đã xảy ra ở địa bàn phường và công an đã thực hiện giao trả lại 100 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại cho nạn nhân bị cướp là chị P. T. B. T. (25 tuổi, quê An Giang).

Trước đó ngày 28.1, trên địa bàn phường xảy ra một vụ cướp tài sản nghiêm trọng. Khi đó chị P. T. B. T. điều khiển xe máy trên địa bàn phường An Phú thì bị một thanh niên đi xe máy áp sát giật mất túi xách. Bên trong toàn bộ tài sản 107 triệu đồng và hai chiếc điện thoại bị tên cướp lấy đi.

Sau khi xảy ra sự việc, chị T đã đến công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương trình báo.

Bất ngờ, một ngày sau đó, có một túi ni lông được bỏ lại tại cổng UBND phường An Phú. Lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện bên trong có 100 triệu đồng, cùng 2 điện thoại. Ngoài ra còn có một lá thư. Nội dung lá thư nói về việc người mang số tài sản này đặt ở cổng UBND phường đã thực hiện vụ cướp túi xách của chị P. T. B. T.

Người cướp cho biết vì nợ tín dụng đen không thể trả được trong khi lãi liên tục tăng và bị người cho vay nhắn tin đe dọa để đòi nợ. Đường cùng, người này đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản lấy tiền trả nợ tín dụng đen.

Và đã thực hiện vụ cướp trên, tuy nhiên người này không ngờ số tiền quá lớn nên chỉ lấy một ít trả nợ, phần lớn số tiền còn lại gửi UBND phường trả cho bị hại.

Người cướp cũng cho biết trong thư: “Toàn bộ số tiền ấy tôi đã lấy một chút ít để trả nợ. Sau này tôi nhất định sẽ trả lại cho xã hội”.

Hiện số tài sản trên đã được giao trả cho bị hại, Công an vẫn đang tiếp tục xác minh vụ việc điều tra làm rõ lai lịch bí ẩn của người cướp.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tin pháp luật 24h: Nghi phạm táo tợn cướp ngân hàng để trả nợ

T.H |

Nghi phạm cướp ngân hàng về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm; Quan điểm của luật sư Hưng khẳng định có dấu hiệu vụ án “đầu độc giết người”, VKS đã được tiếp cận các chứng cứ giao nộp, thấy rằng không chính xác... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Bình về cất tiền rồi ung dung đi làm

Phạm Đông |

Theo lời khai của nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Thái Bình, do nợ nần không có tiền trả, đối tượng đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Sau khi cướp được tiền xong, Cẩn nhanh chóng bỏ chạy về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm.

Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Thái Bình

Phạm Đông |

Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, nghi phạm dùng hung khí gây nên vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Thái Bình gây xôn xao dư luận vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Vụ cướp ngân hàng Thái Bình: 2 tên cướp tấn công làm 4 người bị thương

Phạm Đông |

Khi xông vào ngân hàng, kẻ cướp đã dùng bình hơi cay để xịt trực tiếp vào mặt 2 nhân viên ngân hàng, 1 khách hàng và dùng dao chém trưởng thôn rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tin pháp luật 24h: Nghi phạm táo tợn cướp ngân hàng để trả nợ

T.H |

Nghi phạm cướp ngân hàng về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm; Quan điểm của luật sư Hưng khẳng định có dấu hiệu vụ án “đầu độc giết người”, VKS đã được tiếp cận các chứng cứ giao nộp, thấy rằng không chính xác... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Thái Bình về cất tiền rồi ung dung đi làm

Phạm Đông |

Theo lời khai của nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Thái Bình, do nợ nần không có tiền trả, đối tượng đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Sau khi cướp được tiền xong, Cẩn nhanh chóng bỏ chạy về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm.

Đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Thái Bình

Phạm Đông |

Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, nghi phạm dùng hung khí gây nên vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Thái Bình gây xôn xao dư luận vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Vụ cướp ngân hàng Thái Bình: 2 tên cướp tấn công làm 4 người bị thương

Phạm Đông |

Khi xông vào ngân hàng, kẻ cướp đã dùng bình hơi cay để xịt trực tiếp vào mặt 2 nhân viên ngân hàng, 1 khách hàng và dùng dao chém trưởng thôn rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.