Cưỡng chế công trình xây dựng trên đất rừng ở Lâm Đồng

Phan Tuấn |

UBND xã N’Thol Hạ đã phối hợp với các đơn vị chức năng huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tổ chức cưỡng chế một căn nhà của người dân xây dựng trên đất rừng.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trên đất rừng ở Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Lâm
Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trên đất rừng ở Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Lâm

Ngày 31.3, ông Nông Văn Hợi - Chủ tịch UBND xã N’Thol Hạ - cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng huyện Đức Trọng tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Lê Văn Tư (trú tại thôn Srê Đăng, xã N’thol Hạ).

Trước đó, vào tháng 12.2021, cơ quan chức năng xác định ông Lê Văn Tư đã chiếm đất rừng sản xuất với diện tích 96m2, tại khoảnh 1, tiểu khu 298B, xã N’Thol Hạ.

Khu vực ông Tư lấn chiếm do Ban  quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Trên phần đất vi phạm, ông Tư đã xây dựng căn nhà cấp 4.

Cũng liên quan đến sự việc này, chính quyền địa phương xã N’Thol Hạ đã tổ chức 5 - 6 đợt tuyên truyền, vận động, phân tích để gia đình ông Lê Văn Tư hiểu các quy định của pháp luật.

Trong đợt vận động đầu tiên, gia đình ông Tư đã tự nguyện tháo gỡ gần hết phần cửa và tôn. Tuy nhiên, theo yêu cầu thì phải gỡ các bức tường còn lại.

Trước thực tế trên, UBND xã N’Thol Hạ đã phối hợp với các lực lượng chức năng cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm nhằm khôi phục hiện trạng ban đầu của đất, buộc ông Tư trả lại đất đã chiếm theo quy định.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông chỉ đạo xử nghiêm tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng

Phan Tuấn |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên chỉ đạo công ty lâm nghiệp, địa phương cần kiên quyết xử lý các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng và xây dựng nhà trái phép trên đất rừng.

Bình Định: Hàng loạt điểm du lịch trái phép mọc ngang nhiên trên đất rừng

Hoài Luân |

Bình Định - Dù đã bị chính quyền địa phương tiến hành tháo dỡ, cưỡng chế trước đó, thế nhưng các hạng mục xây dựng trái phép được gia chủ "tái sinh", sau đó biến tướng thành điểm du lịch tự phát trên đất rừng.

Yêu cầu xử lý vụ múc đất rừng phục vụ dự án đại lộ Đông - Tây ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tại dự án đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm vụ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 515 múc đất rừng trái phép để thi công.

Thua Aston Villa, Chelsea rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng

Văn An |

Chelsea trở lại sau quãng FIFA days bằng trận thua 0-2 trước Aston Villa tại Premier League.

Hà Nội mưa phùn sương mù giăng kín lối, ô nhiễm không khí lại tăng cao

AN AN - MINH HÀ |

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhận định qua theo dõi nhiều năm, khoảng thời gian tháng 5 đến tháng 9 tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện một phần do điều kiện khí hậu, thời tiết. 

Ukraina vừa tăng phí vận chuyển vừa kêu gọi ngừng mua dầu của Nga

Song Minh |

Ukraina tăng phí trung chuyển dầu mà trước đây một công ty Nga đã trả để vận chuyển dầu qua Ukraina.

Arsenal tái thiết lập khoảng cách 8 điểm với Man City

Chi Trần |

Arsenal vượt qua Leeds trên sân nhà Emirates, đánh dấu trận thắng thứ 7 liên tiếp tại Premier League.

Tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đến Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngay trong ngày đầu tháng 4, hơn 2.000 khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp MSC POESIA khám phá thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Đắk Nông chỉ đạo xử nghiêm tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng

Phan Tuấn |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên chỉ đạo công ty lâm nghiệp, địa phương cần kiên quyết xử lý các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng và xây dựng nhà trái phép trên đất rừng.

Bình Định: Hàng loạt điểm du lịch trái phép mọc ngang nhiên trên đất rừng

Hoài Luân |

Bình Định - Dù đã bị chính quyền địa phương tiến hành tháo dỡ, cưỡng chế trước đó, thế nhưng các hạng mục xây dựng trái phép được gia chủ "tái sinh", sau đó biến tướng thành điểm du lịch tự phát trên đất rừng.

Yêu cầu xử lý vụ múc đất rừng phục vụ dự án đại lộ Đông - Tây ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Tại dự án đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm vụ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 515 múc đất rừng trái phép để thi công.