Cuối tuần ám ảnh ngập, sạt lở đất

NHẬT HỒ |

Triều cường rơi vào thời gian cuối tuần, các tỉnh ven biển Miền Tây ám ảnh ngập, sạt lở đất. Để chống ngập, Bạc Liêu có nhiều giải pháp, nhưng xem ra để hạn chế ngập, sạt lở đất đòi hỏi có nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

Sóng lớn, triều cường đã làm cho hệ thống đê ở Bạc Liêu nhiều lần sạt lở. Tỉnh đã cho đầu tư hệ thống đê biển tại Nhà Mát (Thành phố Bạc Liêu) và Gành Hào (huyện Đông Hải). Hệ thống đê gây bồi tạo bãi bê tông dự ứng lực hiệu quả, nhưng khá tốn kém.

Ngay ngày nghỉ cuối tuần, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cùng các ngành kiểm tra thực tế hệ thống đê, kè, trồng rừng ven biển. Theo ông Trung, để bảo vệ đất, bảo vệ những hạt phù sa, bảo vệ dân là cần thiết, là ưu tiên số một. Dù có tốn kém cũng phải làm, nhưng tuyệt đối không lãng phí, không thể làm cho có.

Trong khi đó, tại Thành phố Bạc Liêu, triều cường vẫn gây ngập, do hệ thống cống, bờ bao ngăn triều cường chưa đồng bộ nên nước từ cửa biển tràn vào gây ngập là điều khó tránh khỏi.

Kè gây bồi tạo bãi bê tông dự ứng lực tại cửa biển Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Kè gây bồi tạo bãi bê tông dự ứng lực tại cửa biển Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung kiểm tra đê Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung kiểm tra đê Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Công trình đê kè gây bồi tại bãi bê tông dự ứng lực Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Sạt lở đã vào đến bìa rừng (ảnh Nhật Hồ)
Sạt lở đã vào đến bìa rừng. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung kiểm tra rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung kiểm tra rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Cống ngăn mặn vẫn chưa phát huy tác dụng do hệ thống đê, kè chưa đồng bộ (ảnh Nhật Hồ)
Cống ngăn mặn vẫn chưa phát huy tác dụng do hệ thống đê, kè chưa đồng bộ. Ảnh: Nhật Hồ
Chính vì vậy nên dù có vận hành hay không, trong đô thị vẫn ngập (ảnh Nhật Hồ)
Chính vì vậy nên dù có vận hành hay không, trong đô thị vẫn ngập. Ảnh: Nhật Hồ
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Triều cường đạt đỉnh: Italy kê ván gỗ phục vụ khách du lịch

Theo Reuters |

Các số liệu thống kê cho thấy mùa mưa ở Italy ngày càng kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm qua. Trong những ngày gần đây, Venice (Italy) đang hứng chịu đợt triều cường tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ.

Làm tường chắn bảo vệ Quốc lộ 1 khỏi triều cường

Kỳ Quan |

Đợt triều cường đầu tháng 10 vừa qua gây ngập nặng đoạn Quốc lộ 1 qua tỉnh Vĩnh Long, làm ách tắc nghiêm trọng tuyến giao thông đường bộ huyết mạch kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM và cả nước. Ngành GTVT đang “giải cứu” đoạn Quốc lộ 1 nói trên khỏi ngập sâu bởi triều cường.

Triều cường đạt đỉnh, "Shipper" ngã nhào cùng hàng hóa trong biển nước

Tú Phương |

Chiều tối 29.10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh tại 1,7m - vượt báo động 3. Các tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng. Trên tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP.HCM) nhiều xe chết máy, di chuyển khó khăn do nước dâng cao. Học sinh, công nhân phải lội nước về nhà sau giờ tan tầm.

Triều cường dâng cao: Người dân Sài Gòn xắn quần, co chân bì bõm trở về nhà

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều ngày 29.10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh tại 1,7m - vượt báo động 3. Nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Dân Sài Gòn lại sắp bì bõm vì đợt triều cường vượt báo động 3

MINH QUÂN |

Đợt triều cường cuối tháng 10 trên sông Sài Gòn dự kiến đạt đỉnh 1,70m có thể gây ngập nặng nhiều khu vực ở TP.Hồ CHí Minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Triều cường đạt đỉnh: Italy kê ván gỗ phục vụ khách du lịch

Theo Reuters |

Các số liệu thống kê cho thấy mùa mưa ở Italy ngày càng kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm qua. Trong những ngày gần đây, Venice (Italy) đang hứng chịu đợt triều cường tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ.

Làm tường chắn bảo vệ Quốc lộ 1 khỏi triều cường

Kỳ Quan |

Đợt triều cường đầu tháng 10 vừa qua gây ngập nặng đoạn Quốc lộ 1 qua tỉnh Vĩnh Long, làm ách tắc nghiêm trọng tuyến giao thông đường bộ huyết mạch kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM và cả nước. Ngành GTVT đang “giải cứu” đoạn Quốc lộ 1 nói trên khỏi ngập sâu bởi triều cường.

Triều cường đạt đỉnh, "Shipper" ngã nhào cùng hàng hóa trong biển nước

Tú Phương |

Chiều tối 29.10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh tại 1,7m - vượt báo động 3. Các tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng. Trên tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP.HCM) nhiều xe chết máy, di chuyển khó khăn do nước dâng cao. Học sinh, công nhân phải lội nước về nhà sau giờ tan tầm.

Triều cường dâng cao: Người dân Sài Gòn xắn quần, co chân bì bõm trở về nhà

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều ngày 29.10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh tại 1,7m - vượt báo động 3. Nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Dân Sài Gòn lại sắp bì bõm vì đợt triều cường vượt báo động 3

MINH QUÂN |

Đợt triều cường cuối tháng 10 trên sông Sài Gòn dự kiến đạt đỉnh 1,70m có thể gây ngập nặng nhiều khu vực ở TP.Hồ CHí Minh.