Nhiều ngày qua, anh Mai Văn Minh (quận 3) nhìn thấy lớp sương mù màu bạc bao quanh tòa nhà cao tầng ở thành phố. Trên nhiều tuyến đường cũng xuất hiện lớp mù khiến tầm nhìn bị hạn chế, tạo cảm giác khó chịu cho người dân.
Tuy nhiên, thông tin ô nhiễm môi trường đăng trên bảng điện tử trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) gần nơi anh Minh sống thì tất cả chỉ số đều hiển thị màu xanh (chỉ số an toàn) nhưng…đo cách nay một tháng.
“Quan trắc phải công bố ngay kết quả và dự báo vài ngày tới thì mới cảnh báo được cho người dân” - anh Minh – nói.
Theo ghi nhận, dữ liệu về ô nhiễm môi trường được công bố trên các bảng điện tử giao thông tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 27.9 đều được lấy kết quả đo từ hồi tháng 8.
Đáng nói, ngày 25.9, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên - Môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường TP.Hồ Chí Minh) đã công bố kết quả ô nhiễm không khí với các chất ô nhiễm tăng đột biến (từ ngày 18 đến ngày 20.9) nhưng đến nay thông tin này vẫn chưa được công bố rộng rãi đến người dân.
Theo anh Trần Văn Bình (quận Bình Thạnh), với các hiện tượng thời tiết bất thường, người dân cần biết ngay thông tin ô nhiễm và các biện pháp phòng tránh.
“Công nghệ quan trắc ngày càng hiện đại, chỉ cần vài giờ là cho kết quả chất lượng không khí có bị ô nhiễm hay không. Không hiểu vì sao thành phố chậm công bố khiến người dân bất an trước hàng loạt thông tin về ô nhiễm không khí” – anh Bình – bức xúc.
Theo ông Cao Trung Sơn - Giám đốc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên - môi trường TP.Hồ Chí Minh), hiện nay, các thông số quan trắc về chất lượng không khí thành phố đề thực hiện theo hình thức thủ công.
“Việc quan trắc thủ công, gián đoạn, thông số về môi trường chậm khoảng 1 tháng so với thực tế. Ví dụ tháng 9 thì thông số môi trường công khai là kết quả quan trắc trong tháng 8” – ông Sơn – nói.
Để khắc phục tình trạng trên, ông Sơn chi biết Sở Tài nguyên - Môi trường sẽ trình UBND thành phố điều chỉnh đề án phát triển mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Theo đó, hệ thống quan trắc này không chỉ về chất lượng không khí mà còn quan trắc mưa axit, chất lượng nước, độ lún... Trong đó hệ thống quan trắc không khí sẽ thực hiện tại 18 vị trí.
Theo thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan - nguyên Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tình trạng chất lượng không khí có thể đo được dễ dàng qua hệ thống trạm quan trắc khí tượng bề mặt, nhưng thực tế mạng lưới này còn rất thưa thớt, TP.Hồ Chí Minh chỉ có trạm Nhà Bè. Sở Tài Nguyên - Môi trường cũng có mạng lưới quan trắc môi trường, một số cơ quan nước ngoài, trường học quốc tế cũng có thể có thiết bị đo chỉ số chất lượng không khí (AQI).
Theo bà Lan, vấn đề là cần có sự phối hợp liên kết với nhau về dữ liệu quan trắc nhanh chóng, đưa vào mạng thông tin của thành phố nhằm liên tục cập nhật chỉ số chất lượng không khí.