Cuối tháng 2.2021 có vaccine COVID-19, đợt đầu có thể tiêm cho 5 triệu người

Thùy Linh |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, những làn sóng dịch mới xuất hiện ở Hải Dương, Quảng Ninh, lan sang nhiều tỉnh thành khác, tiếp tục đe dọa sự an toàn của cộng đồng. Lúc này, vaccine là giải pháp được kỳ vọng nhất, có thể khống chế tình hình dịch bệnh COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong lúc này, nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của Chính phủ.

Cơ bản làm xong thủ tục tiếp nhận vaccine COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, Bộ Y tế đã rất chủ động và quyết liệt trong vấn đề tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 của chương trình COVAX facility. Hiện cơ bản làm xong thủ tục tiếp nhận vaccine theo chương trình COVAX facility.

Cuối tháng 2 này, nếu sắp xếp kịp chuyến bay và hoàn thiện tốt các thủ tục thì có vaccine theo 2 nguồn: Nguồn từ chương trình COVAX facility là 4,88 triệu liều và nhập khẩu hơn 117.000 liều. Như vậy, chúng ta có khoảng 5 triệu liều để tiêm mũi thứ nhất cho 5 triệu người.

Sau đó 3 tháng, chúng ta có thể có thêm hơn 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 khác. Như vậy, Việt Nam là một trong những nước ở Đông Nam Á tiếp cận vaccine COVID-19 tương đối tốt.

Theo thông báo của COVAX, Việt Nam sẽ được nhận vaccine COVID 19 giai đoạn đầu tiên này với số lượng vaccine dự kiến (indicative doses) là từ 4.886.400 liều đến 8.253.600 liều, trong đó 25% - 35% số liều sẽ được cung cấp trong quí 1 và 65% - 75% trong quí 2 năm 2021. Vaccine được sử dụng trong đợt này là vaccine của Hãng Astra Zeneca.

COVAX facility là một cơ chế được thiết lập nhằm đảm bảo các quốc gia được tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19. Trong cơ chế này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với GAVI, UNICEF, CEPI, các nhà sản xuất vaccine và các đối tác để đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vaccine một cách công bằng và hiệu quả. COVAX sẽ đảm bảo cho các quốc gia tham gia cơ chế này được tiếp cận vaccine với mức độ bao phủ khoảng 20% dân số trong năm 2021.

Theo PGS.TS Trần Thị Giáng Hương, Giám đốc các Chương trình Kiểm soát bệnh tật của Tổ chức Y tế thế giới, Điều phối viên WHO khu vực Tây Thái Bình Dương về vaccine COVID-19 cho biết, hiện tại WHO và các đối tác đang làm việc và phối hợp chặt chẽ với các đối tác (UNICEF, GAVI, CEPI) và các nhà sản xuất vaccine, nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời cho các quốc gia tham gia cơ chế COVAX theo kế hoạch đề ra. Đồng thời hỗ trợ các quốc gia trong việc xây dựng Kế hoạch Quốc gia tiêm chủng COVID-19 và đảm bảo hệ thống tiêm chủng sẵn sàng đáp ứng, vận hành triển khai tiêm chủng khi vaccine được chuyển giao đến các quốc gia.

Theo bà Hương, WHO cũng phối hợp với các quốc gia trong việc đảm bảo nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm chủng trong giai đoạn đầu, khi vaccine chưa đủ cung ứng cho toàn dân. Các nhóm đối tượng ưu tiên là: Cán bộ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, tiếp đến là nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi có bệnh nền nhằm bảo vệ các nhóm đối tượng này.

Văn phòng WHO tại Hà Nội hiện đang phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Bộ Y tế trong việc xây dựng Kế hoạch Quốc gia về Tiêm chủng vaccine COVID-19 để gửi cho COVAX facility đúng thời hạn.

Tiếp tục đẩy mạnh thử nghiệm vaccine COVID-19 trong nước

Song song với việc đẩy mạnh hợp tác, đàm phán nguồn vaccine phòng COVID-19 từ bên ngoài, Việt Nam hiện cũng đang đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, phát triển vaccine phòng COVID-19 trong nước, hướng tới chủ động nguồn vaccine cho người Việt Nam.

Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, loại vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam có tên Nano Covax do Nanogen nghiên cứu và sản xuất, đã hoàn tất 120/120 mũi tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên 60 tình nguyện viên. Giai đoạn 1, nghiên cứu đánh giá độ an toàn của vaccine và bước đầu đánh giá đáp ứng sinh miễn dịch trên 3 nhóm liều 25mcg, 50mcg và 75mcg.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thử nghiệm bước đầu cho thấy, vaccine Nano Covax an toàn, tạo ra phản ứng miễn dịch tốt, có tác dụng với virus SARS-CoV-2, kể cả chủng biến thể. Các tình nguyện viên sau tiêm hầu hết đều có sức khỏe ổn định, một số ít trường hợp có biểu hiện đau tại vị trí tiêm, sốt nhẹ nhưng đều hết sau 1-2 ngày.

Học viện Quân y đang tiếp tục tổng hợp dữ liệu để báo cáo Bộ Y tế. Dự kiến ngay sau Tết Nguyên đán, Hội đồng khoa học và đạo đức y sinh học, Bộ Y tế sẽ họp đánh giá trước khi phê duyệt triển khai tiêm thử nghiệm giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 sẽ thử nghiệm trên 560 tình nguyện viên kéo dài trong 6 tháng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TPHCM sẽ cùng tham gia thử nghiệm. Giai đoạn 3 dự kiến sẽ tiêm trên 10.000 tình nguyện viên, mở rộng tại một số nước có dịch COVID-19 trong cộng đồng, hoàn tất vào đầu năm 2022.

Sớm nhập khẩu vaccine COVID-19 về Việt Nam phục vụ người dân

Về vấn đề vaccine COVID-19, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 15.2 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục khẩn trương chỉ đạo thực hiện nhập khẩu vaccine để sớm đưa vaccine về Việt Nam phục vụ người dân. Thúc đẩy nhanh việc nghiên cứu sử dụng các vaccine sản xuất trong nước. “Trong lúc này, nhập khẩu vaccine phòng COVID-19 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của Chính phủ” - Thủ tướng lưu ý và yêu cầu trong tháng 2 phải có được vaccine từ nguồn viện trợ theo chương trình COVAX và nguồn nhập khẩu, đồng thời với đó là đẩy mạnh sản xuất trong nước. Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định cụ thể việc lựa chọn phương án, đối tác, loại vaccine, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn tài chính, xác định đối tượng cần ưu tiên, những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. “Có nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương sẵn sàng đóng góp kinh phí để mua vaccine” - Thủ tướng nói.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm phòng chống dịch

Ngày 17.2, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để truy vết các trường hợp nghi mắc COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn bị phong tỏa do dịch bệnh, các cơ sở cách ly tập trung; phối hợp thành lập hàng trăm chốt kiểm soát liên ngành tại các trục giao thông liên tỉnh; huy động trên 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ làm việc 24/24 để truy vết người thuộc diện F1 tới F4, khoanh vùng, dập dịch; phát hiện, xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trốn khỏi nơi cách ly; xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, game, Internet cố tình hoạt động vi phạm các quy định về phòng, chống dịch...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh… V.Dũng

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Dự kiến có 5 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 2

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Dự kiến có 5 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 2; Cấp thẻ đi chợ cho người dân ở tâm dịch Chí Linh (Hải Dương);...

Thông tin mới nhất về tình hình vaccine COVID-19 ở Việt Nam

Thùy Linh |

Cuối tháng 2, dự kiến Việt Nam có khoảng 5 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm mũi thứ nhất cho 5 triệu người, theo 2 nguồn là từ chương trình COVAX facility là 4,88 triệu liều và nhập khẩu hơn 117.000 liều.

WHO phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford cho sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, mở rộng khả năng tiếp cận của vaccine này ở các nước đang phát triển.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nóng nhất 24h: Dự kiến có 5 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 2

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Dự kiến có 5 triệu liều vaccine COVID-19 vào cuối tháng 2; Cấp thẻ đi chợ cho người dân ở tâm dịch Chí Linh (Hải Dương);...

Thông tin mới nhất về tình hình vaccine COVID-19 ở Việt Nam

Thùy Linh |

Cuối tháng 2, dự kiến Việt Nam có khoảng 5 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm mũi thứ nhất cho 5 triệu người, theo 2 nguồn là từ chương trình COVAX facility là 4,88 triệu liều và nhập khẩu hơn 117.000 liều.

WHO phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford cho sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, mở rộng khả năng tiếp cận của vaccine này ở các nước đang phát triển.