Nguy cơ bùng phát bệnh than, nghiêm cấm giết mổ, vận chuyển gia súc mắc bệnh chết
Ngày 16.6, Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết, từ đầu tháng đến nay, trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh Than. Cả 3 bệnh nhân đều tham gia mổ và ăn thịt trâu chết nghi do mắc bệnh than của người dân trong xã.
Theo Sở Y tế, tình hình dịch bệnh chưa ổn định do nguồn lây tại chỗ, có nhiều người tham gia mổ và ăn thịt trâu chết, vi khuẩn khi sinh nha bào có thể tồn tại thời gian dài trong môi trường đất.
Trong thời gian tới, có thể ghi nhận thêm các trường hợp mắc mới nếu người dân không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cả trên người cũng như trên động vật.
Do vậy Sở Y tế đề nghị các địa phương tiến hành xác minh tình hình động vật chết trên địa bàn và lập danh sách những người liên quan, đưa bệnh nhân đi điều trị hạn chế lây lan mầm bệnh và diễn biến nặng dẫn đến tử vong.
Đồng thời tổ chức đi thu gom, tiêu hủy thực phẩm còn lại của những con trâu bị bệnh tiêu hủy theo quy định của cơ quan thú y.
Đặc biệt nghiêm cấm việc vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ gia súc mắc bệnh, chết bất thường trên địa bàn. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ gia súc bị bệnh.
Ra hồ tắm buổi trưa, hai cậu cháu bị đuối nước tử vong
Ngày 16.6, lãnh đạo phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người tử vong.
Cụ thể vào trưa qua (15.5), ông Nguyễn Tiến L (sinh năm 1957) và ông Trần Tuấn V (sinh năm 1971) đều trú tại Tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường ra khu vực hồ Nam Cường tắm nhưng không may bị đuối nước.
Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và ngành công an đã cử lực lượng cùng bà con nhân dân cứu nạn và đưa các nạn nhân vào bờ. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ thì cả hai nạn nhân đã tử vong.
Theo chính quyền địa phương, 2 nạn nhân có quan hệ cậu và cháu.
Cứu hộ một cá thể tê tê vàng cực kỳ quý hiếm
Tối 16.6, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn A khi đang trên đường vận chuyển tê tê vàng bằng xe máy từ xã Yên Trị ra thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy.
Đối tượng khai mua từ một người dân ở xã Ngọc Lương đi soi đêm bắt được ở rừng. Hơn nữa, đối tượng này đã từng nuôi, buôn bán động vật rừng.
Qua giám định, đây là một cá thể tê tê vàng đực, nặng khoảng 6kg, trong trạng thái căng thẳng, chưa phát hiện vết thương nghiêm trọng.
Theo Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, tê tê vàng là động vật quý hiếm, hiện tại số lượng cá thể ngoài tự nhiên còn ít. Vì có giá trị cao nên người dân thường bắt tê tê về bán chứ không sử dụng.