Cuối ngày Tây Bắc: 2 lãnh đạo huyện mất chức vì chơi lô đề

PV TÂY BẮC BỘ |

2 lãnh đạo huyện bị cách tất cả chức vụ vì chơi lô đề; 2 tỉnh vùng cao bất ngờ lọt top cao nhất sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu; Tìm thấy thi thể bé trai 7 tuổi mất tích khi tắm sông Lô là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 3.7.

2 lãnh đạo huyện bị cách tất cả chức vụ vì chơi lô đề

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu vừa công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi hành kỷ luật đối với Chánh thanh tra và Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ vì tham gia đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Quốc Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phí Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ Thanh tra huyện Sìn Hồ, Chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ.

Các đối tượng ở huyện Sìn Hồ bị tạm giữ ngày 20.3 để điều tra về hành vi đánh bạc. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu
Các đối tượng ở huyện Sìn Hồ bị tạm giữ ngày 20.3 để điều tra về hành vi đánh bạc. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Ông Vương và ông Cường đã vi phạm các quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Hai cán bộ này đã tham gia đánh bạc với hình thức đánh lô, đề và bị cơ quan chức năng khởi tố theo Điều 321, Bộ Luật Hình sự.

Đến nay, UBND tỉnh Lai Châu và UBND huyện Sìn Hồ cũng đã ban hành quyết định kỷ luật cách chức về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Quốc Vương và ông Phí Văn Cường.

Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái quy định của pháp luật với số tiền lớn, trong đó có nhiều cán bộ thuộc cơ quan nhà nước tham gia.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố 16 bị can, trong đó có ông Nguyễn Quốc Vương và ông Phí Văn Cường.

Tìm thấy thi thể bé trai 7 tuổi mất tích khi tắm sông

Ngày 3.7, lực lượng chức năng cùng người nhà đã tìm thấy thi thể bé trai Lù Đức Ch. (sinh năm 2016, trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) mất tích khi tắm sông Lô.

Thi thể cháu Ch. được tìm thấy tại khúc sông Lô thuộc thôn An Bình, xã Hùng An, huyện Bắc Quang. Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bàn giao cho gia đình mai táng.

Lãnh đạo huyện Bắc Quang trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân và lực lượng tìm kiếm. Ảnh: Phùng Minh
Lãnh đạo huyện Bắc Quang trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân và lực lượng tìm kiếm. Ảnh: Phùng Minh

Trước đó, khoảng 9h ngày 30.6 có 3 cháu rủ nhau ra sông Lô tại bãi Hỏa, thuộc thôn Lùng Cu, xã Quang Minh để tắm.

Trong lúc tắm, em Ch. không may bị nước cuốn trôi. Khi thấy Ch. bị nước cuốn đi, 2 em đã báo với gia đình đến ứng cứu nhưng do mưa lớn phía thượng nguồn, nước sông Lô dâng cao và chảy xiết nên em Ch. mất tích.

2 tỉnh Tây Bắc bất ngờ lọt top cao nhất sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu

Trong 15 tỉnh/thành phố có số lượt sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu (giao dịch) cao nhất qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) năm 2023 mà Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, tỉnh Lào Cai xếp thứ nhất với gần 42,5 triệu giao dịch. Tỉnh Lai Châu cũng bất ngờ xếp thứ 9 với hơn 1,3 triệu giao dịch.

Các dịch vụ trên NDXP được khai thác nhiều nhất trong năm 2023 có thể kể đến như: Gửi hồ sơ, đồng bộ trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về hộ tịch dạng điện tử; xác thực, cung cấp số định danh, chia sẻ thông tin công dân; dịch vụ chia sẻ thông tin thẻ bảo hiểm y tế từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm…

Theo đánh giá, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia thông qua NDXP mang lại hiệu quả ban đầu rất lớn: Góp phần tiết kiệm thời gian của xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ dựa trên dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời.

PV TÂY BẮC BỘ
TIN LIÊN QUAN

Cuối ngày Tây Bắc: Phạm nhân nhặt được 50 triệu trong lúc lao động cải tạo

PV TÂY BẮC BỘ |

Phạm nhân nhặt được 50 triệu đồng trong lúc lao động cải tạo; 3 người đàn ông khó thở sau, nhập viện khi bị ong đốt là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 2.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Đề nghị điều tra buôn bán đất hiếm trái phép ở vùng cao

PV TÂY BẮC BỘ |

Đề nghị các tỉnh miền núi điều tra việc buôn bán đất hiếm trái phép; Người phụ nữ dân tộc Mông vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp; Ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 30.6.

Kết luận thanh tra xác định Prudential tính phí không chính xác hơn 112.000 hợp đồng bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Kết luận thanh tra chuyên đề của Bộ Tài chính tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential (Việt Nam) chỉ ra, doanh nghiệp này tính phí bảo hiểm không chính xác theo cơ sở kỹ thuật và biểu phí đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu trên cả nước, tránh mỗi nơi một kiểu

Thùy Linh |

Các bệnh viện trong cả nước đã triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu nhiều năm nay. Tuy nhiên, dịch vụ mỗi nơi một giá, không thống nhất vì chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể bằng luật về thực hiện khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Phó Chủ tịch MetLife lên tiếng sau kết quả thanh tra của Bộ Tài chính

Đức Mạnh |

Sau khi thanh tra của Bộ Tài chính phát hiện nhiều sai phạm, Phó Chủ tịch cấp cao MetLife châu Á phản hồi rằng bà đánh giá cao các khuyến nghị mà Bộ Tài chính đề cập trong văn bản thanh tra.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Từ nay đến cuối năm sẽ không thiếu điện

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết 4 giải pháp về cung ứng điện cho cả nước và sẽ không thiếu điện từ nay tới cuối năm.

Hơn 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công có giải ngân được hết trong năm 2023?

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, để giải ngân 711.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023 là áp lực rất lớn, song vẫn có niềm tin để đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra.

FIFA bố trí khách sạn sang cỡ nào cho tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023?

Hoàng Huê |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đóng quân tại khách sạn Rydges, thành phố Auckland, New Zealand trong thời gian tham dự World Cup nữ 2023.

Cuối ngày Tây Bắc: Phạm nhân nhặt được 50 triệu trong lúc lao động cải tạo

PV TÂY BẮC BỘ |

Phạm nhân nhặt được 50 triệu đồng trong lúc lao động cải tạo; 3 người đàn ông khó thở sau, nhập viện khi bị ong đốt là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 2.7.

Cuối ngày Tây Bắc: Đề nghị điều tra buôn bán đất hiếm trái phép ở vùng cao

PV TÂY BẮC BỘ |

Đề nghị các tỉnh miền núi điều tra việc buôn bán đất hiếm trái phép; Người phụ nữ dân tộc Mông vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp; Ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn là những tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 30.6.