Cuộc sống người dân TP.Phan Thiết sau 1 tuần nới lỏng xuống Chỉ thị 15

PHẠM DUY |

Sau một tuần (từ ngày 8.9 đến nay), TP.Phan Thiết (Bình Thuận) được nới lỏng xuống Chỉ thị 15, nhiều tín hiệu tích cực trong việc vừa thúc đẩy kinh tế, vừa thực hiện phòng chống dịch được ghi nhận tại địa phương này.

Theo ghi nhận, các tuyến đường trung tâm TP.Phan Thiết đông người đi lại, nhiều hàng quán mở cửa bán trở lại nhưng chỉ bán mang về, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tại những khu phong tỏa còn thực hiện Chỉ thị 16, lực lượng làm nhiệm vụ luôn túc trực tại chốt và đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định.

Dùng ống bê tông chặn trước một khu phong tỏa ở phường Bình Hưng. Ảnh: Phạm Duy
Dùng ống bê tông chặn trước một khu phong tỏa ở phường Bình Hưng. Ảnh: Phạm Duy

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào thành phố, từ ngày 12.9, TP.Phan Thiết đã duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào thành phố. Tại đây, lực lượng tại chốt kiểm tra giấy thông hành, giấy kết quả xét nghiệm với từng đối tượng được quy định.

Chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào TP.Phan Thiết trên đại lộ Lê Duẩn trưa 16.9. Ảnh: Phạm Duy
Chốt kiểm soát tại cửa ngõ vào TP.Phan Thiết trên đại lộ Lê Duẩn trưa 16.9. Ảnh: Phạm Duy

Một tuần qua, những thúng chài của ngư dân Hàm Tiến, Mũi Né hoạt động trở lại. Mỗi chuyến vào bờ đầy ấp ghẹ, ốc, cá tươi.

Ngày 16.9, tại làng chài Mũi Né, anh Tám, một ngư dân vừa rinh thùng ốc hương đánh được từ thúng chèo vào bờ cho biết, anh ra khơi lúc 0h và vào bờ lúc 10h. Hôm nay anh đánh được 7kg ốc hương. Tại bờ, một thương lái thu mua với giá 120 ngàn/kg.

Nhiều thúng khác đánh cá, đánh ghẹ cũng cập bờ với một chuyến bội thu.

Ốc hương vào bờ được thương lái thu mua. Ảnh: Phạm Duy
Ốc hương vào bờ được thương lái thu mua. Ảnh: Phạm Duy

Những hải sản này được đưa đi tiêu thụ tại các chợ khắp Phan Thiết. Tại chợ Mũi Né, ghi nhận người dân đi chợ khá đông nên trước cửa vào chợ có lực lượng Đoàn viên yêu cầu người dân sát khuẩn tay.

Không chỉ tại các chợ và các bến hải sản, tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng đi ngang các khu resort thuộc Hàm Tiến, Mũi Né cũng đã đông người đi lại, trái ngược không khí đìu hiu vắng vẻ 10 ngày trước.

Khung cảnh trước chợ Mũi Né. Ảnh: Phạm Duy
Khung cảnh trước chợ Mũi Né. Ảnh: Phạm Duy

Bên cạnh đó, TP.Phan Thiết đã lập danh sách tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 8 năm 2021 cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên theo Nghị quyết 21. Các địa phương đang tiếp tục xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần 2 đến ngày 20.9 để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Thuyền thúng cập bờ sau một đêm vươn khơi đánh bắt. Ảnh: Phạm Duy
Thuyền thúng cập bờ sau một đêm vươn khơi đánh bắt. Ảnh: Phạm Duy

Theo số liệu, đến chiều 15.9, TP.Phan Thiết có 612 ca mắc COVID-19, trong đó có 410 ca khỏi bệnh. Chính quyền TP.Phan Thiết đang quyết liệt, chủ động các phương án với quyết tâm cao nhất sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái "bình thường mới".

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

TP.Phan Thiết siết chặt vòng ngoài, qua chốt phải có giấy xét nghiệm

PHẠM DUY |

Hôm nay (13.9) là ngày thứ 2, TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) thực hiện việc siết chặt kiểm soát tại các cửa ngõ vào thành phố. Do ngày đầu tuần nên lượng người và phương tiện lưu thông vào thành phố để làm việc đông, cùng với đó là đông người đến các địa điểm y tế làm xét nghiệm để đủ điều kiện vào Phan Thiết.

TP.Phan Thiết đông đúc trong ngày đầu tiên nới lỏng xuống Chỉ thị 15

PHẠM DUY |

Từ 0h ngày 8.9, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) được nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15, bên cạnh đó, một số địa bàn nguy cơ của thành phố vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, cùng với đó là nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

741 lao động của các doanh nghiệp tại TP.Phan Thiết nhận hỗ trợ 2,9 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã tiến hành chi tiền hỗ trợ cho 741 người lao động của 24 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với số tiền 2,9 tỉ đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

TP.Phan Thiết siết chặt vòng ngoài, qua chốt phải có giấy xét nghiệm

PHẠM DUY |

Hôm nay (13.9) là ngày thứ 2, TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) thực hiện việc siết chặt kiểm soát tại các cửa ngõ vào thành phố. Do ngày đầu tuần nên lượng người và phương tiện lưu thông vào thành phố để làm việc đông, cùng với đó là đông người đến các địa điểm y tế làm xét nghiệm để đủ điều kiện vào Phan Thiết.

TP.Phan Thiết đông đúc trong ngày đầu tiên nới lỏng xuống Chỉ thị 15

PHẠM DUY |

Từ 0h ngày 8.9, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) được nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15, bên cạnh đó, một số địa bàn nguy cơ của thành phố vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, cùng với đó là nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

741 lao động của các doanh nghiệp tại TP.Phan Thiết nhận hỗ trợ 2,9 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã tiến hành chi tiền hỗ trợ cho 741 người lao động của 24 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục với số tiền 2,9 tỉ đồng.