Cuộc sống mới ở “ốc đảo” tái định cư giữa lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên |

Cuộc sống của những hộ dân tại khu tái định cư “ốc đảo” giữa vùng lòng hồ Hoà Bình nay đã ổn định. Chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao...

Những ngày đầu năm 2022, từ TP.Hòa Bình sau khi di chuyển hơn 1 giờ đồng và lênh đênh trên vùng lòng hồ khoảng 10 phút, PV Báo Lao Động đã đến được khu tái định cư xóm Túp, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc. Nơi đây được ví như “ốc đảo” bởi khu vực này nằm gọn trên quả đồi có địa hình bát úp, gần như tách biệt với bên ngoài với 3 mặt giáp lòng hồ.

Theo quan sát của PV, bên trong khu tái định cư những ngôi nhà kiên cố, khang trang đã mọc lên...  Chỉ tay về hướng đối diện, nơi sinh sống từ thời ông, bà ngày trước, chị Đinh Thị Dung kể: “Năm 2017, do mưa lũ kéo dài khiến nhà cửa của các gia đình nứt lún, nhiều nhà bị sập hoàn toàn, thậm chí có căn nhà 2 tầng mới xây xong cũng bị nhiêng đổ.  Sau đó 30 hộ dân được chuyển về khu tái định cư này để sinh sống để đảm bảo an toàn tránh sạt lở”.

Theo chị Dung, khi về nơi ở mới, các hộ được bố trí cơ sở hạ tầng. Mọi trường hợp chuyển đến đều được hỗ trợ 20 triệu đồng, một vài trường hợp do thiệt hại nặng hơn được hỗ trợ 40 triệu đồng để dựng nhà.

“Gia đình tôi cũng cố gắng vay mượn để xây cất ngôi nhà hơn 100 triệu. Giờ đây đã không còn như hồi còn ở nơi cũ, cứ mưa gió là lại nơm nớp lo sợ đổ nhà” - chị Dung chia sẻ.

Một người dân khác là ông Đinh Công Canh cho biết: “Tuy ở “ốc đảo” có buồn hơn so với nơi cũ do địa thế độc lập, nhưng cuộc sống ổn định hơn, nhà cửa đều được xây dựng chắc chắn. Các gia đình được sử dụng nguồn điện thắp sáng, cung cấp nước sạch đầy đủ, đường đi lối lại có kết cấu bêtông bền vững, thuận tiện…”.

Trao đổi với PV, ông Xa Văn Thức - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong chia sẻ, cuộc sống của người dân khu tái định cư xóm Túp nay đã đi vào ổn định, chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao, nhiều gia đình mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt có giá trị như xe máy tủ lạnh, tivi...

Theo ông Thức, nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đã được chính quyền các cấp triển khai như cho vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn, hướng dẫn người dân nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật... giúp bà con cải thiện sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đà Bắc, do ảnh hưởng hoàn lưu bão tháng 11.2017 nhiều khu vực dân cư phải di dời khẩn cấp. Trong đó dự án khu tái định cư xóm Túp, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt để với tổng tổng kinh phí gần 39 tỉ đồng.

Hiện nay, đã hoàn thành các hạng mục thiết yếu đạt 33 tỉ đồng vào đầu năm 2019, gồm các hạng mục đền bù giải phóng mặt, hỗ trợ di chuyển 30 hộ dân, san tạo mặt bằng cấp nước sinh hoạt đến từng hộ dân cư, cấp điện sinh hoạt và đường nội bộ vào khu tái định cư với tổng chiều dài 2,65km.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đà Bắc đã xây dựng kế hoạch lồng ghép các chính sách về nuôi, trồng thủy sản và hỗ trợ kỹ năng khai thác du lịch cộng đồng...

Từ ngày 9-11.10.2017, do mưa lớn kéo dài nước dâng cao ở các ngầm, tỉnh lộ 433 sạt lở ở nhiều nơi đã làm 14 xã vùng cao của huyện Đà Bắc, Hòa Bình bị chia cắt, cô lập. Đặc biệt mưa lớn đã gây ra lũ ống, lũ quét tại nhiều xã khiến 11 người chết, mất tích (còn 5 người bị mất tích chưa tìm thấy); 50 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn; 325 ngôi nhà bị sạt lở, nhiều đường giao thông, cầu cống bị hư hỏng nghiêm trọng...

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo chợ quê ngày cận Tết ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Những ngày cuối năm tại làng xã, các phiên chợ quê thường trở nên nhộn nhịp hơn, người dân nô nức đi mua sắm cho dịp Tết Nguyên Đán.

Sắc hoa xuân ngập tràn thành phố Hòa Bình ngày cận Tết

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trên mọi nẻo đường tại thành phố Hòa Bình những ngày giáp Tết, các loại hoa đua nở mang theo không khí rộn ràng của mùa xuân.

Vẻ đẹp hoang sơ của vùng lòng hồ Hoà Bình

Trần Trọng |

Hoà Bình - Vùng lòng hồ Hòa Bình hùng vĩ với hàng trăm đảo lớn nhỏ, không chỉ có cảnh đẹp, mà nơi đây còn là địa điểm tâm linh thu hút nhiều khách du lịch.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Độc đáo chợ quê ngày cận Tết ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Những ngày cuối năm tại làng xã, các phiên chợ quê thường trở nên nhộn nhịp hơn, người dân nô nức đi mua sắm cho dịp Tết Nguyên Đán.

Sắc hoa xuân ngập tràn thành phố Hòa Bình ngày cận Tết

Trần Trọng |

Hòa Bình - Trên mọi nẻo đường tại thành phố Hòa Bình những ngày giáp Tết, các loại hoa đua nở mang theo không khí rộn ràng của mùa xuân.

Vẻ đẹp hoang sơ của vùng lòng hồ Hoà Bình

Trần Trọng |

Hoà Bình - Vùng lòng hồ Hòa Bình hùng vĩ với hàng trăm đảo lớn nhỏ, không chỉ có cảnh đẹp, mà nơi đây còn là địa điểm tâm linh thu hút nhiều khách du lịch.