Cuộc sống đảo lộn dưới chân sân golf nghìn tỉ ở Bắc Giang

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Dự án sân golf tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương ở Bắc Giang nhưng cũng khiến cuộc sống của không ít hộ bị đảo lộn, khi quá trình thi công chưa triển khai đúng, đủ các hạng mục trong phương án bảo vệ môi trường, dẫn đến ngập lụt.

Ám ảnh lũ bùn

Căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Y (64 tuổi) dưới chân sân golf Việt Yên (xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vẫn còn in hằn dấu vết của một trận lũ bùn vừa qua.

Ngay cổng nhà là những đống bùn đất ngổn ngang. Khu vườn tan hoang, chỉ còn vài cây lâu năm chết đứng trơ trụi. Vết nước lũ đỏ ngầu hằn rõ trên từng bức tường nhà, đồ đạc.

Dẫn chúng tôi đi thăm nhà, bà Y cho biết, hàng chục năm sống dưới chân núi Voi, chưa khi nào phải sống trong cảnh ngập úng như một năm trở lại đây, từ khi dự án sân golf về xây dựng trên đỉnh núi.

Bà Y chỉ vào bức tường nhà vẫn còn in hằn dấu vết của trận lũ bùn. Ảnh: PV Lao Động
Bà Y chỉ vào bức tường nhà vẫn còn in hằn dấu vết của trận lũ bùn. Ảnh: PV Lao Động

"Hễ trời mưa lớn là nước cuồn cuộn như đổ từ trên núi, kèm theo đó là đất đá xối thẳng xuống khu dân cư, cuốn theo nhiều tài sản, hoa màu, gia súc, gia cầm của người dân" - bà Y nói và cho biết, bị ám ảnh mỗi trận lũ bùn khi mưa xuống.

Theo quan sát của phóng viên, dự án sân golf Việt Yên giai đoạn 2 đang được rầm rộ thi công trên đỉnh núi. Phía dưới là khu dân cư của nhiều thôn tại xã Trung Sơn.

Hiện tại, sau phản ánh của người dân, việc xây dựng bờ kè và mương thoát nước đang được gấp rút triển khai. Bằng mắt thường có thể thấy, thời điểm không có bờ kè ở khu vực giáp ranh, khi trời mưa, nguy cơ sạt lở, nước dội xuống khu dân dân cư là rõ ràng.

Có nhà dưới chân sân golf, bà Hà Thị Hợi (65 tuổi) cũng chung cảnh lo lắng khi mưa xuống.

"Mỗi lần mưa, nước từ sân golf chảy xuống kéo theo đất cát gây tắc hệ thống cống rãnh. Mưa tạnh, người dân lại phải dùng cuốc xẻng cào bùn từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Hiện, nhà tôi lúc nào cũng phải mở cổng để nếu có mưa, rác và bùn có thể trôi đi, tránh nguy cơ tắc, gây sập cổng" - bà Hợi nói.

Dãy tường nhà bà Hợi bị đổ sập sau trận lũ tháng 9 hiện chưa được xây lại. Ảnh: PV Lao Động
Dãy tường nhà bà Hợi bị đổ sập sau trận lũ tháng 9 hiện chưa được xây lại. Ảnh: PV Lao Động

Ông Nguyễn Văn Hữu - Trưởng thôn Tân Sơn (xã Trung Sơn, huyện Việt Yên) - xác nhận, nhiều lần nước đổ như lũ từ sân golf xuống khu dân cư khi trời mưa, gần nhất là vào tháng 9 vừa qua.

"Phía bên sân golf cũng có trách nhiệm khi đã có hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân thiệt hại. Ban đầu về xây dựng nếu có xảy ra việc ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh thì người dân có thể thông cảm. Nhưng nếu sau này, khi triển khai xây dựng xong hết các hạng mục sân golf mà vẫn xảy ra như vậy thì sẽ không chấp nhận được" - ông Hữu cho biết.

Hình ảnh thôn Tân Sơn sau khi nước lũ kéo theo bùn đất từ sân golf Việt Yên đổ xuống. Ảnh: NDCC
Hình ảnh thôn Tân Sơn sau khi nước lũ kéo theo bùn đất từ sân golf Việt Yên đổ xuống. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo tìm hiểu, tình trạng nước lũ kèm theo bùn đất từ dự án xây dựng sân golf Việt Yên tràn vào nhà cửa ruộng vườn còn diễn ra ở một số thôn khác giáp ranh sân golf như: Sơn Hải, Dĩnh Sơn, Ái Quang, Nhẫn Chợ...

Không chỉ vậy, gần đây, người dân còn phản ánh tình trạng nước từ sân golf Việt Yên theo hệ thống cống đổ vào kênh mương có màu khác thường, bốc mùi khó chịu.

Gấp rút xây dựng hệ thống kè, hệ thống thoát nước

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Hoàng Bách - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên - cho hay, sau phản ánh của người dân, ngày 15.11, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Việt Yên cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã đi thực tế và có buổi làm việc trực tiếp với phía sân golf Việt Yên.

“Hiện nay, phía sân golf đã thi công khắc phục nhưng vẫn còn một số nội dung chưa xong. Chúng tôi cũng đã đề nghị sân golf Việt Yên sớm hoàn thiện xây dựng kè, thoát nước dưới chân kè. Đồng thời, rà soát lại việc hỗ trợ cho các hộ dân. Đồng thời, chúng tôi sẽ có báo cáo lên UBND tỉnh" - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết.

Bờ kè, mương thoát nước khu vực giáp ranh giữa dự án sân golf Việt Yên và khu dân cư đang được xây dựng. Ảnh: PV Lao Động
Bờ kè, mương thoát nước khu vực giáp ranh giữa dự án sân golf Việt Yên và khu dân cư đang được xây dựng. Ảnh: PV Lao Động

Liên quan đến phản ánh của người dân về việc nước thải từ sân golf có màu khác thường, bốc mùi khó chịu, trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết, đã đưa mẫu nước đi kiểm tra nhưng không phát hiện bất thường.

Tuy vậy, thời điểm lấy mẫu nước kiểm tra lại sau thời điểm người dân phản ánh nhiều ngày nên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đề nghị khi có phản ánh liên quan, người dân cần liên hệ ngay đến đường dây nóng của Sở để có thể lấy mẫu nước ngay tại thời điểm đó mới có thể kết luận ô nhiễm hay không.

Phản hồi Báo Lao Động về những vấn đề người dân phản ánh, đại diện Ban quản lý sân golf Việt Yên nói rằng, thời gian trước đây, khi mưa xuống, có một vài điểm bị nước từ trên núi thuộc diện tích quy hoạch cho dự án sân golf tràn vào một số hộ dân.

Ban quản lý dự án đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân để khắc phục hậu quả. Số tiền hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng đến nay ước tính là 600 triệu đồng.

Nước chảy từ sân golf xuống mương ở xã Trung Sơn được người dân quay lại vào cuối tháng 10.2023. Ảnh: NDCC
Nước chảy từ sân golf xuống mương ở xã Trung Sơn được người dân quay lại vào cuối tháng 10.2023. Ảnh: Người dân cung cấp

Ban quản lý sân golf Việt Yên đã và đang tiến hành xây dựng bờ kè, rãnh thoát nước bên trong dự án. Tuy nhiên, hiện còn một số vị trí chưa thể thi công do chưa được bàn giao mặt bằng.

Về phản ánh nước thải có màu và mùi khác lạ, Ban quản lý sân golf Việt Yên cho biết, là do một nhà thầu thực hiện sơn vạch kẻ trong sân golf, sau đó, một số nhân công đã tiến hành rửa dụng cụ thi công khiến nước rửa chảy theo taluy xuống mương. Sự việc chỉ diễn ra trong 15 phút.

Dự án sân golf Việt Yên (huyện Việt Yên) được tỉnh Bắc Giang xác định thuộc nhóm các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Dự án này có quy mô 140ha vừa được khánh thành giai đoạn 1 vào cuối tháng 10 vừa qua. Tổng mức đầu tư là 1.214 tỉ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trường An thuộc Tập đoàn Trường An (Nam Định) là chủ đầu tư.

Theo quy hoạch Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050, tỉnh này sẽ quy hoạch 12 khu chức năng tổng hợp sân golf và nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí với 13 sân golf. Mục tiêu đưa Bắc Giang thành trung tâm golf của cả nước.

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng xây sân golf quốc tế tại xã Xuân Đám, huyện Cát Hải

Mai Chi |

Ngày 3.11, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng có buổi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về công tác quản lý đất đai và triển khai một số dự án trên địa bàn huyện Cát Hải.

Thanh Hóa chấp thuận đầu tư sân golf hơn 1.600 tỉ đồng

Trần Lâm |

Tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 3.11, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư sân golf hơn 1.600 tỉ đồng.

Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho hai dự án sân golf, công viên nghĩa trang

Trần Tuấn |

Bắc Giang đang tìm nhà đầu tư cho dự án đô thị sân golf gần 6.400 tỉ đồng và dự án công viên nghĩa trang hơn 3.800 tỉ đồng.

Lợi ích của đoàn viên là phần thưởng cao quý nhất

Vân Nam |

Với vai trò là thủ lĩnh Công đoàn tại doanh nghiệp hoạt động trong đơn vị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những năm qua, bác sĩ Nguyễn Đình Thính, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) đã phát huy tốt vai trò của người chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp. Không những thế, anh còn tham mưu cho Ban lãnh đạo bệnh viện xây dựng nhiều chương trình kí kết, hợp tác, các chương trình an sinh xã hội đem lại nhiều giá trị cho nhiều người. Bác sĩ Nguyễn Đình Thính đã vinh dự được bầu là đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

VĐV bóng chuyền Nguyệt Anh: Có cơ hội xuất ngoại sẽ tới Thái Lan

NHÓM PV |

Chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh của câu lạc bộ BTL Thông tin và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, nếu có cơ hội xuất ngoại sẽ tới thi đấu tại Thái Lan. Trong chương trình Góc nhìn thể thao số 138 Nguyệt Anh đã có những chia sẻ về mục tiêu của cá nhân.

Tin đồn về huấn luyện viên Park Hang-seo

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang được đồn đoán sẽ đến làm việc tại một đội bóng tại V.League.

Giáo viên mầm non ủng hộ giảm tuổi nghỉ hưu sớm 5 năm so với hiện hành

trà my |

Giáo viên mầm non vui mừng trước đề xuất bổ sung giáo viên mầm non vào nhóm lao động nặng nhọc, độc hại, từ đó hưởng chính sách nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định hiện hành.

Thanh Hóa vẫn loay hoay tìm hướng cho trung tâm hội nghị trăm tỉ hồi sinh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến Trung tâm hội nghị Hàm Rồng (ở phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) bị bỏ hoang nhiều năm, đến nay, tỉnh Thanh Hóa vẫn đang “loay hoay” tìm các phương án để đưa trung tâm này “hồi sinh” trở lại.

Hải Phòng xây sân golf quốc tế tại xã Xuân Đám, huyện Cát Hải

Mai Chi |

Ngày 3.11, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng có buổi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về công tác quản lý đất đai và triển khai một số dự án trên địa bàn huyện Cát Hải.

Thanh Hóa chấp thuận đầu tư sân golf hơn 1.600 tỉ đồng

Trần Lâm |

Tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 3.11, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư sân golf hơn 1.600 tỉ đồng.

Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho hai dự án sân golf, công viên nghĩa trang

Trần Tuấn |

Bắc Giang đang tìm nhà đầu tư cho dự án đô thị sân golf gần 6.400 tỉ đồng và dự án công viên nghĩa trang hơn 3.800 tỉ đồng.