Từ ngày 9.9, 8 phường trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) bao gồm: Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang, Phúc Đồng, Gia Thuỵ, Bồ Đề, Ngọc Thuỵ và Cự Khối ở trạng thái “bình thường mới”.
Ghi nhận tại phường Đức Giang (Long Biên), nhiều ngành hàng, dịch vụ đã bắt đầu mở cửa, đối với dịch vụ ăn uống, các cửa hàng chỉ được phép bán mang về. Chính vì vậy, người dân cũng như các chủ cửa hàng cũng thấy rất phấn khởi khi địa bàn mình sinh sống trở lại trạng thái bình thường.
Ông Đào Duy Tùng (51 tuổi), chủ hàng ăn trên đường Ngô Gia Tự (phường Đức Giang) cho biết, quán đã phải đóng cửa hàng để phòng dịch theo Chỉ thị 16 từ khoảng 2 tháng nay. Đến nay, khi nhận được thông tin, các thành viên trong gia đình đều rất vui mừng và phấn khởi, mỗi người một việc, sẵn sàng mở bán lại trong ngày 9.9.
Ông Tùng cho biết: "Trong sáng nay, lượng người tới mua hàng chưa đông nhưng khi được mở bán trở lại, chúng tôi cũng sẽ tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Phía ngoài quán tôi đã trang bị thêm nước rửa tay, tấm chắn để chủ động phòng chống dịch, khi khách hàng tới mua đều được yêu cầu đứng giãn cách với khoảng cách an toàn".
Ngoài ra theo quan sát, trên địa bàn phường Đức Giang, các chốt cứng và chốt mềm có người trực vẫn được duy trì để kiểm soát người ra vào.
Tương tự, tại địa bàn phường Ngọc Thụy, cuộc sống của người dân cũng đang dần trở lại bình thường sau thời gian giãn cách xã hội.
Tại các chợ dân sinh trên địa bàn không áp dụng kiểm soát thẻ đi chợ, nhưng luôn yêu cầu người dân đảm bảo tuân thủ 5K khi tới mua bán tại chợ. Các cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy, dịch vụ ăn, kinh doanh văn phòng phẩm, sách vở,... đều được mở cửa trở lại.
Trên đường dắt chiếc xe máy đang gặp sự cố đi sửa chữa, anh Lê Văn Hùng (32 tuổi) tâm sự: "Xe của tôi đã gặp sự cố hơn 1 tháng nay nhưng đến hôm nay mới đem đi sửa được. Mừng quá khi thành phố đang kiểm soát được dịch bệnh, mong rằng dịch bệnh sớm qua để tất cả người dân Việt Nam có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường".
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết, hiện tại địa phương đã cho phép các dịch vụ được phép mở cửa. Trong đó, đối với dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về.
"Phường vẫn tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân về tình hình dịch bệnh COVID-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Ngoài ra, tiếp tục giữ nguyên mô hình hoạt động của 2 tổ xung kích, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người dân trên địa bàn", ông Dũng thông tin thêm.
Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, UBND quận Long Biên yêu cầu các phường căn cứ vào kế hoạch của quận để điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo nhóm, vùng nguy cơ. Xây dựng khung tiêu chí cụ thể đối với từng loại khu vực để triển khai áp dụng; ưu tiên duy trì sản xuất nhưng phải bảo đảm phương án phòng, chống dịch COVID-19.
Tính đến ngày 8.9, quận Long Biên đã triển khai tiêm được hơn 115.000 mũi vaccine, trong đó tỷ lệ đối tượng được tiêm ít nhất 1 mũi đạt hơn 50% tổng số người trong độ tuổi được tiêm vaccine trên địa bàn.