Sáng 17.11, Bệnh viện nhi Trung ương tổ chức buổi lễ kỉ niệm “Ngày thế giới vì trẻ sinh non" năm 2019. Phát biểu khai mạc, bác sĩ Chuyên khoa II Lê Thị Hà – trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh -Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hàng năm, khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh đón nhận khoảng trên 4000 trẻ tới điều trị, trong đó trẻ sinh non/nhẹ cân chiếm khoảng 15 – 20%.
"Với các bé sinh non, có rất niều vấn đề có thể xảy ra không chỉ trong khi điều trị mà sau khi ra viện. Tỷ lệ trẻ sinh non đang ngày càng gia tăng cùng với tỷ lệ thụ tinh nhân tạo. Vì thế chúng tôi tổ chức buổi lễ kỉ niệm này với mong muốn hướng sự quan tâm của nhân viên y tế và toàn thể cộng đồng tới một đối tượng vô cùng đặc biệt, đó là các bé sinh non/nhẹ cân" - bác sĩ Lê Thị Hà nhấn mạnh.
Trẻ sinh non tháng nhẹ cân gặp rất nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng ngay từ lúc mới lọt lòng như hàm lượng oxy khi sinh thấp, không có khả năng duy trì thân nhiệt, khó cho ăn và khó lên cân, nhiễm trùng, khó khăn về hô hấp như hội chứng suy hô hấp sơ sinh do phổi chưa trưởng thành, bệnh lý thần kinh, bệnh lý tiêu hóa…
Ngoài ra, do các hệ cơ quan đều chưa trưởng thành nên nguy cơ bệnh tật của trẻ cao, các bé cũng cần được chăm sóc đặc biệt để có thể đuổi kịp những trẻ cùng tuổi nhưng sinh đủ tháng.
Các bác sĩ tại Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh đều chung tay gửi thông điệp đến các bé sinh non, hy vọng rằng “những chú chim bé nhỏ của chúng ta sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và sải những đôi cánh vững vàng trong cuộc sống tương lai sau này”.
Với những ý nghĩa đó, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thành lập câu lạc bộ các bà mẹ sinh non lần thứ 1 tại Việt Nam. Đây sẽ là nơi các bà mẹ được giao lưu, giải đáp các thắc mắc, được tư vấn về theo dõi, chăm sóc và tương lai cho trẻ sinh non.
Với trẻ đẻ non dưới 32 tuần, trẻ chỉ được ra viện khi đã ăn đường miệng đủ để tăng cân, tự điều chỉnh được nhiệt độ, sự trưởng thành của cơ quan kiểm soát hô hấp – tuần hoàn, trẻ được dự phòng thiếu máu, tiêm vắc xin, khám mắt, tai, thần kinh.
Các trẻ sơ sinh non tháng khi xuất viện cần được thăm khám lại liên tục cho đến 7 tuổi, với các mốc trong 1 năm đầu thường 3 tháng khám một lần.
Đến 2 tuổi khám 6 tháng lần và giai đoạn 3 – 7 tuổi mỗi năm khám lại một lần. Trẻ khám lại cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa thần kinh, phục hồi chức năng, mắt, tai mũi họng… để nhằm hạn chế di chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống… Thông thường đến khi tròn 2 tuổi các bé sinh non có thể đuổi kịp trẻ sinh đủ tháng.