Cung ứng nhu yếu phẩm đến tận nhà để người dân Long Hải "ai ở đâu ở yên đó"

Thành An |

Ngày 22.8, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã chuẩn bị kế hoạch áp dụng giãn cách nghiêm ngặt đối với thị trấn Long Hải, huyện Long Điền trong thời gian 7 ngày kể từ 0h ngày 23.8.

Sau hơn 2 đợt thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với nhiều đợt xét nghiệm tầm soát bóc tách F0, tuy nhiên, số ca nhiễm Covid-19 trong khu vực phong tỏa của Thị trấn Long Hải chưa có dấu hiệu giảm và tiềm ẩn diễn biến phức tạp, với hàng chục ca nhiễm mới được ghi nhận mỗi ngày.

Qua phân tích, đánh giá, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận thấy nguyên nhân một phần là do biến thể Delta nguy hiểm, lây nhiễm nhanh và mạnh, và một phần do chưa thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, chưa phát hiện sớm nguồn lây trong cộng đồng.

Việc áp dụng nghiêm, triệt để, dứt khoát phương châm "ai ở đâu ở yên đó”, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly khu phố, trong thời gian 7 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 23.8, với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.

Trong thời gian này, tỉnh và chính quyền địa phương sẽ cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm thiết yếu và cả thuốc men điều trị cần thiết đến tận nhà cho người dân thị trấn Long Hải.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt, người dân phải chấp hành nghiêm, hợp tác với chính quyền, thực hiện “ai ở đâu ở yên đó” để đạt hiệu quả cao, nhằm chấm dứt tình trạng liên tục có ca lây nhiễm trong khu vực.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Vũng Tàu cấp mã QR cho shipper để được phép hoạt động giao hàng

Thành An |

Tối 21.8, UBND TP.Vũng Tàu đã có văn bản triển khai nhiều công tác để kiểm soát chặt hơn việc lưu thông trên đường của người dân khi thực hiện Chỉ thị 16, trong đó có việc sẽ thực hiện cấp mã QR Code cho những người giao hàng (shipper) và tình nguyện viên trong sáng 22.8.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu thăm, động viên người lao động trong KCN ở Châu Đức

Thành An |

Ngày 21.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thăm, tặng quà người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Đã có 300 suất quà được gửi đến cho những người lao động tại huyện Châu Đức trong đợt này.

Tổ tư vấn sức khỏe COVID-19 hỗ trợ người dân Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Những thành viên tham gia Tổ Tư vấn sức khỏe COVID-19 đều tự nguyện và là những y, bác sĩ đã về hưu, có nhiều kinh nghiệm, hoặc là những nhân viên đang công tác trong ngành y tế trên địa bàn. Những Tổ tư vấn được thành lập tại các địa phương cấp huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng hành, cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp người dân yên tâm hơn trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vũng Tàu cấp mã QR cho shipper để được phép hoạt động giao hàng

Thành An |

Tối 21.8, UBND TP.Vũng Tàu đã có văn bản triển khai nhiều công tác để kiểm soát chặt hơn việc lưu thông trên đường của người dân khi thực hiện Chỉ thị 16, trong đó có việc sẽ thực hiện cấp mã QR Code cho những người giao hàng (shipper) và tình nguyện viên trong sáng 22.8.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu thăm, động viên người lao động trong KCN ở Châu Đức

Thành An |

Ngày 21.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thăm, tặng quà người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Đã có 300 suất quà được gửi đến cho những người lao động tại huyện Châu Đức trong đợt này.

Tổ tư vấn sức khỏe COVID-19 hỗ trợ người dân Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Những thành viên tham gia Tổ Tư vấn sức khỏe COVID-19 đều tự nguyện và là những y, bác sĩ đã về hưu, có nhiều kinh nghiệm, hoặc là những nhân viên đang công tác trong ngành y tế trên địa bàn. Những Tổ tư vấn được thành lập tại các địa phương cấp huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng hành, cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp người dân yên tâm hơn trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay.