Cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn mất ở tuổi 102: Dòng tộc chủ trì tang lễ

PHÚC ĐẠT |

Cụ bà Lê Thị D. - cung nữ cuối cùng của triều Nguyễn vừa qua đời ở tuổi 102 tại Huế.

Bà Lê Thị D. qua đời, hưởng thọ 102 tuổi. Ảnh: Trung Hiếu
Bà Lê Thị D. qua đời, hưởng thọ 102 tuổi. Ảnh: Trung Hiếu

Ngày 22.2, người nhà của bà Lê Thị D. xác nhận, bà D. vừa từ trần vào lúc 13h45 ngày 21.2 tại phủ Kiên Thái Vương (TP. Huế), hưởng thọ 102 tuổi.

Người nhà cho biết, cách đây 2 năm, bà D. đã yếu dần và không còn tiếp xúc được với nhiều người.

Theo các nhà nghiên cứu, bà Lê Thị D. là cung nữ cuối cùng triều Nguyễn tại Huế (1802 - 1945). Bà hầu cận đức Từ Cung - mẹ vua Bảo Đại cho đến ngày Hoàng Thái hậu qua đời năm 1980.

Bà nguyên là cháu ngoại của Quận Công Ưng Quyến (em trai thứ ba của vua Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh). Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, bà theo đức Từ Cung về ở tại Cung An Định chăm lo cho Hoàng Thái hậu.

Cung nữ Lê Thị Dinh (thứ 3 từ trái sang) trong một bức ảnh chụp chung cùng đức Từ Cung .Ảnh: nhà nghiên cứu Trịnh Bách cung cấp.
Cung nữ Lê Thị Dinh (thứ 3 từ trái sang) trong một bức ảnh chụp chung cùng đức Từ Cung .Ảnh: nhà nghiên cứu Trịnh Bách cung cấp.

Sau khi đức Từ Cung mất, bà D. ở tại phủ Kiên Thái Vương (147 đường Phan Đình Phùng, TP. Huế) cùng các con và thờ tự, lo hương khói cho 5 vua triều Nguyễn (Đồng Khánh, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Khải Định, Bảo Đại).

Bà D. là một trong số các nhân chứng lịch sử hiếm hoi chứng kiến triều đại phong kiến cuối cùng Việt Nam tại Cố đô Huế.

Ông Võ Lê Nhật - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi biết thông tin cụ bà Lê Thị D. từ trần, ngay trong sáng 22.2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã cử cán bộ sang tư gia của cụ D. để chuẩn bị tang lễ.

“Ý nguyện của gia đình ban đầu là nhờ đơn vị hỗ trợ cử hành làm tang lễ nhưng do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hạn chế đông người nên lễ tang sẽ do dòng tộc chủ trì”, ông Võ Lê Nhật chia sẻ.

Ông Nguyễn Như Trị (con trai của cụ D.) cho biết, lễ an táng của cụ sẽ được gia đình, dòng họ tổ chức vào ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu (28.2).

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang ủng hộ tỉnh Hải Dương 2 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

Vân Trường |

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã nhất trí trích từ Quỹ cứu trợ của tỉnh 2 tỉ đồng để ủng hộ nhân dân tỉnh Hải Dương chống dịch COVID-19.

Phạt một công ty tự ý đổ cả chục nghìn m3 đất xuống vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hôm 22.2 ra quyết định xử phạt chủ đầu tư Khu đô thị Phương Đông 100 triệu đồng và yêu cầu trả lại nguyên vẹn cho khu vực bãi triều vịnh Bái Tử Long, thuộc xã Đông Xá mà đơn vị này đã tự ý đổ đất.

Hướng dẫn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại Hà Nội

Minh Phương |

Theo hướng dẫn của TP. Hà Nội, học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Giang ủng hộ tỉnh Hải Dương 2 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

Vân Trường |

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã nhất trí trích từ Quỹ cứu trợ của tỉnh 2 tỉ đồng để ủng hộ nhân dân tỉnh Hải Dương chống dịch COVID-19.

Phạt một công ty tự ý đổ cả chục nghìn m3 đất xuống vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hôm 22.2 ra quyết định xử phạt chủ đầu tư Khu đô thị Phương Đông 100 triệu đồng và yêu cầu trả lại nguyên vẹn cho khu vực bãi triều vịnh Bái Tử Long, thuộc xã Đông Xá mà đơn vị này đã tự ý đổ đất.

Hướng dẫn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại Hà Nội

Minh Phương |

Theo hướng dẫn của TP. Hà Nội, học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm.