Cùng người khuyết tật viết tiếp câu chuyện về một thành phố xanh

Nguyễn Linh |

Câu chuyện về những người khuyết tật tại TP.Đà Nẵng cứ mỗi chủ nhật hằng tuần đều tập tễnh nhặt rác trên các bãi biển đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt du khách và người dân khi đến với Đà Nẵng.

Hành trình “Hoà nhập xanh”

Được thành lập từ năm 2019, nhóm bảo vệ môi trường “Hoà nhập xanh” của anh Mai Huỳnh Quốc Thống (SN 1988) đã trải qua 3 mùa mưa nắng nhặt rác trên các bãi biển Nguyễn Tất Thành, Âu thuyền Thọ Quang, biển Mỹ Khê…. Hành động đẹp này rất được công chúng quan tâm ủng hộ bởi họ là những người âm thầm làm sạch thành phố bằng sức lực nhỏ bé có phần thua kém người khác của mình.

Nhóm có khoảng 20 thành viên chính thức, trong đó có người khuyết tật và những bạn trẻ yêu môi trường. Mỗi người mỗi việc, ở mỗi quận, huyện khác nhau nhưng cứ đến chủ nhật, mọi người tập trung tại địa điểm đã báo trước để nhặt rác.

Anh Mai Huỳnh Quốc Thống, Trưởng nhóm cho biết: “Thành viên của nhóm có bạn khuyết tật tay chân, có bạn khuyết tật nghe nhìn… nhưng tất cả đều có điểm chung là yêu môi trường và muốn được cống hiến. Dù gặp một số khó khăn trong đi lại, nói chuyện nhưng hầu hết các bạn đều rất năng nổ, nhiệt tình trong việc nhặt rác”.

Cái tên Hoà nhập xanh mà anh Thống đặt cho nhóm của mình cũng với mong muốn rằng, những người có cơ thể không hoàn chỉnh như mình có thể mở lòng giao tiếp và hoà nhập với mọi người.

“Khi đi nhặt rác, câu chuyện của chúng tôi là môi trường, là một thành phố xanh vì vậy những bạn khuyết tật sẽ không tự ti về ngoại hình, khuyết điểm của mình mà có thể thoải mái trao đổi những câu chuyện về môi trường. Bảo vệ môi trường cũng chính là “cái cớ” để chúng tôi có thể hoà nhập với mọi người xung quanh” - anh Thống chia sẻ.

Bạn Trần Thị Trâm (SN 1994) cũng là một thành viên của nhóm “Hoà nhập xanh” tâm sự: “Trước đây, mình khá mặc cảm với ngoại hình của mình, biết rằng không ai là hoàn hảo nhưng bản thân mình lại không vượt qua được sự tự ti đó. Tuy nhiên, khi tham gia vào câu lạc bộ “Hoà nhập xanh” này mình đã cố gắng giao tiếp và trao đổi nhiều hơn với mọi người xung quanh về vấn đề môi trường và rác thải. Dần dần mình tự tin hơn trong mọi việc cũng như trong cuộc sống hằng ngày”.

Từ khi thành lập đến nay, nhóm “Hoà nhập xanh” của anh Thống đã tổ chức được hàng trăm buổi dọn rác trên các bãi biển và khu vực công cộng trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Trách nhiệm của một người công dân

Sáng chủ nhật hằng tuần khi mọi người đang say giấc ngủ, các thành viên của nhóm “Hoà nhập xanh” kết hợp với các câu lạc bộ của các trường đại học trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã sẵn sàng bắt tay vào việc nhặt rác.

Dáng người tập tễnh từng bước, kéo lê bao tải chứa rác đi dọc bờ biển Đà Nẵng, chị Đặng Thị Mỹ Trinh (SN 1982) khó khăn cúi người nhặt từng cái chai, cái ly nhựa vương vãi trên bãi biển Mân Quang, TP.Đà Nẵng.

Chị Trinh chia sẻ: “Từ khi tham gia câu lạc bộ “Hoà nhập xanh” tôi cảm thấy vui vì mình cũng có thể đóng góp được một phần gì đó cho xã hội về việc bảo vệ môi trường cho sự sống nhân sinh. Dù chúng tôi không được khoẻ mạnh như người khác nhưng chúng tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người công dân. Mong muốn của tôi và cả nhóm là tất cả mọi người đều cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, không xả rác và giảm thải những tác động xấu của con người đến môi trường xung quanh”.

Chị Trinh chính là một trong những thành viên tham gia nhóm Hòa nhập xanh từ những ngày đầu thành lập. Bản thân bị khuyết tật vận động bẩm sinh nhưng suốt 3 năm nay, chị vẫn đều đặn tự đạp xe đến điểm nhặt rác mỗi cuối tuần.

Được biết, chị Đặng Thị Mỹ Trinh và anh Mai Huỳnh Quốc Thống đều là những người có những khuyết điểm không lành lặn nên thường chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với nhau. Từ đó họ trở nên đồng cảm và có chung một lý tưởng phải cùng nhau làm một điều gì đó dù nhỏ nhoi để góp phần bảo vệ thành phố xinh đẹp bên bờ sông Hàn này.

Không những vậy, câu lạc bộ Hoà nhập xanh vì môi trường này còn liên kết với nhiều câu lạc bộ khác của các trường đại học trên địa bàn TP.Đà Nẵng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp cho các bạn sinh viên.

Bạn Lê Thị Thanh Thuỷ, Chủ nhiệm câu lạc bộ Lịch sử - Văn hoá trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng cho biết: “Ban đầu mình rất ái ngại khi thấy các anh chị bị khuyết tật, sức khoẻ yếu mà lại tham gia những công việc nặng nhọc cùng với mọi người. Sau này khi bắt tay là thu gom rác mình mới thấy hết được sự nhiệt huyết, mong muốn được giúp đỡ một phần gì đó để giữ gìn Thành phố Đà Nẵng ngày càng xanh sạch đẹp trong mắt du khách”.

Câu chuyện về những người khuyết tật nhặt rác hằng tuần đã trở thành những tấm gương sáng giúp cho những bạn bị khiếm khuyết trở nên dạn dĩ, tự tin hơn trong cuộc sống.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Lan tỏa hành động nhặt rác, sống xanh trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ các cơ quan, ban, ngành tổ chức hoạt động làm vệ sinh môi trường mà tư duy sống xanh, cùng nhau nhặt rác, làm sạch biển đã lan tỏa rộng khắp đến nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân ở TP. Phú Quốc và cả khách du lịch đến từ các tỉnh khác.

Cần Thơ đại diện Việt Nam vào chung kết Thành phố Xanh quốc tế năm 2022

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ sẽ đại diện cho Việt Nam cùng với 32 quốc gia khác tiếp tục tham gia Chiến dịch Tôi yêu thành phố (We love City) từ ngày 19.9 - 31.10.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Lan tỏa hành động nhặt rác, sống xanh trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ các cơ quan, ban, ngành tổ chức hoạt động làm vệ sinh môi trường mà tư duy sống xanh, cùng nhau nhặt rác, làm sạch biển đã lan tỏa rộng khắp đến nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân ở TP. Phú Quốc và cả khách du lịch đến từ các tỉnh khác.

Cần Thơ đại diện Việt Nam vào chung kết Thành phố Xanh quốc tế năm 2022

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Thành phố Cần Thơ sẽ đại diện cho Việt Nam cùng với 32 quốc gia khác tiếp tục tham gia Chiến dịch Tôi yêu thành phố (We love City) từ ngày 19.9 - 31.10.