"Cùng nắm chặt tay nhau cùng làm" để phát triển du lịch sau đại dịch

Thanh Chung |

Tại Hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải tăng cường liên kết hơn nữa để phát triển ngành du lịch. Cùng nắm chặt tay cùng làm.

Ngày 28.11, tại Hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020 với chủ đề “Liên kết, hành động và phát triển”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo, nhiều năm qua chúng ta đã đạt được về cả chất và lượng, và nhiều thành quả khác.

Phó Thủ tướng cũng rất vui mừng khi thấy nhiều địa phương, các sở ban ngành chủ động liên kết với nhau để cùng phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19.

Để các địa phương cùng nhau phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành du lịch phải hướng đến chất lượng tốt nhất, bởi chất lượng quyết định nhiều trong phát triển các loại hình du lịch. Nhưng hiện tại có một số cơ sở nhỏ không nâng cấp lên mà đang đi xuống, do đó địa phương cần kiểm tra lại việc này. Du lịch hiện tại phải hướng đến chất lượng, các cơ sở lưu trú cần đồng đều về chất lượng.

"Chúng ta chưa chủ động tái cơ cấu thị trường. Dù lượng khách du lịch nội địa đã cao nhưng cần tập trung hơn nữa, số lượng người có thu nhập ngày càng cao lên được hình thành và phát triển rất nhanh. Tạo điều kiện để người Việt Nam được hưởng thụ, trải nghiệm những sản phẩm du lịch phục vụ mà trước đó ta chỉ chú trọng cho du khách nước ngoài.

Điều quan trọng là cần giữ an toàn như hiện tại, chưa vội mở các đường bay quốc tế đón khách nước ngoài, chú trọng phát triển du lịch nội địa, vì việc phát triển những cái sẵn có để phục vụ cho khách du lịch trong nước sẽ tốt hơn nhiều so với việc mở cửa với những rủi ro khó lường. Và đảm bảo an toàn sức khỏe du khách"- Phó Thủ tướng nói.

Về vấn đề chuyển đổi số, Phó Thủ tướng đánh giá Việt Nam những bước tiến đáng mừng về vấn đề này, cần nhìn vào đó để hành động quyết liệt hơn. Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp làm, cùng kêu gọi các địa phương Bộ VH-TT-DL, các hiệp hội cùng tham gia vào tạo hệ số dùng chung trong toàn ngành du lịch và toàn xã hội.

"Sự kết nối trong phát triển du lịch còn hạn chế do đó tôi đề nghị phải tăng cường phối hợp hơn nữa. Cùng cam kết, cùng nắm chặt tay nhau cùng làm"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng trong sáng nay, lãnh đạo TP.HCM, Hà Nội và 5 tỉnh, thành thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã tham gia lễ ký kết hợp tác liên kết, phát triển du lịch với mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, góp phần phục hồi du lịch sau COVID-19.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội, TPHCM bàn cách hợp tác du lịch với 5 tỉnh vùng trọng điểm miền

Thuỳ Trang – Thanh Chung |

Chiều 27.11, TP.Hà Nội và TPHCM đã ký kết thoả thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa 2 thành phố với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm 5 tỉnh thành là: Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế. Đây được xem là bước ngoặt khi hai “ông lớn” của hai đầu đất nước chủ động tìm kiếm các giải pháp phục hồi du lịch cùng với các tỉnh miền Trung sau dịch COVID-19 và thiên tai.

Đánh thức thị trường du lịch nội địa để vực dậy nền kinh tế

Thanh Chung |

Trước ảnh bối cảnh ngành du lịch bị tổn thất nặng nề do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam chú trọng việc khai thác thị trường nội địa và đưa ra nhiều tham luận để vực dậy ngành du lịch.

Hà Nội, TPHCM họp bàn về liên kết du lịch với 5 tỉnh miền Trung

Thùy Trang - Thanh Chung |

Chiều 27.11, Hà Nội và TPHCM đã tham dự diễn đàn hợp tác liên kết phát triển du lịch với 5 tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội, TPHCM bàn cách hợp tác du lịch với 5 tỉnh vùng trọng điểm miền

Thuỳ Trang – Thanh Chung |

Chiều 27.11, TP.Hà Nội và TPHCM đã ký kết thoả thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa 2 thành phố với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm 5 tỉnh thành là: Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên - Huế. Đây được xem là bước ngoặt khi hai “ông lớn” của hai đầu đất nước chủ động tìm kiếm các giải pháp phục hồi du lịch cùng với các tỉnh miền Trung sau dịch COVID-19 và thiên tai.

Đánh thức thị trường du lịch nội địa để vực dậy nền kinh tế

Thanh Chung |

Trước ảnh bối cảnh ngành du lịch bị tổn thất nặng nề do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam chú trọng việc khai thác thị trường nội địa và đưa ra nhiều tham luận để vực dậy ngành du lịch.

Hà Nội, TPHCM họp bàn về liên kết du lịch với 5 tỉnh miền Trung

Thùy Trang - Thanh Chung |

Chiều 27.11, Hà Nội và TPHCM đã tham dự diễn đàn hợp tác liên kết phát triển du lịch với 5 tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, bao gồm Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế.