Cục Việc làm tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Trần Kiều |

Ngày 8.1, Cục Việc làm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, ông Lê Văn Thanh cùng đại diện các Vụ.

Nhiều kết quả đạt kế hoạch đặt ra

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyên – Phó Cục trưởng Cục Việc làm thông tin, năm 2019, công tác tạo việc làm cho người lao động đã đạt 103,2% kế hoạch đặt ra, tương đương với khoảng 1.650 nghìn người. Trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1.508 nghìn người, đạt 101,9% so với kế hoạch. So với kế hoạch năm 2018, con số này đạt đạt 100%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị trong năm qua ước đạt 3,12% (đạt 100% kế hoạch). Và tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 61-62%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 24%.

Cũng trong năm 2019, hoạt động của các Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm được quan tâm. Theo đó, các hoạt động sự nghiệp, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc làm, thông tin thị trường lao động; phân tích, dự báo thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp được triển khai rộng khắp.

Kết quả cho thấy đã có 12.000 doanh nghiệp, 4.200 người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất của 32 tỉnh, thành phố đã được tiến hành điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Đây là một trong số những việc làm có ý nghĩa tạo cơ sở phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về lao động – việc làm.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Song song với hoạt động trên, hoạt động chia sẻ, kết nối thông tin nhằm nhằm cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ việc làm giữa các Trung tâm Dịch vụ việc làm với các doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh trong năm 2019. Ước, các Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức được 1.223 phiên giao dịch việc làm; số doanh nghiệp tham gia trung bình trong một phiên khoảng 25-30 doanh nghiệp; số người lao động tham gia khoảng 300-400 người/phiên. Qua đó, đã có gần 3 triệu lượt người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm. Số lao động nhận được việc làm thông qua các Trung tâm là trên 1 triệu lượt người (chiếm 33,53% số người được tư vấn, giới thiệu việc làm).

Đặc biệt, trong năm 2019, việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được xem như hoạt động trọng tâm để làm sao chính sách ngày càng đi vào cuộc sống, trở thành điểm tựa hỗ trợ tích cực cho cả người lao động và người sử dụng lao động; góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Theo thống kê của Cục Việc làm, năm 2019, trên cả nước có gần 830.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng 9,7% so với năm 2018) thì có trên 812.000 người có quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng. Ngoài ra, số người được hỗ trợ học nghề đạt trên 41.000 người và số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm là trên 1,6 triệu người.

Tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm qua cũng tồn tại một số những hạn chế như: xây dựng hoàn thiện các thể chế còn chậm; chính sách phát triển thị trường lao động còn thiếu đồng bộ với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; chưa có giải pháp ứng phó với biến đổi thị trường lao động; quản lý lao động còn nhiều bất cập…

 
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê văn Thanh dự và đánh giá công tác năm của Cục việc làm.

Trước những khó khăn và rào cản trên,Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh nhấn mạnh: “Năm 2019 là một năm tình hình thế giới có nhiều biến động. Trong đó có chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bị ảnh hưởng dẫn đến xuất khẩu bị ảnh hưởng. Từ đó ảnh hưởng đến vấn đề việc làm của người lao động. Chính sách việc làm là chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động. Còn thị trường lao động giữ vị trí hết sức quan trọng trong giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Do đó, Cục Việc làm có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển đời sống xã hội”.

Theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra, năm 2020, Cục Việc làm phấn đấu sẽ giải quyết việc làm trong nước cho khoảng 1,5 triệu lao động; hỗ trợ cho khoảng 100.000 lao động thông qua Quỹ quốc gia về việc làm; duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 63-65% (trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24-25%); hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng trên 2 triệu lao động, nâng tỷ lệ lao động có việc làm thông qua các trung tâm lên 35%...

Theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra, Cục Việc làm cần: hoàn thiện kết hợp giữa giáo dục nghề nghiệp và việc làm; phát triển và tận dụng tốt công nghệ 4.0; quan tâm sát sao đến vấn đề bảo hiểm thất nghiệp sao cho thủ tục được ngắn gọn, lấy người lao động là trung tâm; theo dõi thị trường lao động; quản lý lao động trong nước và nước ngoài sao cho thủ tục đơn giản, nhanh gọn để tiện nắm bắt…

 
Ông Vũ Trọng Bình - Cục Trưởng Cục Việc làm.

Tiếp thu những đánh giá và định hướng từ Thứ trưởng và các Vụ, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết, Cục sẽ rà soát, đánh giá lại để xây dựng các hồ sơ và chính sách liên quan về lao động, việc làm. Đặc biệt là hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm cũng như văn bản pháp luật về lĩnh vực thị trường lao động…

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Lao động việc làm vấn đề hôm nay: Giải quyết việc làm và bài toán kinh tế

PV |

Lĩnh vực việc làm đang là vấn đề được toàn thể xã hội hết sức quan tâm. Với mong muốn mang đến cho độc giả những giải đáp xung quanh vấn đề này, 9h30 ngày 13.12, Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm "Lao động việc làm - Vấn đề hôm nay", với sự tham dự của khách mời là ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Tạo việc làm cho người khuyết tật và những vấn đề cần lưu ý

PV |

Sáng 12.12, diễn ra Toạ đàm "Gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO: Thúc đẩy phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam". Buổi tọa đàm có sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH).

Khảo sát tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động năm 2019

LỤC TÙNG |

Ngày 25.10, LĐLĐ Kiên Giang ra quân khảo sát tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại địa bàn huyện Châu Thành - địa phương có nhiều doanh nghiệp tập trung đông CNLĐ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lao động việc làm vấn đề hôm nay: Giải quyết việc làm và bài toán kinh tế

PV |

Lĩnh vực việc làm đang là vấn đề được toàn thể xã hội hết sức quan tâm. Với mong muốn mang đến cho độc giả những giải đáp xung quanh vấn đề này, 9h30 ngày 13.12, Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm "Lao động việc làm - Vấn đề hôm nay", với sự tham dự của khách mời là ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Tạo việc làm cho người khuyết tật và những vấn đề cần lưu ý

PV |

Sáng 12.12, diễn ra Toạ đàm "Gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO: Thúc đẩy phát triển và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả tại Việt Nam". Buổi tọa đàm có sự tham gia của khách mời là ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH).

Khảo sát tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động năm 2019

LỤC TÙNG |

Ngày 25.10, LĐLĐ Kiên Giang ra quân khảo sát tình hình việc làm, đời sống công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại địa bàn huyện Châu Thành - địa phương có nhiều doanh nghiệp tập trung đông CNLĐ.