Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế thuế công ty mẹ của Apax English

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Cục Thuế Hà Nội vừa ban hành 17 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp phong toả tài khoản đối với Công ty CP Đầu tư Apax Holdings với số tiền 5,6 tỉ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này là công ty mẹ của Apax English (hệ thống trung tâm đào tạo và dạy tiếng Anh) đang gặp nhiều lùm xùm liên quan đến nợ lương nhân viên, nợ tiền học phí, không nộp BHXH cho người lao động.

Cụ thể, mới đây Apax Holdings công bố về việc nhận quyết định cưỡng chế nêu trên từ Cục Thuế thành phố Hà Nội. Theo đó, ngày 16.11, Cục Thuế Hà Nội ra 17 quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp này, địa chỉ tại số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, tại 9 ngân hàng gồm: VPBank, MB, BIDV, Vietcombank, TPB, SHB, NCB, SeABank, Vietinbank và các chi nhánh.

Quyết định cưỡng chế thuế của Apax Holding được công bố trên website của công ty này
Apax Holdings công bố quyết định cưỡng chế thuế của Cục Thuế Hà Nội. Ảnh chụp màn hình.

Apax Holdings bị cưỡng chế hơn 5,6 tỉ đồng, trong đó thuế thu nhập cá nhân là hơn 1,6 tỉ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 3,4 tỉ đồng; tiền chậm nộp các loại thuế là gần 559 triệu đồng.

Được biết, trước những lùm xùm gần đây liên quan đến công ty con Apax English bị tố nợ lương, không nộp BHXH cho nhân viên, nợ học phí, Apax Holdings đã lên tiếng và thông báo tái cấu trúc hệ thống này, kể từ ngày 25.11.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Thuỷ (Shark Thuỷ) đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Apax Holdings cho biết, các thông tin của Apax English xuất hiện trên báo chí “không có ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như tình hình quản trị của Apax Holdings”, vì Apax Holdings là công ty mẹ và hoạt động độc lập.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, hàng nghìn giáo viên, người lao động, phụ huynh học sinh mua khoá học tại các trung tâm của các hệ thống của Apax English trên cả nước tố cáo công ty này, không trả lương, đóng BHXH cho người lao động. Nhiều cơ sở dạy tiếng Anh đóng cửa, không giảng dạy, chất lượng khoá học không như cam kết khiến phụ huynh bức xúc tập trung tại nhiều cơ sở của Apax English để đòi quyền lợi.

BÙI THƠM - TÙNG GIANG
TIN LIÊN QUAN

Vụ Apax English: Ngành giáo dục, HH bảo vệ người tiêu dùng cần vào cuộc

Thơm Bùi - Tùng Giang |

Liên quan đến việc trung tâm tiếng anh Vụ Apax English nợ lương nhân viên và học phí học viên, theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối (đoàn luật sư thành phố Hà Nội), cơ quan quản lý giáo dục, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng cần vào cuộc kịp thời.

Thu học phí không giảng dạy, Apax English bị tố nợ lương, không đóng BHXH

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Không những thu hàng tỉ đồng tiền học phí của hàng nghìn học sinh nhưng không giảng dạy, chần chừ không hoàn học phí, Apax English còn nợ lương của rất nhiều giáo viên, nhân viên, người lao động. Tuy nhiên hiện tại, việc tuyển dụng vẫn diễn ra ở nhiều cơ sở của Apax English.

Vay ngân hàng cho con đi học Apax English, bố mẹ ròng rã đi đòi học phí

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Nhiều phụ huynh cố gắng gồng gánh, trả góp ngân hàng số tiền cao gấp nhiều lần thu nhập, mua khoá học tiếng Anh cho con với cam kết 100% giáo viên bản xứ từ trung tâm Apax English. Tuy nhiên chỉ mới học được vài buổi, bằng nhiều lí do, trung tâm liên tục lùi lịch học, không giảng dạy đúng như cam kết, phụ huynh thì trở thành những chủ nợ bất đắc dĩ "ròng rã" nhiều năm đi đòi học phí.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Vụ Apax English: Ngành giáo dục, HH bảo vệ người tiêu dùng cần vào cuộc

Thơm Bùi - Tùng Giang |

Liên quan đến việc trung tâm tiếng anh Vụ Apax English nợ lương nhân viên và học phí học viên, theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng Luật sư Kết Nối (đoàn luật sư thành phố Hà Nội), cơ quan quản lý giáo dục, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng cần vào cuộc kịp thời.

Thu học phí không giảng dạy, Apax English bị tố nợ lương, không đóng BHXH

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Không những thu hàng tỉ đồng tiền học phí của hàng nghìn học sinh nhưng không giảng dạy, chần chừ không hoàn học phí, Apax English còn nợ lương của rất nhiều giáo viên, nhân viên, người lao động. Tuy nhiên hiện tại, việc tuyển dụng vẫn diễn ra ở nhiều cơ sở của Apax English.

Vay ngân hàng cho con đi học Apax English, bố mẹ ròng rã đi đòi học phí

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Nhiều phụ huynh cố gắng gồng gánh, trả góp ngân hàng số tiền cao gấp nhiều lần thu nhập, mua khoá học tiếng Anh cho con với cam kết 100% giáo viên bản xứ từ trung tâm Apax English. Tuy nhiên chỉ mới học được vài buổi, bằng nhiều lí do, trung tâm liên tục lùi lịch học, không giảng dạy đúng như cam kết, phụ huynh thì trở thành những chủ nợ bất đắc dĩ "ròng rã" nhiều năm đi đòi học phí.