Cục Quản lý Khám chữa bệnh thông tin về 4 kịch bản phòng chống nCoV

Thùy Linh |

Hiện nay, Bộ Y tế đã xây dựng bốn kịch bản đối phó với dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Trong trường hợp các cơ sở điều trị vượt quá công suất, có thể thành lập bệnh viện dã chiến.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Việt Nam đã có kế hoạch phòng chống dịch do virus Corona gây ra và sẽ luôn sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống.

Hiện nay, Bộ Y tế đã xây dựng bốn kịch bản đối phó với dịch viêm phổi cấp do virus Corona.

Kịch bản thứ nhất, khi phát hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Việt Nam, sẽ khoanh vùng xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng.

Kịch bản thứ hai, từ ca xâm nhập đó lây lan sang người ở Việt Nam, cần phát hiện sớm bệnh nhân viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân về Việt Nam từ vùng có dịch.

Kịch bản thứ ba là dịch bệnh lây lan nhanh trong cộng đồng, dưới 1.000 ca. Khi ấy hệ thống y tế địa phương cần đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng.

Kịch bản thứ tư là trên 1.000 ca mắc bệnh. Tất cả kịch bản này, bộ đều có phương án đối phó. Trong trường hợp các cơ sở điều trị vượt quá công suất, có thể thành lập bệnh viện dã chiến.

Việt Nam đang ứng phó với dịch bệnh do chủng mới của virus Corona theo kịch bản thứ ba.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, tất cả các kịch bản này đều đã có phương án. "Trong trường hợp các cơ sở điều trị vượt quá lưu lượng, lúc đó mới có thể thành lập bệnh viện dã chiến. Dưới 1.000 ca, chúng ta cũng chưa cần nhưng số lượng vài nghìn ca thì phải xây bệnh viện dã chiến. Chính phủ đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch và các bộ ban ngành có liên quan để kịp thời chỉ đạo các vấn đề liên quan”, ông Khoa nói.

Hiện nay, Bộ Y tế đang đi đúng hướng theo những phương pháp đã thành công trong dịch SARS phù hợp với phương pháp phòng dịch do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. Việt Nam đang giám sát những ca bệnh, phát hiện sớm những người đi từ vùng dịch.

Đồng thời, triển khai phác đồ điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, ngành y tế đang triển khai biện pháp phòng ngừa lây nhiễm ở cơ sở y tế, đặc biệt là từ người bệnh sang nhân viên y tế. Mọi phương pháp phòng dịch đều được thực hiện nghiêm ngặt, quyết liệt.

“Điều đáng lo nhất là các ca bệnh ở Trung Quốc đang gia tăng, chưa có dấu hiệu ngừng. Vì thế, chúng ta phải tính đến tình huống xấu nếu lây sang cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đối phó được với dịch bệnh lần này”, ông Khoa nói thêm.

Tuy nhiên, người dân cũng không nên quá chủ quan, nếu phát hiện những triệu chứng ho sốt và có tiếp xúc với những người đi về từ vùng dịch nên đến những cơ sở y tế gần nhất để nhanh chóng xác định, xét nghiệm, tránh lây lan cho người khác.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đã chỉ rõ cơ quan có vai trò lớn nhất trong chống dịch nCoV

T.Linh |

Tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra (chiều 3.2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh vai trò của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Việt Nam mới chỉ có 3 cơ sở đủ khả năng chẩn đoán xác định nCoV

Thùy Linh |

Hiện nay, trong tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, rất nhiều người dân có các triệu chứng ho, sốt, đau đầu... vô cùng lo lắng, muốn đi xét nghiệm loại trừ nCoV. Thế nhưng, hiện nay, Việt Nam mới chỉ có 3 cơ sở đủ khả năng chẩn đoán xác định nCoV.

Dịch viêm phổi do nCoV: Biện pháp tránh xa virus corona là gì?

T.Linh |

Dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona (nCoV) đang lây lan với tốc độ chóng mặt. Dưới đây là những khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO và của Bộ Y tế, giúp người dân tự bảo vệ mình trước sự xâm nhập của nCoV.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đã chỉ rõ cơ quan có vai trò lớn nhất trong chống dịch nCoV

T.Linh |

Tại cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra (chiều 3.2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh vai trò của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Việt Nam mới chỉ có 3 cơ sở đủ khả năng chẩn đoán xác định nCoV

Thùy Linh |

Hiện nay, trong tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, rất nhiều người dân có các triệu chứng ho, sốt, đau đầu... vô cùng lo lắng, muốn đi xét nghiệm loại trừ nCoV. Thế nhưng, hiện nay, Việt Nam mới chỉ có 3 cơ sở đủ khả năng chẩn đoán xác định nCoV.

Dịch viêm phổi do nCoV: Biện pháp tránh xa virus corona là gì?

T.Linh |

Dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona (nCoV) đang lây lan với tốc độ chóng mặt. Dưới đây là những khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO và của Bộ Y tế, giúp người dân tự bảo vệ mình trước sự xâm nhập của nCoV.