Cục Hàng không Việt Nam nói về việc IPP Air Cargo xin dừng cấp phép bay

TRÍ MINH |

Chiều ngày 17.11, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến việc Công ty Cổ phần IPP Air Cargo xin rút hồ sơ và dừng thủ tục cấp giấy phép.

"Đề nghị rút hồ sơ và dừng thủ tục cấp giấy phép là mong muốn chủ quan của doanh nghiệp, không liên quan đến quá trình tiếp nhận hồ sơ, xem xét thẩm định hồ sơ từ Cục Hàng không Việt Nam đến Bộ Giao thông Vận tải và Thủ tướng Chính phủ" - Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Về chi phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp, Cục Hàng không cho biết đã qua bước tổ chức thẩm định tại Cục Hàng không và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả thẩm định, nên không được hoàn trả lại mà sẽ nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Trước đó, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần IPP Air Cargo - bà Lê Hồng Thủy Tiên có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam xin dừng cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không vận tải hàng hóa IPP Air Cargo.

IPP Air Cargo theo đó xin rút toàn bộ hồ sơ xin phê duyệt cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không được nộp vào đầu tháng 1.2022 và dừng các hoạt động cấp phép bay theo quy định.

Lý do được đại diện IPP Air Cargo đưa ra là tình hình kinh tế thế giới đang có diễn biến xấu, suy thoái toàn cầu ngày một hiện hữu, biến động giá nhiên liệu khiến ngành vận chuyển hàng hóa toàn cầu sẽ gặp khó khăn.

IPP Air Cargo sẽ cân nhắc trở lại vào thời điểm thích hợp. Ảnh: IPP Air Cargo cung cấp.
IPP Air Cargo sẽ cân nhắc trở lại vào thời điểm thích hợp. Ảnh: IPP Air Cargo cung cấp.

Văn bản do bà Lê Hồng Thuỷ Tiên ký nêu rõ: "Khi thị trường thế giới có sự phục hồi và ổn định trong tương lai, IPP Air Cargo sẽ cân nhắc trở lại vào thời điểm thích hợp xin cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không mới, bao gồm việc nộp lại hồ sơ xin cấp phép từ đầu, theo đúng chủ trương và quy định của nhà nước Việt Nam tại thời điểm nộp hồ sơ".

Theo thông tin PV Báo Lao Động có được, vào ngày 26.10, Đại hội đồng cổ đồng bất thường năm 2022 của IPP Air Cargo đã thông qua nghị quyết xin được rút hồ sơ và xin dừng cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không.

Đồng thời nhất trí khi thị trường thế giới có sự phục hồi và ổn định trong tương lai, hãng sẽ cân nhắc trở lại thời điểm thích hợp xin cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa hàng không mới.

Dự án lập hãng hàng không IPP Air Cargo có tổng mức đầu tư 2.400 tỉ đồng, tương đương 100 triệu USD, trong đó 30% là vốn chủ sở hữu và 70% còn lại là vốn huy động.

Liên quan đến việc cấp phép cho hãng bay này, Cục Hàng không Việt Nam vào tháng 9.2022 khẳng định IPP Air Cargo đảm bảo đáp ứng các điều kiện để cấp phép bay theo quy định.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Chiến lược của IPP Group khi mở cửa hàng miễn thuế dưới phố đầu tiên

Cẩm Hà |

Tập đoàn bán lẻ du lịch Lotte Duty Free và Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group) vừa chính thức khai trương liên doanh cửa hàng miễn thuế đầu tiên dưới phố tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

IPP Air Cargo nói về lý do xin dừng cấp phép bay

Lam Duy |

Trong văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam, IPP Air Cargo cho biết những biến động của thị trường, suy thoái toàn cầu ngày càng hiện hữu kéo theo loạt hệ lụy về lạm phát, lãi suất là những lý do khiến hãng xin dừng cấp phép bay.

Thế giới 24h: Thiệt hại do bão Nalgae gây ra cho Philippines

Huy Hùng |

Trùm khí đốt Nga hé lộ mức giảm sâu của lượng hàng sang EU; Nga đề xuất tuyến vận tải thay kênh đào Suez; Bão Nalgae khiến 72 người chết ở Philippines... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chiến lược của IPP Group khi mở cửa hàng miễn thuế dưới phố đầu tiên

Cẩm Hà |

Tập đoàn bán lẻ du lịch Lotte Duty Free và Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group) vừa chính thức khai trương liên doanh cửa hàng miễn thuế đầu tiên dưới phố tại trung tâm thành phố Đà Nẵng.

IPP Air Cargo nói về lý do xin dừng cấp phép bay

Lam Duy |

Trong văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam, IPP Air Cargo cho biết những biến động của thị trường, suy thoái toàn cầu ngày càng hiện hữu kéo theo loạt hệ lụy về lạm phát, lãi suất là những lý do khiến hãng xin dừng cấp phép bay.

Thế giới 24h: Thiệt hại do bão Nalgae gây ra cho Philippines

Huy Hùng |

Trùm khí đốt Nga hé lộ mức giảm sâu của lượng hàng sang EU; Nga đề xuất tuyến vận tải thay kênh đào Suez; Bão Nalgae khiến 72 người chết ở Philippines... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.