Cục Hàng không nói gì về việc "giam lỏng" con gái đại úy náo loạn sân bay?

C.N |

Trưởng phòng An ninh hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam cho rằng "có sự hiểu lầm" trước thông tin chị Lê Thị Hiền cáo buộc bị lực lượng an ninh sân bay “giam lỏng” khiến con gái chị vừa đói khát, vừa mệt nhưng không được ra ngoài mua đồ ăn.

Chiều 29.8, trong khuôn khổ một buổi toạ đàm, đại diện Cục Hàng không Việt Nam đã lên tiếng về vụ việc chị Lê Thị Hiền - cán bộ Công an quận Đống Đa có hành vi ứng xử không đúng mực với nhân viên hàng không vào ngày 11.8.

Theo đó, ông Tô Tử Hùng, Trưởng phòng An ninh hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam cho rằng "có sự hiểu lầm" vì lực lượng an ninh không giam giữ nhất là với trẻ em.

Ảnh cắt từ clip
Nữ đại úy náo loạn sân bay. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Tô Tử Hùng, khi nữ đại úy công an có hành vi vi phạm với nhân viên hãng hàng không thì nhân viên an ninh sân bay đã mời chị Hiền vào văn phòng cảng vụ. Song, tại đây, chị Lê Thị Hiền vẫn tiếp tục đòi ra ngoài.

"Với tình huống này, chúng tôi không thể để chị ấy ra ngoài. Và khi ở trong khu vực văn phòng cảng vụ, chị Hiền còn đánh nhân viên an ninh sân bay”, ông Hùng cho hay.

Còn việc cháu bé phải chứng kiến cuộc cãi vã giữa mẹ của mình và người khác, ông Tô Tử Hùng cho hay rất lấy làm tiếc vì điều này.

"Chúng tôi đã chăm sóc cháu bé, đảm bảo an toàn cho cháu theo đúng trách nhiệm và quy định", ông Hùng cho hay.

Về mức xử phạt 200.000 đồng dành cho chị Lê Thị Hiền khi chửi bới nhân viên sân bay, ông Hùng cho biết - có thể áp dụng mức phạt cao hơn rất nhiều vì hành vi của chị Hiền ẩn chứa 3 loại sai phạm.

Thứ nhất, việc xúc phạm nhân phẩm nhân viên hàng không, mức phạt tối thiểu là 1 triệu đồng. Thứ hai là việc tấn công, xâm hại đến sức khỏe của nhân viên hàng không, mức phạt tối thiểu với vi phạm này cũng là 1 triệu đồng. Thứ ba là việc gây rối trật tự, mức phạt tối thiểu là 200.000 đồng.

“Chúng tôi cũng đã yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Nam làm việc với cơ quan công an để xử lý những bước tiếp theo với vi phạm của chị Hiền”, ông Hùng thông tin.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Nữ đại úy công an náo loạn sân bay mang tiền sự khi bị phạt 200.000 đồng?

Anh Tuấn |

Nữ cán bộ công an có thái độ không đúng mực với nhân viên hàng không - Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167 của Chính phủ với mức phạt 200 nghìn đồng. Người bị xử phạt theo Nghị định này sẽ mang tiền sự.

Đình chỉ công tác, xử lý nghiêm nữ công an làm náo loạn sân bay

VƯƠNG TRẦN |

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn về quận Đống Đa để làm rõ vụ việc và có hình thức xử lý đối với nữ cán bộ lớn tiếng xúc phạm nhân viên sân bay.

Nữ hành khách làm náo loạn sân bay là đại úy công an quận Đống Đa, Hà Nội

Anh Tuấn |

Bà Lê Thị Hiền bị phạt 200.000 đồng do lỗi gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bà này là đại úy công an.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nữ đại úy công an náo loạn sân bay mang tiền sự khi bị phạt 200.000 đồng?

Anh Tuấn |

Nữ cán bộ công an có thái độ không đúng mực với nhân viên hàng không - Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167 của Chính phủ với mức phạt 200 nghìn đồng. Người bị xử phạt theo Nghị định này sẽ mang tiền sự.

Đình chỉ công tác, xử lý nghiêm nữ công an làm náo loạn sân bay

VƯƠNG TRẦN |

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn về quận Đống Đa để làm rõ vụ việc và có hình thức xử lý đối với nữ cán bộ lớn tiếng xúc phạm nhân viên sân bay.

Nữ hành khách làm náo loạn sân bay là đại úy công an quận Đống Đa, Hà Nội

Anh Tuấn |

Bà Lê Thị Hiền bị phạt 200.000 đồng do lỗi gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bà này là đại úy công an.