Cục Hàng hải kiểm tra công tác ứng phó bão Tembin

CHÍ VĂN |

Ngày 25.12, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải và đoàn công tác của Cục Hàng hải đã đến Trạm VTS (Núi Nhỏ) tại Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III để kiểm tra công tác trực ứng phó bão số 16 (Tembin).

Tại Trạm VTS, hiện nay các tàu đậu ở vùng nước Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu quản lý đã được di chuyển về khu vực neo đậu bố trí ở sông Gò Gia (TP. Hồ Chí Minh) với số lượng hơn 100 tàu biển. Trạm cũng bố trí 7 cán bộ trực 24/24 để điều phối, giám sát, trợ giúp hàng hải cho các tàu hành hải trên luồng VTS quản lý (cách phao số 0 ra biển Đông 15 hải lý).

Các cảng biển cũng đã hạ và khóa chân cẩu về vị trí an toàn, hạ thấp cao độ việc chồng các container chỉ còn 3 đến 4 container, các kho hàng đã được chằng chống kỹ. Riêng khu vực Côn Đảo, có một tàu biển cũng đã được hướng dẫn, đưa vào khu vực an toàn neo đậu và đưa thuyền viên lên bờ.

Kiểm tra công tác ứng trực bão tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, ông Trần Kim Vĩnh Thọ, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, để chủ động trong việc ứng phó với cơn bão số 16, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ GTVT) đã điều động tàu SAR 413 neo thường trực tại khu vực biển Sao Mai để chủ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển khi có tình huống sự cố, tai nạn xảy ra; tàu SAR 272 neo tại cảng Trung tâm.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải luôn chủ động các phương án trước, trong, sau bão, áp thấp nhiệt đới nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại người và tài sản cho bà con ngư dân cũng như những người đi biển. Bên cạnh đó, trụ sở của Trung tâm cũng đã chuẩn bị lương thực thực phẩm và nước sạch cho khoảng 200 người dân quanh khu vực Trung tâm vào trú khi bão vào.

Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Xuân Sang chỉ đạo các đơn vị không được chủ quan với bão số 16, phải chủ động sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Các đơn vị Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Bảo đảm an toàn Hàng hải, Hoa Tiêu chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp để hướng dẫn đưa tàu vào vị trí neo đậu, ứng cứu tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

CHÍ VĂN
TIN LIÊN QUAN

Chùm ảnh: Thị trấn cửa biển Gành Hào "cấm chợ" đối phó bão

Nhật Hồ |

Chiều 25.12, toàn bộ thị trấn ven biển sầm uất nhất Bạc Liêu đã hoàn thành công tác di dân đến nơi an toàn. Có đến trên 17.000 người dân thị trấn đã được di dời đến nơi an toàn. Toàn bộ chợ Gành Hào, Trung tâm thương mại, trường học... đều đóng cửa. Công tác ứng phó bão số 16 sẵn sàng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra chống bão tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ |

Ngày 25.12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra công tác phòng chống bão số 16 tại, tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Bình Dương: Học sinh, sinh viên được nghỉ học để tránh bão số 16

HỒ VĨ |

Sáng 25.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng đã ký Văn bản hỏa tốc số 5851/UBND-VX về việc cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương nghỉ học trước diễn biến của cơn bão số 16 (Tembin). 

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Chùm ảnh: Thị trấn cửa biển Gành Hào "cấm chợ" đối phó bão

Nhật Hồ |

Chiều 25.12, toàn bộ thị trấn ven biển sầm uất nhất Bạc Liêu đã hoàn thành công tác di dân đến nơi an toàn. Có đến trên 17.000 người dân thị trấn đã được di dời đến nơi an toàn. Toàn bộ chợ Gành Hào, Trung tâm thương mại, trường học... đều đóng cửa. Công tác ứng phó bão số 16 sẵn sàng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra chống bão tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

TRẦN LƯU - NHẬT HỒ |

Ngày 25.12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra công tác phòng chống bão số 16 tại, tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Bình Dương: Học sinh, sinh viên được nghỉ học để tránh bão số 16

HỒ VĨ |

Sáng 25.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Đặng Minh Hưng đã ký Văn bản hỏa tốc số 5851/UBND-VX về việc cho học sinh, sinh viên tỉnh Bình Dương nghỉ học trước diễn biến của cơn bão số 16 (Tembin).