Cửa ngõ TP.HCM về miền Tây đã thông

Kỳ Quan |

Sau hơn 2 tháng thực hiện kiểm tra dịch bệnh tại cửa ngõ TP.HCM đi miền Tây, từ hôm nay 21.10, tại nơi tiếp giáp giữa TP.HCM và tỉnh Long An trên Quốc lộ 1, các phương tiện giao thông đã được qua lại thông thoáng.

Có mặt tại địa bàn chiều 21.10, chúng tôi nhận thấy vẫn còn 2 trạm kiểm tra (ở 2 chiều trên Quốc lộ 1) ở nơi tiếp giáp giữa huyện Bình Chánh – TP.HCM và huyện Bến Lức – tỉnh Long An. Nhưng các phương tiện qua lại không còn phải dừng lại để xuất trình các loại giấy tờ liên quan tới tiêm vaccine và xét nghiệm COVID-19.

Trước đó, từ ngày 18.10, tỉnh Long An đã không còn thực hiện kiểm tra y tế đối với người và xe tại các điểm giáp ranh với các địa phương chung quanh khi vào tỉnh, trong đó có TP.HCM.

Các phương tiện từ Long An vào TP.HCM không phải dừng lại để kiểm tra. Ảnh: K.Q
Các phương tiện từ Long An vào TP.HCM không phải dừng lại để kiểm tra. Ảnh: K.Q
Các phương tiện từ TP.HCM vào Long An lưu thông tự do qua trạm. Ảnh: K.Q
Các phương tiện từ TP.HCM vào Long An lưu thông tự do qua trạm. Ảnh: K.Q
Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Long An lập Tổ Công tác Đặc biệt giúp doanh nghiệp và người dân

Kỳ Quan |

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tỉnh Long An thành lập Tổ Công tác Đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Xe khách Long An hoạt động, 27 chuyến xe chỉ có 35 hành khách

Kỳ Quan |

Trên cơ sở đã kiểm soát được dịch COVID-19, tỉnh Long An mạnh dạn nới lỏng các điều kiện giãn cách xã hội, trong đó có việc phục hồi các tuyến xe khách nội tỉnh. Tuy nhiên, do tâm lý còn e ngại dịch bệnh, rất ít người đi xe khách, trung bình chỉ có hơn 1 hành khách/chuyến xe.

LĐLĐ tỉnh Long An tặng máy tính bảng cho con CNVCLĐ tử vong do COVID-19

Kỳ Quan |

Chiều 18.10, tại huyện Đức Hòa, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Chương trình "Công đoàn trao gửi yêu thương - cùng em đến trường” tặng máy tính bảng cho học sinh có cha hoặc mẹ là công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn làm việc trên địa bàn tỉnh đã tử vong do đại dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Long An lập Tổ Công tác Đặc biệt giúp doanh nghiệp và người dân

Kỳ Quan |

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tỉnh Long An thành lập Tổ Công tác Đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Xe khách Long An hoạt động, 27 chuyến xe chỉ có 35 hành khách

Kỳ Quan |

Trên cơ sở đã kiểm soát được dịch COVID-19, tỉnh Long An mạnh dạn nới lỏng các điều kiện giãn cách xã hội, trong đó có việc phục hồi các tuyến xe khách nội tỉnh. Tuy nhiên, do tâm lý còn e ngại dịch bệnh, rất ít người đi xe khách, trung bình chỉ có hơn 1 hành khách/chuyến xe.

LĐLĐ tỉnh Long An tặng máy tính bảng cho con CNVCLĐ tử vong do COVID-19

Kỳ Quan |

Chiều 18.10, tại huyện Đức Hòa, LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Chương trình "Công đoàn trao gửi yêu thương - cùng em đến trường” tặng máy tính bảng cho học sinh có cha hoặc mẹ là công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn làm việc trên địa bàn tỉnh đã tử vong do đại dịch COVID-19.