Cửa ngõ Hà Nội, TPHCM thông thoáng trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ

Nhóm PV |

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nhiều người dân trở lại Hà Nội, TPHCM khiến một số tuyến đường, cửa ngõ ùn ứ. Tuy nhiên, trong tối 3.5, các cửa ngõ vào Hà Nội và TPHCM đều khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt cứng.

- 21h15, Hà Nội: Bến xe Mỹ Đình đã vắng vẻ do lượng khách được giải phóng khỏi bến xe. Theo ghi nhận, chỉ còn một vài hành khách bên trong nhà chờ đợi xe về các tỉnh miền núi phía Bắc.

Cả hai hướng từ Phạm Hùng, khu vực Mỹ Đình vào trung tâm thành phố và ngược lại đều thông thoáng. Tương tự, các xe di chuyển trên Vành đai 3 cũng thưa thớt, không còn cảnh ùn tắc như chiều cùng ngày.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, từ tối và đêm 2.5, trên các tuyến cao tốc, Vành đai 3 có hiện tượng xe ô tô xếp hàng dài, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động phương án hướng dẫn người dân đi theo đường tránh, đường nhánh về nội thành theo nhiều hướng. Ngày 3.5, đơn vị đã có phương án bảo đảm an toàn giao thông xuyên đêm cho đến giờ cao điểm đi làm vào sáng 4.5.

Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã ứng trực 100% quân số để phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và công an các quận, huyện, thị xã và công an các tỉnh lân cận phân luồng giao thông từ xa, đón người dân từ các địa phương về Hà Nội học tập, lao động.
 
 
- 20:56, trên Quốc lộ 1(thuộc xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) lưu lượng phương tiện xe tải quá đông, theo hướng TP.Cần Thơ đi về Tiền Giang. Khi đến đoạn trên, do đang nâng cấp đường, đã chặn một làn xe. Các phương tiện của hai hướng xe chỉ di chuyển qua đoạn đường này chỉ có một làn nên đã xảy ra ùn tắc kéo dài khoảng 1km.
 
 

- 18h35, Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM: Do mưa lớn nên nhiều chuyến bay từ Hà Nội , Quy Nhơn, Hải Phòng, Huế, Vinh, Đà Nẵng đáp cánh trễ. Phía trong sân bay, rất đông người nhà ngồi đợi gần 2 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy chuyến bay hạ cánh. Được biết do thời tiết xấu nên nhiều chuyến bay bị delay hoặc tới trễ. Ghi nhận tại khu vực ga đi cũng khá vắng một số hành khách đang làm thủ tục bay. Hiện tại còn rất nhiều chuyến bay vẫn đang chờ hạ cánh…

 
 

Chiều 3.5, Cục CSGT cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 104 tai nạn giao thông, làm chết 55 người, bị thương 84 người. So với 4 ngày nghỉ lễ năm 2021, giảm 7 vụ (-6,3%), giảm 3 người chết (-5,17%), tăng 20 người bị thương (+31,25%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 104 vụ, làm chết 55 người, bị thương 84 người. Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 24.061 trường hợp vi phạm (trong đó có 3.371 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 22 trường hợp lái xe dương tính với ma túy); phạt tiền 26 tỉ 350 triệu đồng; tạm giữ 407 ô tô, 6.257 mô tô; 73 phương tiện khác; tước 2.684 giấy phép lái xe.

- 18h30, Hà Nội: Tại khu vực ngã tư Bến xe Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện tăng cao hướng về Thủ đô, nhưng không xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Cũng theo ghi nhận, dọc tuyến Vành đai 3 dưới thấp từ ngã tư giải phóng đến ngã tư Nguyễn Xiển, dù không xảy ra ách tắc, nhưng mật độ giao thông càng về chiều càng tăng cao. Đội CSGT số 14 đã phải huy động tối đa lực lượng để phân luồng các phương tiện di chuyển theo hướng về Cầu Giấy và Nguyễn Trãi (Thanh Xuân).

Tại nút giao từ Vành đai 3 trên cao xuống thấp, một số hành khách bị nhà xe trả xuống ngay giữa đường khiến giao thông bị ảnh hưởng. Những người này phải băng qua đường để tiếp tục bắt xe về nhà, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện.

Lãnh đạo Đội CSGT số 7 cho biết, ngay trong chiều 3.5 cũng xảy ra một vụ va chạm, rất may đã giải quyết ngay lập tức, để các phương tiện di chuyển. Do vậy, lái xe cũng cần đi đúng phần đường, làn đường quy định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, có như vậy mới hạn chế tình trạng ùn tắc.

“Việc bà con sớm trở về Thủ đô sẽ khiến mật độ giao thông ngày cuối giãn ra, như vậy vừa đỡ vất vả cho bà con, vừa giảm áp lực giao thông và khiến cán bộ chiến sĩ “dễ thở” hơn” - một chiến sĩ Đội CSGTsố 7 chia sẻ.

Càng về tối, lưu lượng phương tiện di chuyển dọc tuyến Vành đai 3 dưới thấp đã giảm, các xe lưu thông bình thường.
Càng về tối, lưu lượng phương tiện di chuyển dọc tuyến Vành đai 3 dưới thấp đã giảm, các xe lưu thông bình thường.
Càng về tối, lưu lượng phương tiện di chuyển dọc tuyến Vành đai 3 dưới thấp đã giảm, các xe lưu thông bình thường.
Càng về tối, lưu lượng phương tiện di chuyển dọc tuyến Vành đai 3 dưới thấp đã giảm, các xe lưu thông bình thường.
Càng về tối, lưu lượng phương tiện di chuyển dọc tuyến Vành đai 3 dưới thấp đã giảm, các xe lưu thông bình thường.

- 18h30: TPHCM xuất hiện mưa to. Vào thời điểm này phương tiện di chuyển từ các tỉnh miền Tây trở về thưa thớt nên vẫn không xảy ra ùn ứ.

 

- 18h00. Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn nhẹ nhưng các phương tiện vẫn di chuyển thuận lợi.

 
 
 
 

- 18h00: Giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn từ ngã 3 Ba Làng (giáp TPHCM - Long An) đến cầu vượt Bình Thuận (hướng về trung tâm TPHCM) thong thoáng. Người dân có thể di chuyển dễ dàng qua khu vực này để đến các quận trung tâm.

 

- 17h16: Nút giao thông tại cầu vượt Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TPHCM) vẫn di chuyển khó khăn. Các phương tiện lớn di chuyển chậm để rời khỏi cao tốc TPHCM - Trung Lương.

 

- 17:16: Đoạn Ninh Hiệp đi Bắc Ninh có 1 vụ va chạm khiến giao thông đang ùn tắc hướng đi về Bắc Ninh.

- 17:10: Quốc lộ 1A cũ từ Phú Xuyên về Hà Nội đang rất đông và tắc dài. Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ giao thông đông, hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Vòng xoay Tân Long - Thái Nguyên đang ùn tắc hướng đi vào trung tâm thành phố Thái Nguyên.

- 17h05: tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, đường Lý Thái Tổ (tỉnh Đồng Nai) hướng về phà Cát Lái (Thành phố Thủ Đức) giao thông ổn định, đường thông thoáng. Các nhân viên phà thảnh thơi hơn rất nhiều so với những ngày cao điểm lễ.

Chị Nguyễn Thị Bình (sinh sống tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Tưởng rằng hôm nay đường dẫn vào phà Cát Lái sẽ ùn tắc lắm nhưng may mắn đến chiều tối rồi tình hình vẫn ổn. Nhiều người tranh thủ trở lại TPHCM từ sớm nên tình trạng kẹt xe không xảy ra".

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý bến phà Cát Lái), cho biết lượng khách qua bến ước tính đến hết ngày 3.5 khoảng 50.000 người, tương đương ngày thường trước dịch.

 
 

- 17:04: Tại nút giao Liêm Tuyền (lộ trình Nam Định - Hà Nội) lực lượng giao thông đã hạn chế phương tiện không đi vào cao tốc. Các phương tiện phải đi qua quốc lộ 1A cũ.

- 17h00: Càng về chiều, lượng phương tiện đổ về TPHCM càng đông.

 
Hình ảnh ghi nhận cảnh hàng trăm phương tiện dừng chờ đèn đỏ ở Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh).

- 16:57: Vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tạm thời đã được giải quyết, lực lượng chức năng đã cho các phương tiện đã lưu thông bình thường, không cần đi qua nút giao Yên Bình.

Nút Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển lưu lượng giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm.

- 16h50, Hà Nội: Tại nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ với Quốc lộ 1, lưu lượng phương tiện đổ về ngày càng đông đúc, các xe di chuyển chậm dưới sự điều tiết của lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Đội trưởng đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, từ chiều tối qua đến hết hôm nay, lượng phương tiện đổ về sẽ đông đúc hơn những ngày trước đó. Đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng, túc trực 24/24 để phân luồng, điều tiết giao thông trên địa bàn.

“Càng về chiều tối, lượng phương tiện giao thông tập trung vào cùng thời điểm quá cao khiến việc lưu thông của người dân hết sức khó khăn” – Trung tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Cũng theo lực lượng CSGT, do tâm lý sợ tắc đường vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5, lúc 23h đêm 2.5, lượng phương tiện dồn về cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình tăng đột biến. Thời điểm đó, chiều đường về Hà Nội, ô tô đi kín cả 5 làn đường, thậm chí nhiều phương tiện đã đi vào làn khẩn cấp. Dòng ô tô nối đuôi nhau đi chậm, kéo dài khoảng 2km. Nhiều phương tiện đã chủ động đi vào đường gom của cao tốc để “né” ùn tắc nhưng vẫn bị ùn cục bộ tại nút giao với Quốc lộ 1A.

 
 
 

- 16:48 Đường vành đai 2 đi xuống Ngã Tư Sở có 1 chiếc xe gặp sự cố nên đang giao thông đang ùn dài hướng về đường Láng.

Đường Quang Trung - Hà Đông đang có va chạm liên hoàn nên giao thông đông, các xe đang di chuyển khó khăn khi qua khu vực

- 16h40: Giao thông trên Quốc lộ 1A (hướng từ các tỉnh miền Tây) bắt đầu ùn ứ khi lưu thông qua các giao lộ. Tại đây, anh Nguyễn Đại Đông (quê Bến Tre) chia sẻ: Tôi di chuyển từ quê lên, lượng xe hôm nay có đông nhưng không ùn ứ kéo dài. Chỉ có những đoạn đi qua các nút giao thông quan trọng ở cửa ngõ thì di chuyển khá khó khăn. Theo tôi được biết thì nhiêu người đã chọn trở về TPHCM sớm 1 ngày để hạn chế kẹt xe.

 

- 16:32: Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng về Hà Nội đoạn qua nút giao Yên Bình đang ùn tắc dài khoảng 2km do đang có 1 vụ va chạm. Lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết sự việc.

Đường sân bay Nội Bài lưu lượng xe tăng lên rất nhanh và các phương tiện lưu thông chậm.

Khu vực cầu Chương Dương giao thông đông đúc hướng về trung tâm thành phố

- 16h29: Lượng phương tiên lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM tăng cao.

-16:22: Khu vực cầu vượt Bình Thuận, hàng dài phương tiện xếp hàng dài chờ ra khỏi cao tốc TPHCM - Trung Lương. Nhiều chiến sĩ CSGT đã có mặt điều tiết giao thông tại khu vực cầu vượt Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TPHCM)

 

- 16:18: Đoạn cao tốc Hà Nội Bắc Giang qua cầu Như Nguyệt các phương tiện đang xếp hàng dài, việc di chuyển đang gặp khó khăn.

- 16h, Hà Nội: Khu vực cổng Bến xe Giáp Bát trên đường Giải Phóng các phương tiện di chuyển chậm, có lúc xảy ra ùn tắc do một số xe ôm, xe taxi dừng đỗ đón khách. Lực lượng công an phải thường xuyên nhắc nhở các phương tiện di chuyển, tránh ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

16h10: tại vành đai 3 trên cao qua bx nước ngầm lượng phương tiện vào nội đô đã bắt đầu ùn ứ. Ảnh: Hải Nguyễn
16h10: tại vành đai 3 trên cao qua bx nước ngầm lượng phương tiện vào nội đô đã bắt đầu ùn ứ. Ảnh: Hải Nguyễn
16h10: tại vành đai 3 trên cao qua bx nước ngầm lượng phương tiện vào nội đô đã bắt đầu ùn ứ. Ảnh: Hải Nguyễn
16h10: tại vành đai 3 trên cao qua bx nước ngầm lượng phương tiện vào nội đô đã bắt đầu ùn ứ. Ảnh: Hải Nguyễn

-  16h: Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) thưa thớt khách.

Ghi nhận của phóng viên  tại bến xe Miền Đông lượng khách khá thưa thớt. Quan sát cho thấy, bên trong và ngoài bến chủ yếu là các xe khách liên tỉnh và tài xế, xe ôm, ngoài ra lượng khách không đông đúc như ngày bắt đầu nghỉ lễ 29/4.

Thỉnh thoảng có một số xe liên tỉnh như Bình Thuận, Bình Định, Khánh Hòa cập bến song trên xe chỉ có tầm 5 đến 7 người khách. Tại các quầy  chỉ có vài ba người đến hỏi mua vé về quê, ở phía sau bãi đậu xe lượng khách và hàng hóa lẻ tẻ.

Theo các chủ nhà xe tại bến Miền Đông, lượng khách năm nay trở lại TP.HCM trong ngày hôm nay chủ yếu vào giờ khuya, dự đoán khuya hôm nay 4.5 tầm khoảng 3 đến 6h sáng các nhà xe chật kính khách.

- 15:58: Mật độ giao thông tại khu vực Bến xe nước Ngầm (Hà Nội) đang dần tăng cao. Nhiều tuyến đường báo "đỏ".

 

- 15h50: Trạm thu phí cao tốc Hà Nội- Hải Phòng bắt đầu ùn tắc.

- 15h35: Tại xã An Khánh, huyên Châu Thành, tỉnh Bến Tre, do nút thắt cổ chai lưu lượng phương tiện qua đông. Lực lượng CSGT công an tỉnh Bến Tre đã bố trí lực lượng từ Trạm Thu Phí BOT đến cầu Rạch Miễu để điều tiết giao thông. Cùng tại thời điểm, đoạn đường trên đã xảy ra vụ va chạm giữa 3 xe gồm: 2 xe ô tô và 1 xe container. Đúng lúc này lực lượng CSGT công an tỉnh Bến tre đã đến xử lý và điều tiết giao thông. Ngoài ra, tại bên phía cầu Rạch miễu (Tiền Giang), lực lượng CSGT công an tỉnh Tiền Giang đã chặn các phương tiện lại đi hướng qua bến tre, để ưu tiên các phương tiện phía bên Bến tre đi qua đã giải quyết cảnh ùn tắc giao thông ở đoạn trên..

- 15h40. huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang: Ngã ba An Thái Trung chưa xảy ra ùn tắc. Do mưa lớn người tham gia giao thông ghé vào quán để trú mưa.

- 15h35. Hà Nội: Đường Nguyễn Xiển bắt đầu ùn tắc khu vực lối xuống đường vành đai 3 trên cao.

 
 

- 15h30, khu vực phà Cát Lái phía bờ Đồng Nai - cửa ngõ phía Đông TPHCM: chỉ lác đác xe, chưa xảy ra ùn tắc. Khoảng 5 nhân viên bến phà dàn hàng ngang làm thủ tục bán vé cho người dân.

Ghi nhận của phóng viên khoảng 15h30 tại hướng cao tốc hướng về TPHCM và tại nút giao An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM lượng xe lưu thông qua đây thông thoáng, không có hiện tượng kẹt xe hay ùn ứ. Khu vực cao tốc đổ dồn về đường Mai Chí Thọ xe lưu thông ổn định, mặc dù hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nhưng hiện tại cũng đường ở đây đều thông thoáng. Như mọi năm, vào thời điểm này, người dân nghỉ lễ 30-4, 1-5 đổ dồn về lại TPHCM khiến cũng đường cao tốc này kẹt cứng nhiều giờ liền.

- 15h30. Hà Nội: Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tại các cửa ngõ vào Thủ đô, lưu lượng xe đã đông đúc do nhiều người dân trở lại học tập và làm việc.

Từ 15h, tại đường Vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài khu vực đường Nguyễn Xiển hướng về trung tâm thành phố.

 

Cùng thời gian, tại bến xe Giáp Bát, các chuyến xe khách cũng bắt đầu đến bến khiến lượng hành khách đổ về tăng đột biến.

Bến xe Giáp Bát chiều 3.5.
Bến xe Giáp Bát chiều 3.5.
Bến xe Giáp Bát chiều 3.5.
Bến xe Giáp Bát chiều 3.5.
Bến xe Giáp Bát chiều 3.5.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng ngày đầu hạn chế phương tiện qua phà Gót để tránh ùn tắc

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 30.4, xe ô tô không được di chuyển qua phà Gót (Hải Phòng) từ 9-13h để hạn chế ùn tắc. Ghi nhận của PV, lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào phà Gót trong giờ cấm, đỗ vào bãi để xe miễn phí rộng hàng chục nghìn m2 do thành phố bố trí.

Nghỉ lễ 30.4: Đường phố ùn tắc nghiêm trọng, xe ôm thu nhập gấp 10 lần

Tùng Giang - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều ngày 29.4, ngay từ khi còn rất sớm, nhiều tuyến đường nội đô rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, phương tiện khó di chuyển do người dân đổ về quê nghỉ lễ. Nhu cầu đi lại tăng cao giúp những người hành nghề xe ôm chở khách tăng thu nhập cao gấp 10 lần ngày thường.

Đường phố Hà Nội ùn tắc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Phạm Hiệp - Lê Đình Hiếu |

Hà Nội - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Thủ đô ùn tắc, nhất là những khu vực cửa ngõ thành phố.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng ngày đầu hạn chế phương tiện qua phà Gót để tránh ùn tắc

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 30.4, xe ô tô không được di chuyển qua phà Gót (Hải Phòng) từ 9-13h để hạn chế ùn tắc. Ghi nhận của PV, lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào phà Gót trong giờ cấm, đỗ vào bãi để xe miễn phí rộng hàng chục nghìn m2 do thành phố bố trí.

Nghỉ lễ 30.4: Đường phố ùn tắc nghiêm trọng, xe ôm thu nhập gấp 10 lần

Tùng Giang - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều ngày 29.4, ngay từ khi còn rất sớm, nhiều tuyến đường nội đô rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, phương tiện khó di chuyển do người dân đổ về quê nghỉ lễ. Nhu cầu đi lại tăng cao giúp những người hành nghề xe ôm chở khách tăng thu nhập cao gấp 10 lần ngày thường.

Đường phố Hà Nội ùn tắc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Phạm Hiệp - Lê Đình Hiếu |

Hà Nội - Trước kỳ nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Thủ đô ùn tắc, nhất là những khu vực cửa ngõ thành phố.