Cửa Lò chuẩn bị cơ sở dịch vụ sau khi tháo dỡ 200 ki ốt dọc bãi biển

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sau khi tháo dỡ hơn 200 ki ốt ăn uống dọc bãi biển phía đông đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò đã sẵn sàng phương án phục vụ du khách khi mùa du lịch 2023 sắp cận kề.

Vào cuối năm 2022, thị xã Cửa Lò đã hoàn thành việc tháo dỡ hơn 200 ki ốt dịch vụ ăn uống dọc bãi biển phía đông đường Bình Minh. Đây là khu dịch vụ thu hút đông đảo du khách trong hàng chục năm qua.

Hơn 200 ki ốt kinh doanh ăn uống dọc bãi biển Cửa Lò đã được tháo dỡ. Ảnh: Quang Đại
Hơn 200 ki ốt kinh doanh ăn uống dọc bãi biển Cửa Lò đã được tháo dỡ. Ảnh: Quang Đại

Tại khu vực bãi tắm phía đông đường Bình Minh, thị xã cho sửa chữa 16 ki ốt để tắm nước ngọt, thuê phao bơi và vệ sinh công cộng phục vụ người dân và du khách đến tắm biển.

Đường Bình Minh là tuyến đường chính nằm dọc ven biển, dài và đẹp nhất thị xã Cửa Lò. Khu vực phía đông đường Bình Minh trước đây có hơn 200 ki ốt và một số nhà hàng ăn uống, cơ quan xây dựng trước đây dàn trải làm che chắn tầm nhìn từ đường Bình Minh ra phía biển.

Theo kế hoạch, sau khi có mặt bằng, UBND thị xã Cửa Lò sẽ kêu gọi nhà đầu tư xây dựng lại các công trình dịch vụ phía đông đường Bình Minh, sắp xếp hợp lý các khu chức năng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo diện mạo mới cho đô thị du lịch biển.

UBND thị xã Cửa Lò cam kết tuyệt đối không triển khai dịch vụ kinh doanh ăn uống tại khu vực đã giải tỏa hơn 200 ki ốt.

Trước thông tin tháo dỡ hết các ki ốt dịch vụ ăn uống, hè này du khách sẽ gặp khó khăn khi có nhu cầu dịch vụ này, ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: “Thị xã đã có sự chủ động để xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ phục vụ du khách trong năm 2023”.

Theo đó, UBND thị xã Cửa Lò đã đã cấp phép xây dựng cho hơn 100 ki ốt tại phía tây đường Bình Minh khang trang và hiện đại.

Người dân được cấp phép xây dựng các ki ốt phía Tây đường Bình Minh để phục vụ khách trong hè 2023. Ảnh: Quang Đại
Người dân được cấp phép xây dựng các ki ốt phía Tây đường Bình Minh để phục vụ khách trong hè 2023. Ảnh: Quang Đại

Đồng thời xây dựng các trục đường, điện chiếu sáng, quy hoạch bãi đậu xe để phục vụ tốt nhất cho bà con kinh doanh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ăn uống của du khách trong dịp hè 2023 và những năm tiếp theo.

Cùng với việc giải tỏa các ki ốt dọc bãi biển, xây dựng mới các ki ốt phía trong khu vực giáp bờ biển, chỉnh trang đô thị, thị xã Cửa Lò cũng chuẩn bị hàng loạt sự kiện để chuẩn bị khai trương mùa du lịch.

Theo kế hoạch, vào tối 14.4, thị xã Cửa Lò sẽ tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2023 với chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm ô tô điện tại thị xã Cửa Lò có nguy cơ dừng hoạt động

Quang Đại - Quỳnh Trang |

Hàng trăm chủ xe điện ở phố biển Cửa Lò (Nghệ An) đồng loạt kêu cứu trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì yêu cầu phải có đăng ký, đăng kiểm.

Nghệ An: Thống nhất phương án sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An nhất trí thông qua dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh và thành lập các phường thuộc thành phố Vinh, trong đó sáp nhập thị xã Cửa Lò vào địa giới thành phố.

Thị xã Cửa Lò cam kết không thất tín với nhân dân

QUANG ĐẠI |

Người dân bức xúc cho rằng sau khi yêu cầu giải tỏa hết các ki ốt kinh doanh ăn uống bên bờ biển, UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) lại cho tư nhân thuê để kinh doanh.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các “ông lớn” đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao?

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Chuyển đổi nửa vời, loạt chợ kiểu mới ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm

Nguyễn Thúy |

Chuyển đổi nửa vời, thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp các gian hàng không thuận lợi cho người mua là những yếu tố được cho khiến nhiều khu chợ kiểu mới tại Hà Nội ế ẩm, vắng khách.

Hàng trăm ô tô điện tại thị xã Cửa Lò có nguy cơ dừng hoạt động

Quang Đại - Quỳnh Trang |

Hàng trăm chủ xe điện ở phố biển Cửa Lò (Nghệ An) đồng loạt kêu cứu trước nguy cơ phải dừng hoạt động vì yêu cầu phải có đăng ký, đăng kiểm.

Nghệ An: Thống nhất phương án sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An nhất trí thông qua dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh và thành lập các phường thuộc thành phố Vinh, trong đó sáp nhập thị xã Cửa Lò vào địa giới thành phố.

Thị xã Cửa Lò cam kết không thất tín với nhân dân

QUANG ĐẠI |

Người dân bức xúc cho rằng sau khi yêu cầu giải tỏa hết các ki ốt kinh doanh ăn uống bên bờ biển, UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) lại cho tư nhân thuê để kinh doanh.