Cửa hàng tiện lợi quá tải khách tránh nắng

Trang Hoài |

Hà Nội đang trong những ngày vào hè ngột ngạt và oi bức. Và lúc này, các cửa hàng tiện lợi được xem là một phương án để tránh nóng hiệu quả của không ít người.

Lý do bởi chỉ với 6.000 đồng mua một chai nước, các bạn sinh viên có thể ngồi tránh nóng cả ngày trong cửa hàng tiện lợi với đầy đủ thiết bị như điều hòa, wifi, nhà vệ sinh miễn phí. Đây cũng là điểm để các bạn sinh viên tụ tập thay vì ngồi những quán trà đá vỉa hè trong cái nắng oi ả này.

Do lượng khách qua đông nhiều bạn trẻ phải xếp hàng để được thanh toán.
Do lượng khách quá đông, nhiều bạn trẻ phải xếp hàng để được thanh toán. Ảnh: T.Hoài

Anh Nguyễn Hoàng - nhân viên tại cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Phan Văn Trường (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, vào những ngày hè khách bao giờ cũng đông kín, nhất là từ 10 giờ sáng tới 15 giờ chiều, thời điểm thời tiết oi bức nhất. Có những khách ngồi 4-8 tiếng đồng hồ chưa ra khỏi cửa hàng. Cửa hàng gần như quá tải, không còn chỗ để xe cũng như nơi ngồi.

Người trẻ tránh nóng bằng cách đến các của hàng tiện lợi để học tập và làm việc
Người trẻ tránh nóng bằng cách đến các của hàng tiện lợi để học tập và làm việc. Ảnh: T.Hoài

Bạn Trâm Anh - sinh viên năm nhất Học viện Chính sách và Phát triển cho hay: "Thời tiết nắng gắt, ở phòng trọ lại không có điều hoà nên tôi thường ra cửa hàng tiện lợi, ở đây vừa có không gian học, vừa có nhiều đồ ăn, đồ uống để lựa chọn".

Chỉ cần mua một món đồ khoảng vài chục nghìn, nhiều sinh viên có thể ăn, ngủ, nghỉ mát lạnh dưới cái thời tiết nóng bức.
Chỉ cần mua một món đồ khoảng vài chục nghìn, nhiều sinh viên có thể ăn, ngủ, nghỉ mát lạnh dưới cái thời tiết nóng bức. Ảnh: T.Hoài

Cũng tương tự Trâm Anh, nhiều sinh viên khác cũng mang sách vở, laptop ra ngồi học và làm việc, tránh nắng.

Gia Minh - sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) nói: "Ở phòng trọ nóng bức, chật chội mà chỉ sử dụng quạt thì như cực hình. Ngoài quán game, tôi hay ra các cửa hàng tiện lợi để trú qua đêm vì không gian rộng hơn, chi phí rẻ và không ngột ngạt".

Bãi để xe trên đường Phan Văn Trường kín mít xe từ sáng tới chiều. Ảnh: Trang Hoài
Bãi để xe trên đường Phan Văn Trường kín mít xe từ sáng tới chiều. Ảnh: Trang Hoài

Với túi tiền của sinh viên thì cửa hàng tiện lợi là một nơi khá phù hợp để ngồi học, ăn uống và nghỉ ngơi, chỉ cần mua một món đồ với giá bất kỳ là có thể yên tâm ngồi cả ngày với điều hòa mát lạnh mà không sợ ai lên tiếng.

Theo khảo sát, các cửa hàng tiện lợi trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy); đường Đào Tấn (quận Ba Đình); đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) đông nghẹt người tránh nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ mở rộng trên cả nước từ ngày 20.5, riêng vùng núi các tỉnh miền trung có nơi 40-41 độ C. Từ ngày 22-5, Bắc Bộ mới kết thúc đợt nắng nóng.

Trang Hoài
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết cực kỳ đơn giản đánh bay mùi cơ thể ngày hè nắng nóng

THANH BÌNH (TỔNG HỢP) |

Đánh bay mùi hôi cơ thể trong những ngày nắng nóng là điều ai cũng quan tâm. Hãy bỏ chút thời gian tìm hiểu ngay các phương pháp khử mùi này vừa đơn giản, lại hiệu quả.

Dự báo thời tiết 20.5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, đêm có thể trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.5, các tỉnh miền Bắc nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 độ C. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C.

Nắng nóng cháy da quay trở lại, có nơi lên đến 41 độ C

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết những ngày qua nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34 - 37 độ C, vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi trên 38 độ C.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bí quyết cực kỳ đơn giản đánh bay mùi cơ thể ngày hè nắng nóng

THANH BÌNH (TỔNG HỢP) |

Đánh bay mùi hôi cơ thể trong những ngày nắng nóng là điều ai cũng quan tâm. Hãy bỏ chút thời gian tìm hiểu ngay các phương pháp khử mùi này vừa đơn giản, lại hiệu quả.

Dự báo thời tiết 20.5: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, đêm có thể trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.5, các tỉnh miền Bắc nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 độ C. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C.

Nắng nóng cháy da quay trở lại, có nơi lên đến 41 độ C

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết những ngày qua nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34 - 37 độ C, vùng núi Bắc Trung Bộ có nơi trên 38 độ C.