Cửa hàng pháo hoa không nổ duy nhất ĐBSCL hút khách ngay ngày đầu mở bán

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Các sản phẩm pháo hoa không nổ có tên gọi rất đẹp như: Ống phun nước bạc, ống phun hoa lửa cầm tay, cánh hoa xoay và cây hoa lửa… Trong ngày đầu khai trương, người dân đã kéo đến mua mườm nượp…

Hôm nay (7.2), tại TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã khai trương một điểm bán pháo hoa không nổ tại địa chỉ số 06 đường Cao Thắng, khóm 2, phường 6.

Đây là điểm bán pháo hoa không nổ duy nhất ở khu vực ĐBSCL tính đến thời điểm này. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngay trong ngày khai trương đầu tiên, rất nhiều người dân biết được thông tin, và tìm đến mua pháo hoa về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cửa hàng bán pháo hoa không nổ tại số 06 đường Cao Thắng, TP.Vĩnh Long. Ảnh: T.N.
Cửa hàng bán pháo hoa không nổ tại số 06 đường Cao Thắng, TP.Vĩnh Long. Ảnh: T.N.

Khách đến cửa hàng sẽ được giới thiệu 6 loại sản phẩm pháo hoa, gồm: Ống phun nước bạc, ống phun hoa lửa cầm tay, cánh hoa xoay, cây hoa lửa, vòng xoay hoa lửa và thác nước bạc.

Rất đông người dân đến mua pháo hoa không nổ trong ngày đầu mở bán. Ảnh: TR.L.
Rất đông người dân đến mua pháo hoa không nổ trong ngày đầu mở bán. Ảnh: TR.L.

Cụ thể, ống phun nước bạc có giá 250.000 đồng/1 hộp (10 ống), ống phun hoa lửa cầm tay có giá 33.000 đồng/1 túi (5 ống), cánh hoa xoay có giá 55.000 đồng/1 hộp (1 cái) và cây hoa lửa có giá 13.000 đồng/1 túi (10 cây). Riêng 2 sản phẩm vòng xoay hoa lửa và thác nước bạc hiện không có hàng.

Bảng giới thiệu về các loại pháo hoa tại cửa hàng. Ảnh: T.N.
Bảng giới thiệu về các loại pháo hoa tại cửa hàng. Ảnh: T.N.

Anh Lê Minh Truyền (29 tuổi, ngụ ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), cho biết: “Khi hay thông tin ở Vĩnh Long có cửa hàng bán pháo hoa, tôi đã tìm mua về sử dụng mừng năm mới. Giá cả cũng phù hợp với túi tiền. Năm nay do dịch bệnh CPVID-19, nên địa phương nào cũng hủy bỏ bắn pháo hoa. Bây giờ có thể mua về nhà đốt để có thêm không khí tết rộn rã”.

Người dân hớn hở mang pháo hoa về nhà. Ảnh: T.N.
Người dân hớn hở mang pháo hoa về nhà. Ảnh: T.N.

Cô Trần Thị Hiền - chủ Cửa hàng số 06 đường Cao Thắng, cho biết: Ngay trong ngày khai trương, rất nhiều người dân đã đến mua pháo hoa về sử dụng. Tuy nhiên để đảm bảo quy định, khách hàng đến mua pháo thì phải có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để ghi chép và lưu trữ thông tin khách hàng lại theo quy định. Ngoài ra, khách hàng phải kê khai đầy đủ thông tin về nhu cầu và mục đích sử dụng sản phẩm. Bên cạnh đó, khi giao dịch, chúng tôi cũng hướng dẫn thông tin về tính năng, tác dụng và cách sử dụng sản phẩm để tránh vi phạm Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành mới đây về quản lý, sử dụng pháo, người dân sẽ được sử dụng pháo hoa trong những ngày, lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị...

Bảng giá các loại pháo hoa tại cửa hàng. Ảnh: TR.L.
Bảng giá các loại pháo hoa tại cửa hàng. Ảnh: TR.L.

Theo thông tin từ Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 (thuộc Bộ Quốc Phòng), doanh nghiệp này đã công bố danh sách các cửa hàng chính thức được phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, có cửa hàng ở Vĩnh Long nêu trên.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Lo ngại dịch COVID-19, Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Ngày 7.2, Thành uỷ Đà Nẵng đã có văn bản thông báo dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cần Thơ dừng bắn pháo hoa phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 7.2, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ đã ký văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc dừng bắn pháo hoa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

2 tỉnh lân cận có ca mắc COVID-19, Lào Cai dừng pháo hoa dịp Tết

Lê Anh |

Chiều 6.2, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Lào Cai triệu tập cuộc họp khẩn các thành viên nhằm đưa ra biện pháp ngăn chặn những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lo ngại dịch COVID-19, Đà Nẵng dừng bắn pháo hoa Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Ngày 7.2, Thành uỷ Đà Nẵng đã có văn bản thông báo dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cần Thơ dừng bắn pháo hoa phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 7.2, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ đã ký văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc dừng bắn pháo hoa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

2 tỉnh lân cận có ca mắc COVID-19, Lào Cai dừng pháo hoa dịp Tết

Lê Anh |

Chiều 6.2, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Lào Cai triệu tập cuộc họp khẩn các thành viên nhằm đưa ra biện pháp ngăn chặn những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.