Cửa hàng cắt tóc, làm đẹp lác đác khách hàng những ngày giáp Tết Tân Sửu

Vương Trần - Kim Anh |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều cửa hàng cắt tóc, làm đẹp, lượng khách giảm hẳn so với mọi năm dù đã giáp Tết Tân Sửu.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, dù là thời điểm cuối năm, cận Tết Nguyên đán Tân Sửu (2021), các cửa hàng, spa chăm sóc sắc đẹp, làm tóc, uốn mi chỉ lác đác một vài khách hàng. Nhiều cửa hàng trên các con phố Yên Hòa, Trung Kính, Nguyễn Khang, Cầu Giấy… nhân viên cắc tóc ngồi chờ khách từ sáng tới trưa cũng chỉ có vài lượt người.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên các cửa hàng dịch vụ làm đẹp, salon tóc, tiệm làm nail, làm mi không đông khách như thường lệ. Không còn cảnh khách hàng đông đúc ngồi chờ tới lượt như những năm trước.

Có những tiệm cắt tóc đìu hiu, vắng khách những ngày cuối năm. Ảnh T.Vương
Có những tiệm cắt tóc đìu hiu, vắng khách những ngày cuối năm. Ảnh T.Vương

Từ sáng tới trưa ngày 5.2, những cửa hàng cắt tóc, uốn mi trên con hẻm nhỏ đường Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), chỉ một vài vị khách đang trong tiệm cắt tóc. Cả thợ cắt tóc và người đi làm đẹp đều thực hiện đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19. Những nhân viên chăm sóc sắc đẹp thực hiện các công đoạn làm đẹp cho khách hàng một cách tỉ mỉ.

Nhiều tiệm cắt tóc vắng vẻ dù là đang là thời điểm cuối năm, thời điểm chuẩn bị đón Tết Tân Sửu. Ảnh T.Vương
Nhiều tiệm cắt tóc vắng vẻ dù là đang là thời điểm cuối năm, thời điểm chuẩn bị đón Tết Tân Sửu. Ảnh T.Vương

Là thợ làm tóc chính tại một salon tóc tại ngõ Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội), anh Nguyễn Yên (sinh năm 1994) cho biết, dù là thời điểm cuối năm nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách không đông như mọi năm. Năm nay, salon tóc chỉ cần 2 nhân viên trực, không cần tăng cường thêm thợ phụ như mọi năm. Từ sáng tới trưa mới được 10 lượt khách nên mọi công việc diễn ra thong thả, không quá gấp gáp.

Người thợ làm móng, làm nail cho khách hàng. Mọi người đều thực hiện đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh T.Vương
Người thợ làm móng, làm nail cho khách hàng. Mọi người đều thực hiện đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh K.Anh
Các vị khách hàng đi làm đẹp vào dịp cuối năm. Ảnh K.Anh

Anh Yên cũng cho biết, khi vào cửa tiệm cắt tóc, cửa hàng cũng đề nghị mọi người thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, dùng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang.

Tình trạng vắng khách cũng là tình trạng chung với nhiều cửa hàng làm đẹp ở các khu vực lân cận. Chị Nguyễn Thuỳ Trang (28 tuổi, Trương Công Giai, Cầu Giấy) - khách hàng đang đi làm đẹp dịp cuối năm cho biết, năm nay do ít khách nên không còn cảnh phải ngồi chờ. Mọi người ai đến có nhu cầu làm móng, làm nail đều được phục vụ ngay.

Nhân viên cắt tóc cẩn thận từng động tác, chăm sóc cho khách hàng. Ảnh T.Vương
Nhân viên cắt tóc cẩn thận từng động tác, chăm sóc cho khách hàng. Ảnh T.Vương
Một số tiệm cắt tóc có khách nhưng cũng chỉ lác đác một vài người. Các chủ tiệm cho biết, thời điểm này do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách đông đúc như những năm trước. Ảnh T.Vương
Một số tiệm cắt tóc có khách nhưng cũng chỉ lác đác một vài người. Các chủ tiệm cho biết, thời điểm này do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách đông đúc như những năm trước. Ảnh K.Anh
Người thợ cắt tóc tỉ mỉ từng chi tiết để khách hàng được ưng ý nhất. Ảnh T.Vương
Người thợ cắt tóc tỉ mỉ từng chi tiết để khách hàng được ưng ý nhất. Ảnh K.Anh
Những vị khách tới các tiệm cắt tóc không phải chờ đợi mà được phục vụ ngay. Ảnh T.Vương
Tiệm cắt tóc vắng khách dù những ngày Tết Tân Sửu đang cận kề. Ảnh T.Vương
Vương Trần - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo hàng hoá trước và sau Tết Tân Sửu 2021

Ngọc Lê |

Hiện đang là cao điểm của mùa kinh doanh Tết Tân Sửu 2021. Hầu hết các doanh nghiệp, chợ đầu mối, siêu thị ở TPHCM đều đã hoàn thành kế hoạch hàng Tết. Ngoài chuẩn bị cho thị trường, các đơn vị còn dự trữ lượng hàng khá lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm trước và sau Tết của người dân.

Chợ hoa xuân Tết Tân Sửu Long An: Hồi hộp chờ "phút 89"

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Long An vẫn cho Chợ hoa xuân Tết Tân Sửu hoạt động bình thường như mọi năm. Nhưng người dân TP.Tân An đang hạn chế ra đường, tránh những chỗ đông người để phòng chống dịch bệnh, vì vậy mà chợ Hoa xuân năm nay không hứa hẹn sẽ đông người đi thưởng lãm, mua sắm như các năm trước.

Tết Tân Sửu, các địa phương có thực hiện bắn pháo hoa đón Tết?

Vương Liên Đông |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lưu ý, quyết định bắn pháo hoa hay không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban tỉnh và các địa phương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đảm bảo hàng hoá trước và sau Tết Tân Sửu 2021

Ngọc Lê |

Hiện đang là cao điểm của mùa kinh doanh Tết Tân Sửu 2021. Hầu hết các doanh nghiệp, chợ đầu mối, siêu thị ở TPHCM đều đã hoàn thành kế hoạch hàng Tết. Ngoài chuẩn bị cho thị trường, các đơn vị còn dự trữ lượng hàng khá lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm trước và sau Tết của người dân.

Chợ hoa xuân Tết Tân Sửu Long An: Hồi hộp chờ "phút 89"

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Long An vẫn cho Chợ hoa xuân Tết Tân Sửu hoạt động bình thường như mọi năm. Nhưng người dân TP.Tân An đang hạn chế ra đường, tránh những chỗ đông người để phòng chống dịch bệnh, vì vậy mà chợ Hoa xuân năm nay không hứa hẹn sẽ đông người đi thưởng lãm, mua sắm như các năm trước.

Tết Tân Sửu, các địa phương có thực hiện bắn pháo hoa đón Tết?

Vương Liên Đông |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng lưu ý, quyết định bắn pháo hoa hay không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban tỉnh và các địa phương.