Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Của để dành của người lao động tự do

Hà Anh - Lan Hương |

Khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, người lao động (NLĐ) sẽ được hưởng nhiều quyền lợi. Do đó, sau khi được tuyên truyền, nhiều NLĐ tự do đã đăng ký tham gia.

Đóng ít, hưởng nhiều quyền lợi

Anh Đoàn Tất Thảo (25 tuổi, quê Vũ Thư, Thái Bình) là người lao động (NLĐ) tự do. Qua tìm hiểu, anh Thảo được biết, từ ngày 1.1.2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện tại là 700.000 đồng). Cụ thể: Người tham gia thuộc hộ nghèo tỉ lệ hỗ trợ là 30%; người tham gia thuộc hộ cận nghèo tỉ lệ hỗ trợ là 25%; các đối tượng khác tỉ lệ hỗ trợ là 10%.

Ở quê, gia đình anh Thảo thuộc loại cận nghèo, nên khi tham gia BHXH tự nguyện, anh được hưởng mức hỗ trợ là 25% (tương đương 38.500 đồng/người/tháng)… Từ khi tham gia BHXH tự nguyện, anh Thảo tự tin hơn hẳn bởi anh cho rằng mình đã có một khoản tiết kiệm khi về già.

Theo bà Đinh Mai Hạnh - Phó Trưởng ban Thu BHXH Việt Nam, khi tham gia BHXH tự nguyện, NLĐ sẽ được hưởng những quyền lợi, đó là: Hưởng lương hưu (khi nam từ đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên và có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên); được cấp thẻ BHYT để khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT khi đang hưởng lương hưu (không phải mua BHYT); lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với Quỹ BHXH.

Ngoài các quyền lợi trên, NLĐ khi tham gia BHXH tự nguyện còn được hưởng các quyền lợi như: Thời gian đã đóng BHXH đều được ghi nhận để tính hưởng BHXH; người đang hưởng lương hưu, hoặc người đang tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 5 năm trở lên khi qua đời thì thân nhân được hưởng tiền mai táng phí và tiền tuất một lần; được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng khi tham gia BHXH tự nguyện với thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm…

Làm nông dân cũng có lương hưu

Ở vùng quê nghèo huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định), trước đây, nhiều người nông dân chân lấm tay bùn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lương hưu khi về già.

Khi được nghe những thông tin chia sẻ từ hội nghị truyền thông về chính sách BHXH tự nguyện do BHXH huyện, Bưu điện và UBND xã tổ chức vào năm ngoái, nhiều người mới vỡ lẽ chính sách BHXH được bao phủ đến mọi NLĐ. Không chần chừ, chị Bùi Thị Hà (36 tuổi), một mình nuôi hai con nhỏ, thuộc hộ cận nghèo ở xã Hải Tân đã đóng BHXH tự nguyện ngay sau hội nghị kết thúc để lo cuộc sống sau này.

Bà Võ Thị Thanh là 1 trong 4 người đầu tiên ở xã Hải Tân được nhận sổ hưu từ việc tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 5.2020 với mức lương gần 2 triệu đồng/tháng. Chưa kể, bà được cấp thẻ BHYT với mã quyền lợi đối tượng hưu trí để chăm sóc sức khỏe tuổi già. Thấy bà Thanh được nhận lương hưu, những người dân trong xã cũng quan tâm tìm hiểu.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định - ông Nguyễn Cửu Long - cho biết, hơn 700 đại lý thu của các tổ chức Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Bưu điện như “cánh tay nối dài” xuống tận người dân để tuyên truyền về ý nghĩa thiết thực của chính sách BHXH tự nguyện đối với cuộc sống, từ đó người dân hiểu và tích cực tham gia. Tính đến nay, toàn tỉnh phát triển được hơn 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện.

Hà Anh - Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Gần 650 doanh nghiệp đối thoại và đẩy mạnh thanh toán điện tử BHXH

Phương Linh |

Năm 2020 là năm đầu tiên Khánh Hòa đưa chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội (BHXH) vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một ban chỉ đạo thực hiện BHXH toàn dân trên địa bàn Khánh Hòa được thành lập dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài.

Công ty PouYuen đóng BHXH khoảng 1.800 tỉ đồng/năm

Nam Dương |

Mặc dù có số lượng công nhân đông và số tiền đóng lớn, nhưng Công ty PouYuen tuân thủ rất tốt các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, không để xảy ra tình trạng nợ, chậm đóng.

Đóng BHXH 8 tháng có được hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Bạn đọc có email lethuyxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang có thai được 5 tháng. Do điều kiện sức khỏe không bảo đảm, bác sĩ chỉ định phải nghỉ việc để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Tôi mới tham gia BHXH được 8 tháng và nghe nói trong trường hợp phải nghỉ việc để bảo đảm sức khỏe của thai nhi, chỉ cần tham gia BHXH 3 tháng thì được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Gần 650 doanh nghiệp đối thoại và đẩy mạnh thanh toán điện tử BHXH

Phương Linh |

Năm 2020 là năm đầu tiên Khánh Hòa đưa chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội (BHXH) vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Một ban chỉ đạo thực hiện BHXH toàn dân trên địa bàn Khánh Hòa được thành lập dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tài.

Công ty PouYuen đóng BHXH khoảng 1.800 tỉ đồng/năm

Nam Dương |

Mặc dù có số lượng công nhân đông và số tiền đóng lớn, nhưng Công ty PouYuen tuân thủ rất tốt các quy định pháp luật về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, không để xảy ra tình trạng nợ, chậm đóng.

Đóng BHXH 8 tháng có được hưởng chế độ thai sản?

nam dương |

Bạn đọc có email lethuyxxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đang có thai được 5 tháng. Do điều kiện sức khỏe không bảo đảm, bác sĩ chỉ định phải nghỉ việc để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Tôi mới tham gia BHXH được 8 tháng và nghe nói trong trường hợp phải nghỉ việc để bảo đảm sức khỏe của thai nhi, chỉ cần tham gia BHXH 3 tháng thì được hưởng chế độ thai sản. Trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không?