Cử tri TPHCM bức xúc dự án “treo”

MINH QUÂN |

Cử tri TPHCM bày tỏ bức xúc trước nhiều dự án, công trình chậm triển khai do liên quan đến mặt bằng và tái định cư, quy hoạch “treo” lâu năm.

Sáng ngày 7.12, tại kỳ họp lần thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX, bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp.

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết, cử tri thành phố lo lắng, bức xúc về các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến giải tỏa, đền bù nhà đất. Tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện.

Đáng lo ngại, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và xâm hại tài sản mặc dù được xử lý mạnh nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cũng theo bà Tô Thị Bích Châu, người dân tại các quận 4, 5, 6, 11, Tân Bình, huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi… bày tỏ bức xúc trước nhiều dự án, công trình chậm triển khai do liên quan đến mặt bằng và tái định cư, quy hoạch “treo” lâu năm.

Cử tri mong muốn UBND TPHCM có văn bản yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai các dự án đã được điều chỉnh, hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của quận, huyện theo chỉ đạo của UBND TPHCM để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Củ tri cũng bức xúc dù cuối tháng 9.2020, UBND TPHCM đã ban hành công văn hướng dẫn việc thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác và phi nông nghiệp khác tại các huyện Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ. Tuy nhiên, người dân tại các huyện này vẫn không thể xin phép xây dựng các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp do chưa có hướng dẫn cụ thể.

Do dó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể việc thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác và phi nông nghiệp khác; cho phép mở rộng đối tượng thí điểm thực hiện tại 5 huyện ngoại thành, quận 12 và quận Bình Tân.

Việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, nhất là chợ tự phát, cơ sở sản xuất, bếp ăn tại các trường học, khu công nghiệp... vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ (đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm từ bữa ăn học đường tại Trường Mầm non Kids Club tại phường Phước Long A, Quận 9) cũng khiến cử tri bất an.

Cử tri TPHCM còn bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp; việc lơ là trong công tác phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị và người dân.

Bà Tô Thị Bích Châu đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các khu cách ly có thu phí, các khu trung tâm du lịch lớn của thành phố. Theo bà Châu, dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào, nhất là TPHCM đang trong chuẩn bị đón chào năm mới và các sự kiện lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, rà soát, truy bắt các trường hợp nhập cảnh trái phép và xem xét xử lý hình sự đối với những đối tượng tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

HĐND TPHCM họp kỳ cuối năm: Dành 2 giờ để chất vấn Chủ tịch UBND TP

MINH QUÂN |

Kỳ họp HĐND TPHCM cuối cùng trong năm sẽ dành 2 giờ để chất vấn Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong về công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm.

Bao giờ được xây nhà mới trên đất quy hoạch treo?

CAO NGUYÊN |

Bắt đầu từ năm 2021, đất thuộc diện "quy hoạch treo" trên 3 năm thì người dân được quyền xây dựng nhà mới.

Hàng nghìn hộ dân bị “treo” quyền lợi vì không thể tách thửa

Gia Miêu |

Quá trình triển khai Quyết định 60 về diện tích tối thiểu được tách thửa của UBND TPHCM đang có nhiều vướng mắc, dẫn đến quyền lợi chính đáng của người dân bị “treo” trong nhiều năm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

HĐND TPHCM họp kỳ cuối năm: Dành 2 giờ để chất vấn Chủ tịch UBND TP

MINH QUÂN |

Kỳ họp HĐND TPHCM cuối cùng trong năm sẽ dành 2 giờ để chất vấn Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong về công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm.

Bao giờ được xây nhà mới trên đất quy hoạch treo?

CAO NGUYÊN |

Bắt đầu từ năm 2021, đất thuộc diện "quy hoạch treo" trên 3 năm thì người dân được quyền xây dựng nhà mới.

Hàng nghìn hộ dân bị “treo” quyền lợi vì không thể tách thửa

Gia Miêu |

Quá trình triển khai Quyết định 60 về diện tích tối thiểu được tách thửa của UBND TPHCM đang có nhiều vướng mắc, dẫn đến quyền lợi chính đáng của người dân bị “treo” trong nhiều năm qua.