Cử tri quận 2 đề nghị làm rõ vấn đề "trong ranh, ngoài ranh" ở Thủ Thiêm

M.Q |

Nhiều cử tri quận 2 cho rằng phải xác định rõ hộ dân nào nằm trong, ngoài khu quy hoạch đô thị mới Thủ Thiêm rồi mới tính đến chuyện bồi thường, hỗ trợ.

Chiều 29.6, các đại biểu HĐND TPHCM gồm: ĐB Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; ĐB Nguyễn Hồng Hà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn; ĐB Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2, có buổi tiếp xúc cử tri quận 2 trước kỳ họp HĐND TPHCM thứ 15.

Tại buổi tiếp xúc, một số cử tri cho rằng kết luận thanh tra vừa qua của Thanh tra Chính phủ chưa đề cập đến các nội dung người dân kiến nghị, khiếu nại lâu nay. Từ đó, cử tri đề nghị Thanh tra Chính phủ cần làm việc với người dân Thủ Thiêm để làm rõ vấn đề ranh quy hoạch.

Cử tri còn cho rằng, không chỉ 4,3ha mà 5 khu phố thuộc phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh cũng nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Phải xác định rõ hộ dân nào nằm trong, ngoài quy hoạch rồi mới tính đến chuyện bồi thường, hỗ trợ” – cử tri Nguyễn Thị Hà (phường Bình An) – nói.

Cử tri cũng cho rằng sai phạm ở Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận. Cùng đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo xem xét về chính sách bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người dân. Vì vậy cử tri đề nghị, các cơ quan chức năng cần khẩn trương giải quyết quyền lợi của người dân theo đúng pháp luật, để người dân ổn định cuộc sống.

Trả lời cử tri, thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, đại biểu Nguyễn Văn Hiếu cho biết, các vấn đề cử tri quan tâm như xác định ranh quy hoạch, giải quyết khiếu nại khu 160ha tái định cư, kiểm toán dự án tái định cư... sẽ được ghi nhận rồi báo cáo thường trực HĐND TP và có ý kiến để UBND TP cùng các đơn vị liên quan tập trung giải quyết.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND TP cũng sẽ có ý kiến để TPHCM kiến nghị với Trung ương để làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Hiếu trả lời cử tri. Ảnh: TÁ LÂM
Ông Nguyễn Văn Hiếu trả lời cử tri. Ảnh: TÁ LÂM

Theo ông Hiếu, hiện nay, UBND TPHCM đang tích cực tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sớm tổ chức thực hiện kết luận thanh tra, một mặt khắc phục vi phạm đã được kết luận, một mặt đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như quyền lợi các doanh nghiệp, đảm bảo quá trình phát triển của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tháng 9.2018, Thông báo số 1483 của Thanh tra Chính phủ xác định 4,3ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2, nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau đó, UBND TPHCM tổ chức công bố kế hoạch triển khai thực hiện. Đến đầu tháng 12.2018, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố dự kiến các chính sách đối với 321 hộ dân trước đây ở khu vực 4,3ha ngoài ranh Thủ Thiêm.

Theo đó, đối với phần diện tích đất đã được quy hoạch cho giao thông toàn Thủ Thiêm đi qua khu vực 4,3ha, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giữ nguyên quy hoạch để phục vụ lợi ích chung. Phần diện tích đất còn lại trong khu 4,3ha được quy hoạch dành cho dịch vụ, thương mại và xây dựng chung cư (được sử dụng cho tái định cư).

Việc tái định cư cho 321 hộ dân được thực hiện theo quy hoạch của khu 4,3ha và nhu cầu thực tế của các hộ dân này… Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM đề xuất chính sách đền bù thiệt hại về tinh thần và vật chất cho 321 hộ dân, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và theo hướng có lợi nhất cho người dân.

Hiện TPHCM đang khẩn trương làm việc với các bộ ngành để phê duyệt lại ranh giới khu 4,3 ha làm cơ sở thực hiện chính sách bồi thường, tái định cư.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Thủ Thiêm: 26.300 tỉ sẽ lấy từ túi ai?

Anh Đào |

“TP HCM phải hoàn trả ngân sách 26.300 tỉ đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm không đúng quy định. Đến 31.12, nếu không thực hiện, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang công an” là kết luận của TTCP.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về đất đai tại Thủ Thiêm

B.T.S |

Ngày 26.6.2019, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói không vô cảm với người dân Thủ Thiêm

M.Q |

Bị cử tri chất vấn không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc Hội, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định bản thân và đoàn ĐBQH TPHCM không vô cảm với người dân Thủ Thiêm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ Thiêm: 26.300 tỉ sẽ lấy từ túi ai?

Anh Đào |

“TP HCM phải hoàn trả ngân sách 26.300 tỉ đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm không đúng quy định. Đến 31.12, nếu không thực hiện, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang công an” là kết luận của TTCP.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận về đất đai tại Thủ Thiêm

B.T.S |

Ngày 26.6.2019, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói không vô cảm với người dân Thủ Thiêm

M.Q |

Bị cử tri chất vấn không đưa vấn đề Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc Hội, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định bản thân và đoàn ĐBQH TPHCM không vô cảm với người dân Thủ Thiêm.