Ngày 7.5, tại buổi tiếp xúc cử tri các xã Lợi Hải, Phước Kháng, Bắc Sơn và Bắc Phong (huyện Thuận Bắc), cử tri có ý kiến về giá đền bù sau khi thu hồi đất tại các dự án hiện nay là chưa phù hợp.
Vì thế, cử tri đề nghị khi thực hiện dự án phải cân nhắc đến việc hài hòa lợi ích giữa các bên, trong đó quan tâm đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất.
Trước đó, ngày 6.5, tại xã Hộ Hải (huyện Ninh Hải), một số cử tri cũng phản ánh, so với các tỉnh lân cận như Khánh Hòa, Lâm Đồng, giá đất đền bù ở Ninh Thuận khá thấp. Việc này ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống sinh kế của người dân, vì ở Ninh Thuận, người dân chủ yếu làm nông nghiệp.
Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thừa nhận giá đất đền bù ở Ninh Thuận còn thấp hơn so với một số tỉnh, thành khác. Ông Nam cho rằng, thời gian qua, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo ngành Tài nguyên và Môi trường, trình các cơ quan chuyên môn hàng năm xây dựng bảng giá đất.
Tuy vậy, ông Nam cho rằng, để xây dựng giá đất rất khó khăn, phải có một chuỗi số liệu khác nhau. "Tinh thần là chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng giá đất tiệm cận với giá thị trường" - ông Nam cho biết.
Bên cạnh đó, việc người dân sau khi di dời đến nơi khác thì cuộc sống không được như nơi ở cũ. Đây là thực tế cần phải có đánh giá, xem xét lại.