Cử tri Đà Nẵng bức xúc vì kênh thoát lũ chậm tiến độ, an toàn thực phẩm mới chỉ tạm yên tâm

THUỲ TRANG |

Kênh thoát lũ chậm tiến độ gây ngập úng trong khi mùa mưa đang đến gần và vấn đề an toàn thực phẩm là hai trong số nhiều chủ đề làm nóng buổi làm việc của HĐND với cử tri TP. Đà Nẵng sáng 14.11.

Tại cuộc làm việc, ông Ngô Nhơn, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Quan Nam 2, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) đặt vấn đề dự án kênh thoát lũ Hoà Liên cam kết hoàn thành tháng 6.2017 nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang. Quá trình thực hiện dự án này tồn tại nhiều bất cập như thiếu đất tái định cư, sụt lún hạ tầng, ngập úng cục bộ… gây bất an cho người dân, nhất là mùa mưa lũ. 

Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão số 12 vừa qua, do ngập lụt,  vì thiếu kênh thoát lũ, có trường hợp người dân phải dùng ghe để làm đám tang cho người trong vùng! 

Trước bức xúc của người dân, ông Nguyễn Nho Trung - Phó Chủ tịch HĐND yêu cầu: “Từ nay đến hết kỳ họp, các đơn vị liên quan phải rà soát lại toàn bộ dự án, không nói trước, hứa tới lui vì thực tế đã trễ quá nhiều”.

Trao đổi về vấn đề quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, ông Nguyễn Đỗ Tám - Phó Giám đốc Sở NNPTNT cho biết, hàng nhập đến Đà Nẵng có tàn dư thuốc bảo vệ thực vật nhưng ở mức độ không cao nên có thể tương đối an tâm!

Ông Tám chia sẻ: “Việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ của nhà nước mà của mọi người trong đó có cả người tiêu dùng. Nếu chịu khó mua những hàng có nguồn gốc xuất xứ thì các cơ quan chức năng dễ kiểm tra. Ngược lại sẽ khó khăn hơn”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.