Cụ ông xích vợ cởi trần vào gốc cây: "Đưa ra đó cho mát, trong nhà nóng lắm"

Theo Soha |

Những ngày qua, dư luận tỉnh Thừa Thiên Huế rất bức xúc và thương xót trước một clip phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ chỉ mặc quần, bị xích vào một gốc cây trong vườn nhà. 

Cụ Cụt bị xích vào gốc cây.
Cụ Cụt bị xích vào gốc cây.
Theo người đăng clip, người phụ nữ bị ngược đãi trong thời gian dài. Ngoài ra, người quay clip cũng cho hay, người phụ nữ sinh sống ở thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đăng Long - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền, cho biết đã xác định được người phụ nữ trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội là bà Nguyễn Thị Cụt (SN 1939, trú tổ dân phố Trạch Tả).

Bà Cụt là vợ của ông Võ Văn Lụa (SN 1944). Bà Cụt bị chính ông Lụa xích lại trong vườn nhà và sự việc được người qua đường ghi lại, phát tán lên các trang mạng xã hội. 

Theo ông Long, bà Cụt đang sống chung với ông Lụa cùng vợ 2 của chồng. Vợ chồng con trai của vợ 2 ông Lụa cũng ở đây. Cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 và thuộc diện hộ nghèo của thị trấn. 

"Phòng Lao động Thương binh và Xã hội của huyện Phong Điền cùng trạm y tế đã đưa bà Cụt đi giám định tâm thần trong ngày hôm nay. 

Theo ý kiến của gia đình thì bà Cụt có biểu hiện tâm thần từ lâu nên gia đình mới xích như vậy", ông Long nói. 

Cụ Lụa ân hận khi biết việc mình làm bị xã hội lên án.
Cụ Lụa ân hận khi biết việc mình làm bị xã hội lên án.

Liên quan đến việc, ông Lụa thừa nhận đã xích vợ. Theo ông, bà Cụt có biểu hiện tâm thần từ 2 năm trước, hay bỏ nhà đi lang thang, ngủ vạ vật ngoài đường. Thời gian gần đây, bà hay lên cơn đập phá đồ đạc, la hét.

"Trời nắng nóng là bà ấy lên cơn nên tôi đưa ra gốc cây sau nhà xích lại cho mát. Bà ấy là vợ mình, chẳng phải người ở nên tôi không hắt hủi mà chỉ đưa ra đó cho mát vì trong nhà nóng lắm. Tôi rất hối hận khi bị xã hội lên án. Tôi làm vậy là sai", cụ Lụa ân hận. 

Theo cụ Lụa, bà Cụt là vợ đầu được cưới hỏi đàng hoàng. Do hai vợ chồng cưới nhau lâu năm mà không có con nên cụ Lụa cưới vợ hai tên Võ Thị B. Cả 2 người vợ cùng sống chung với cụ Lụa một nhà từ trước đến nay. 

Sau đó, bà Cụt sinh cho ông 4 con, vợ 2 cũng sinh 4 lần. Tuy nhiên, các con của bà Cụt có 3 người đã qua đời, người còn lại mắc bệnh tâm thần. 4 người con của vợ sau có 1 người đã mất, 3 con trai đều đã có gia đình.

"Bây giờ, tôi đã già rồi, sức khỏe không còn nữa. Mấy đứa con thì đi làm ăn nơi xa nên mong muốn chính quyền giúp đưa vợ vào chăm sóc ở trung tâm bảo trở xã hội", ông Lụa nói.

Ông Long cho biết nguyện vọng của gia đình đã rõ. Hiện chính quyền địa phương đang chờ kết luận giám định tâm thần của bệnh viện để có chế độ, chính sách chăm sóc.

Theo Soha
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.