Cụ ông 90 tuổi ở Quảng Nam được điều trị khỏi COVID-19 và xuất viện

Thanh Chung |

Thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Nam được công bố khỏi bệnh và xuất viện, trong đó có bệnh nhân 525 là cụ ông 90 tuổi với nhiều bệnh nền.

Sáng 5.9, ông Mai Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, ngành Y tế địa phương vừa tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện cho 4 bệnh nhân COVID-19.

Theo đó, 4 trường hợp được chữa khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam gồm: BN525, (90 tuổi, khối phố Phước Mỹ 3, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), BN777 (62 tuổi, tổ 11, thôn Phú Nhuận 3, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên), BN910 (6 tuổi, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) và BN909 (38 tuổi, thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên).

Trong có BN525 là cụ ông nhập viện ngày 31.7, có bệnh lý tim mạch nặng, tiền sử nhồi máu cơ tim, viêm phổi do COVID gây suy hô hấp kéo dài phải nằm hồi sức, thở oxy lưu lượng cao, có dấu hiệu mất máu cấp nghi do xuất huyết tiêu hóa trên nền bệnh nhân đang dùng kháng tiểu cầu kép.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngành Y tế Quảng Nam điều trị thành công cho tổng cộng 46/96 ca mắc COVID-19.

Đặc biệt, địa phương này có một trường hợp tái dương tính sau 4 ngày xuất viện. Cụ thể, bệnh nhân là nữ sinh viên 19 tuổi, trú huyện Quế Sơn - trường hợp thứ 564 mắc COVID-19 ở nước ta. Ngày 18.8 vừa qua, cùng với 5 trường hợp mắc COVID-19 khác, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam công bố khỏi bệnh và nhận quyết định xuất viện.

Tuy nhiên, ngày 22.8, bệnh nhân được đưa vào khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo mắc COVID-19 từng coi thi tốt nghiệp THPT được xuất viện

Thanh Chung |

Quảng Nam tiếp tục có thêm 13 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, trong đó có BN 991 là thầy giáo từng coi thi tốt nghiệp THPT.

Đà Nẵng: 1 công nhân mắc COVID-19 tử vong, 12 công nhân xuất viện

Tường Minh |

Đến chiều 31.8, trong số 17 công nhân mắc COVID-19 tại 4 khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đã có 1 công nhân tử vong và 12 công nhân được xuất viện.

Quảng Nam có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện

Thanh Chung |

Quảng Nam có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện, nâng tổng số trường hợp được điều trị khỏi bệnh và xuất viện ở tỉnh lên 23 người.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Thầy giáo mắc COVID-19 từng coi thi tốt nghiệp THPT được xuất viện

Thanh Chung |

Quảng Nam tiếp tục có thêm 13 trường hợp mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, trong đó có BN 991 là thầy giáo từng coi thi tốt nghiệp THPT.

Đà Nẵng: 1 công nhân mắc COVID-19 tử vong, 12 công nhân xuất viện

Tường Minh |

Đến chiều 31.8, trong số 17 công nhân mắc COVID-19 tại 4 khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đã có 1 công nhân tử vong và 12 công nhân được xuất viện.

Quảng Nam có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện

Thanh Chung |

Quảng Nam có thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện, nâng tổng số trường hợp được điều trị khỏi bệnh và xuất viện ở tỉnh lên 23 người.