Cứ mưa lớn là ngập, Hà Nội cần phải làm gì?

Hà Phương - Hữu Long |

Hệ thống thoát nước đã lạc hậu, hồ ao bị lấp cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh không đồng bộ khiến Hà Nội ngập úng nặng sau mỗi trận mưa lớn.

Tối 12.5 Hà Nội đã hứng chịu cơn mưa lớn và kéo dài nhất từ đầu năm đến giờ. Chỉ trong 15 phút, trận mưa lớn trút xuống thủ đô đã biến nhiều khu vực ở Hà Nội thành "sông". Nhiều phương tiện bị chết máy khiến giao thông bị ùn ứ.

Có lẽ chuyện “cứ mưa to là ngập” là chuyện thường của Hà Nội. Qua mỗi năm, tình trạng ngập úng sau mỗi cơn mưa lại diễn biến phức tạp, mỗi năm lại có thêm nhiều tuyến phố được “hiện diện” trong danh sách các điểm ngập của thành phố. Nó như căn bệnh cố hữu của Hà Nội và sẽ phải mất rất nhiều năm để khắc phục.

 
 

Lỗ hổng trong quy hoạch cốt nền đô thị

Từ góc độ kiến trúc sư, ông Nguyễn Thế Khải, Chủ tịch HĐQT Cty CP Quy hoạch và Kiến trúc Việt Nam cho biết: “Nguyên nhân chính của thực trạng ngập úng ở Hà Nội là do hệ thống thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu, hồ ao bị lấp rất nhiều, không có hệ thống hồ điều hòa cho nên sức chứa không đủ. Hồ chứa bị mất đi quá nhiều nên chỉ cần mưa thì nhiều tuyến phố Hà Nội sẽ lâm vào tình trạng ngập vì không có điểm thoát nước, chứa nước".

 
 

KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định: "Đường ống thoát nước của Hà Nội không theo kịp sự phát triển của đô thị. Các khu đô thị khi xây dựng ít quan tâm đến hạ tầng thoát nước giữa khu đô thị với hệ thống thoát nước chung của thành phố”.

 
 

“Trong quy hoạch, nhiều khu vực đều có cốt nền nhưng khi xây dựng thì việc này không được thực hiện nghiêm túc. Một khi thiếu cốt nền chuẩn sẽ tạo ra tình trạng ngập úng kéo dài” – KTS Phạm Thanh Tùng cho biết.

 
 

Sai ở đâu, sửa ở đó

Theo nhiều chuyên gia, vấn đề bắt nguồn từ một lỗ hổng trong quy hoạch. Đó là quy hoạch cốt nền đô thị. Đây là nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng úng ngập, một khi quy hoạch cốt nền tốt, tạo không gian cho mạng lưới thoát nước thì vấn đề ngập úng của Hà Nội sẽ được giải quyết căn bản.  

Hiện nay, Hà Nội vẫn tiêu nước bằng thế năng tự nhiên (dựa vào sự chênh lệch mực nước giữa các khu vực). Đây là phương án thoát nước tiết kiệm chi phí, nhưng địa hình Hà Nội vốn trũng thấp sẽ không thuận lợi cho phương án này.

 
 

Ông Khải cho rằng, thành phố sẽ còn tiếp tục “chìm” nếu ngành chức năng không có giải pháp triệt để. Để giải cứu thủ đô khi mưa lớn, Hà Nội cần giữ được các hồ nước hiện có và có thể mở rộng thêm một số hồ nước hiện tại. Hệ thống thoát nước phải làm tốt hơn, tức là các đường cống phải tính được đủ lưu lượng chứa thay cho các hồ điều hòa đã mất, tránh tình trạng quá tải cho hệ thống thoát nước. Các trạm bơm cũng phải được thiết lập để giải quyết tình trạng ngập cục bộ.

 
 
Hà Phương - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội khốn khổ dắt xe "chết máy" trong mưa

Sơn Tùng - Hà Phương |

Trong trận mưa lớn tối ngày 12.5, nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng, nước dâng tới đầu gối, giao thông tê liệt. Người dân khốn khổ vì cảnh xe "chết" máy.

Lội nước dắt xe giữa đêm sau cơn mưa như trút ở thủ đô

Văn Thắng |

Tối ngày 12.5, cơn  mưa lớn và kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng, nhiều phương tiện giao thông bị chết máy khiến giao thông bị ách tắc.

Đường Hà Nội thành sông sau cơn mưa lớn

Nhóm PV |

 Khoảng 19h30 ngày 12.5, cơn mưa tầm tã kéo dài nhiều giờ tại  nhiều quận nội thành Hà Nội khiến một loạt tuyến đường bị ngập sâu biến thành sông, các phương tiện đi lại khổ sở trong đêm. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Người dân Hà Nội khốn khổ dắt xe "chết máy" trong mưa

Sơn Tùng - Hà Phương |

Trong trận mưa lớn tối ngày 12.5, nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng, nước dâng tới đầu gối, giao thông tê liệt. Người dân khốn khổ vì cảnh xe "chết" máy.

Lội nước dắt xe giữa đêm sau cơn mưa như trút ở thủ đô

Văn Thắng |

Tối ngày 12.5, cơn  mưa lớn và kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập nặng, nhiều phương tiện giao thông bị chết máy khiến giao thông bị ách tắc.

Đường Hà Nội thành sông sau cơn mưa lớn

Nhóm PV |

 Khoảng 19h30 ngày 12.5, cơn mưa tầm tã kéo dài nhiều giờ tại  nhiều quận nội thành Hà Nội khiến một loạt tuyến đường bị ngập sâu biến thành sông, các phương tiện đi lại khổ sở trong đêm.