Cứ mua cá ở chợ cá Yên Sở là được cấp giấy đi đường có dấu của BQL chợ

Tùng Giang |

Một người bán cá được cấp giấy đi đường thừa nhận, ai mua cá của chủ hộ có ki ốt tại chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) sẽ được cấp giấy đi đường có đóng dấu của Ban quản lý chợ cá Yên Sở.

Sáng 26.8, thông tin từ UBND phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng phường vừa phát hiện một trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định.

Theo đó, người này làm nghề bán cá, mua cá tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai). Qua công tác kiểm tra, giấy đi đường do chủ hộ bán cá có ki ốt tại chợ cá Yên Sở cấp, mẫu giấy để trống thông tin, về cá nhân tự ghi.

Người sử dụng giấy đi đường này cho biết, ai mua cá của chủ hộ có ki ốt sẽ được cấp cho giấy đi đường có đóng dấu của Ban quản lý chợ cá Yên Sở.

Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng phường Tràng Tiền kiểm tra, giấy đi đường của người này thậm chí còn ghi ngày sinh 1.1.2021, tức người được cấp giấy mới  8 tháng tuổi.

Giấy đi đường của người bán cá bị UBND phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu giữ. Ảnh: UBND phường Tràng Tiền cung cấp.
Giấy đi đường của người bán cá bị UBND phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu giữ. Ảnh: UBND phường Tràng Tiền cung cấp.

Từ dấu hiệu giấy đi đường viết sai, "ẩu" đã giúp lực lượng chức năng phát giác.

Trong bối cảnh dịch bệnh tại Hà Nội, các chuyên gia về y tế dự phòng cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh ở Thủ đô vẫn còn tiềm tàng, khó lường.

Do vậy, từ nay đến 6.9, Hà Nội cần tiếp tục làm nghiêm, hạn chế việc người dân ra đường, thực hiện xét nghiệm đối tượng có nguy cơ. Nếu còn tình trạng cấp giấy đi đường tràn lan, người ra đường đông, sẽ rất lãng phí thời gian giãn cách, không thể triệt để giải quyết dịch bệnh.

Trước đó, Thường trực Thành uỷ Hà Nội thông báo kết luận về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các địa phương cần kiểm tra các phương tiện lưu thông, kể cả xe cứu thương, xe công vụ, xe công ten nơ... được cấp phép "luồng xanh", không để lợi dụng, vi phạm quy định phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các sai phạm.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp không thuộc nhóm sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, yêu cầu chấp hành nghiêm việc cấp giấy đi đường và phê duyệt phương án sản xuất, kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch; kiên quyết xử phạt và cho tạm dừng hoạt động những đơn vị không chấp hành nghiêm quy định.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Hôm nay, nhiều người TPHCM vẫn dùng Giấy đi đường mẫu cũ

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Do thời gian khá gấp rút, một số người dân vẫn chưa chuẩn bị, nhiều người vẫn sử dụng giấy đi đường mẫu cũ trong ngày thứ 2 TPHCM áp dụng giấy đi đường mẫu mới cho người dân.

Nguyên nhân khiến chùm ca bệnh ở Thanh Xuân, Hà Nội trở nên phức tạp

Hà Phương - Tùng Giang |

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Khổng Minh Tuấn nhận định, chùm ca bệnh phường Thanh Xuân Trung đã đến vòng lây nhiễm thứ 2 hoặc 3. Nguồn lây có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở. Dự báo, chùm ca bệnh này có khả năng lên tới hơn 100 ca dương tính.

Ghi nhận 16 ca mắc mới, Hà Nội cách ly y tế nơi ở của 2.000 người

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 24.8, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 16 ca mắc mới, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi để phòng, chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tin nhanh 60s: Hôm nay, nhiều người TPHCM vẫn dùng Giấy đi đường mẫu cũ

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Do thời gian khá gấp rút, một số người dân vẫn chưa chuẩn bị, nhiều người vẫn sử dụng giấy đi đường mẫu cũ trong ngày thứ 2 TPHCM áp dụng giấy đi đường mẫu mới cho người dân.

Nguyên nhân khiến chùm ca bệnh ở Thanh Xuân, Hà Nội trở nên phức tạp

Hà Phương - Tùng Giang |

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, Khổng Minh Tuấn nhận định, chùm ca bệnh phường Thanh Xuân Trung đã đến vòng lây nhiễm thứ 2 hoặc 3. Nguồn lây có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở. Dự báo, chùm ca bệnh này có khả năng lên tới hơn 100 ca dương tính.

Ghi nhận 16 ca mắc mới, Hà Nội cách ly y tế nơi ở của 2.000 người

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 24.8, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 16 ca mắc mới, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi để phòng, chống dịch COVID-19.