Cụ già dành lương hưu, em bé dành tiền ăn sáng ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19

Vương Trần |

Nhiều tầng lớp nhân dân từ học sinh, sinh viên đến cán bộ hưu trí, từ bác sĩ tuyến đều đến các doanh nghiệp đều góp phần nhỏ để xây dựng Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 để sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

Tối 5.6, tại Hà Nội, Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 chính thức ra mắt.

Lễ ra mắt Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 nhằm kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ cho Quỹ vaccine phòng Chống COVID-19 với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc và với tinh thần đoàn kết quốc tế, chung tay đẩy lùi đại dịch ở mỗi quốc gia và toàn cầu.

Có nhiều cụ già dành lương hưu để ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn

Hưởng ứng điều này nhiều tầng lớp nhân dân từ học sinh, sinh viên đến cán bộ hưu trí, từ bác sĩ tuyến đầu đến các doanh nghiệp đều góp phần nhỏ để xây dựng Quỹ vaccine COVID-19 để sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

Đại diện Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 150 tỉ ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam. Ảnh VTV
Đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 150 tỉ ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam. Ảnh VTV

Ông Nguyễn Mạnh Tường (82 tuổi, cán bộ hưu trí) cho biết: “Tôi rất quan tâm đến sức khỏe của mình, của cả gia đình và của cộng đồng. Hôm nay, với những đồng tiền dành dụm được từ lương hưu, tôi mong muốn đóng góp và quỹ vaccine cùng chung tay với cả nước cùng với Đảng và Nhà nước, nhân dân để sớm đẩy lui được đại dịch COVID-19”.

Là học sinh của trường THCS Phạm Hồng Thái, em Lê Đức Hiếu cũng đóng góp 1 phần cho quỹ với mong muốn Việt Nam sớm vượt qua được đại dịch để người dân cũng như chính bản thân Hiếu có thể trở về cuộc sống bình thường.

“Để có được số tiền ủng hộ này thì hàng ngày em tiết kiệm từ số tiền bố mẹ cho ăn sáng. Mục đích ban đầu em dành để mua dụng cụ học tập nhưng sau khi thấy quỹ vaccine COVID-19 có ý nghĩa rất lớn với mọi người thì em đã dành số tiền đó để ủng hỗ quỹ”, em Hiếu chia sẻ.

Nhiều đại biểu tham gia chương trình đã nhắn tin ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.
Nhiều đại biểu tham gia chương trình đã nhắn tin ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn

Không chỉ tầng lớp nhân dân, những bác sĩ tuyến đầu chống dịch cũng sẵn sàng đóng góp vào quỹ vaccine. Bác sĩ Đồng Phú Khiêm - Phó trưởng khoa điều trị tích cực của Bệnh viện bệnh nhiệt đới TW cho biết: “Là người tham gia ở tuyến đầu chống dịch, hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ sự nguy hiểm của đại dịch COVID-19. Hơn nữa, chúng tôi cũng là người thấu hiểu và trải qua những khó khăn trong cuộc chiến này và chúng tôi không hề mong muốn chứng kiến người dân bị nhiễm và có thể tử vong do COVID-19.

Bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy để sớm vượt qua đại dịch để cuộc sống sớm trở về bình thường thì vaccine là vũ khí cực kì quan trọng. Vì vậy, không chỉ riêng tôi mà tất cả đồng nghiệp của chúng tôi cũng sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp vào quỹ vaccine để người dân có thể được tiêm vaccine càng sớm càng tốt”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng bày tỏ sự xúc động khi được biết những em bé dành tiền ăn sáng, các cụ già dành tiền lương hưu, tiền tiết kiệm, những phụ nữ tiết kiệm chi tiêu, những công chức, viên chức, công nhân tiết kiệm ngày lương để ủng hộ Quỹ, kiều bào ta ở nước ngoài trực tiếp hoặc nhờ người thân đóng góp Quỹ với tinh thần “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”.

Hàng trăm doanh nghiệp mặc dù phải đối mặt với khó khăn do tác động dịch bệnh nhưng rất tích cực đóng góp cho Quỹ. Nhiều doanh nghiệp cũng nói rằng muốn được thể hiện tấm lòng với nhân dân, với Nhà nước, đóng góp cho Quỹ để lo cho nhân dân. Còn về việc tiêm cho nhân viên của mình thì doanh nghiệp sẵn sàng trả phí.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động ủng hộ 150 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được tổ chức tối 5.6 tại Nhà hát lớn, Hà Nội, bà Phan Thu Thuỷ - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, Tổng LĐLĐVN đã trao 150 tỉ đồng ủng hộ vào quỹ.

Bộ Y tế đã có hơn 200 cuộc trao đổi, đàm phán để mua vaccine COVID-19

Phạm Đông |

Ngành Y tế đã triển khai chiến dịch tiêm chủng với quy mô lớn nhất trong lịch sử của ngành, trong đó an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu. Khi nguồn cung vaccine dồi dào hơn, ngành sẽ huy động tổng lực với hơn 10 nghìn cơ sở y tế và hàng vạn cán bộ y tế trong cả nước tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19.

Sự đồng lòng của nhân dân là chìa khóa mở cánh cửa lớn thoát khỏi đại dịch

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong cuộc chiến chống COVID-19, sự đồng lòng của nhân dân là chìa khóa mở cánh cửa lớn để chúng ta thoát ra khỏi đại dịch và trở về cuộc sống bình thường, bình yên, an dân, an toàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động ủng hộ 150 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

Hà Anh |

Tại Lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 được tổ chức tối 5.6 tại Nhà hát lớn, Hà Nội, bà Phan Thu Thuỷ - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, Tổng LĐLĐVN đã trao 150 tỉ đồng ủng hộ vào quỹ.

Bộ Y tế đã có hơn 200 cuộc trao đổi, đàm phán để mua vaccine COVID-19

Phạm Đông |

Ngành Y tế đã triển khai chiến dịch tiêm chủng với quy mô lớn nhất trong lịch sử của ngành, trong đó an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu. Khi nguồn cung vaccine dồi dào hơn, ngành sẽ huy động tổng lực với hơn 10 nghìn cơ sở y tế và hàng vạn cán bộ y tế trong cả nước tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19.

Sự đồng lòng của nhân dân là chìa khóa mở cánh cửa lớn thoát khỏi đại dịch

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong cuộc chiến chống COVID-19, sự đồng lòng của nhân dân là chìa khóa mở cánh cửa lớn để chúng ta thoát ra khỏi đại dịch và trở về cuộc sống bình thường, bình yên, an dân, an toàn.